Bắt nhóm cướp giật tài sản của phóng viên ở TPHCM

Nhóm thấy anh T. là phóng viên để tài sản trên bàn ở quán cà phê quận 12 (TPHCM) liền tiếp cận lấy rồi lái xe tẩu thoát.

Ngày 11-11, Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Công Huân (sinh năm 1992, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Quý Thiên Phú (sinh năm 1996, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Anh Quốc (sinh năm 1994, cùng ngụ phường 15, quận Gò Vấp) để về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Bắt nhóm cướp giật tài sản của phóng viên ở TPHCM ảnh 1 Nhóm đối tượng gồm: Huân - Quốc - Phú (từ trai qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 9-11, anh T. (sinh năm 1996, là phóng viên của một cơ quan báo chí) ngồi uống nước và sử dụng laptop ở bàn tại quán cà phê trên phường An Phú Đông, quận 12. Lúc này, anh T. quay đi thì 1 thanh niên tiếp cận cướp giật chiếc máy tính để trên bàn rồi bỏ chạy.

Anh T. phát hiện nên hô hoán, kẻ cướp bỏ chạy leo lên xe của 2 đồng bọn đang chờ và cả nhóm tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo.  

Trưa 11-11, bằng nghiệp vụ trinh sát ập vào một điểm tại phường 15, quận Gò Vấp bắt giữ Huân, Quốc và Phú. Nhóm khai chiều 9-11 cùng nhau đi xe máy ra bờ kè phường An Phú Đông để hóng gió.

Lúc này, nhóm thấy anh T. để tài sản trên bàn nên Quốc tiếp cận lấy rồi ra xe tẩu thoát về quận Gò Vấp. Riêng tài sản lấy được Huân mang về nhà sử dụng chưa bán.

Tin cùng chuyên mục