Bị cáo Nguyễn Hoài Nam được giảm 18 tháng tù

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Hoài Nam từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 2 năm tù.

Ngày 4-8, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm với Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1973, ngụ tỉnh Bắc Ninh, trú quận 12) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nam bị tòa tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Sau đó, bị cáo Nam đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nam thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nam nhận lỗi vì có những lời nói chưa chuẩn mực. Từ đó, bị cáo mong HĐXX phúc thẩm xem xét lại các đóng góp, cống hiến của mình trong lúc công tác để giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam được giảm 18 tháng tù ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Hoài Nam tại phiên phúc thẩm. Ảnh: C.T

HĐXX phúc thẩm nhận định, bị cáo Nam thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm. Đồng thời, bị cáo Nam có thay đổi nhận thức về hành vi vi phạm. Quá trình hoạt động báo chí, bị cáo Nam có nhiều thành tích, vì vậy, HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nam từ 3 năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, bị cáo Nam là phóng viên của một tờ báo ở TPHCM. Quá trình làm việc, ông viết nhiều bài điều tra về các sai phạm, trong đó có sai phạm tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đồng thời, ông cũng cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra.

Tháng 10-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an được phân công chỉ đạo, điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Vụ án này sau đó được đưa ra xét xử, bản án có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, ông Nam lại có đơn gửi cơ quan chức năng và đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân tố cáo một số công an có hành vi bao che, bỏ lọt tội phạm trong vụ án trên. Phía Bộ Công an, Viện KSND tối cao kết luận tố cáo của ông Nam là sai. Thế nhưng, ông Nam vẫn viết bài tố cáo các cán bộ công an lên trang mạng xã hội…

Tin cùng chuyên mục