Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cán bộ tại quận 12

Chiều ngày 28-10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, trao quyết định cán bộ tại quận 12. Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 4 được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận 12.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động chỉ định Bí thư Quận ủy quận 4 giữ chức Bí thư Quận ủy quận 12. Ảnh: KIỀU PHONG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động chỉ định Bí thư Quận ủy quận 4 giữ chức Bí thư Quận ủy quận 12. Ảnh: KIỀU PHONG

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 4, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 12, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 12.

Cũng tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-11-2019 đối với đồng chí Lý Minh Trúc (sinh năm 1959), Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 12.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cán bộ tại quận 12 ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định nghỉ hưu hưởng theo chế độ đối với Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 12 Lý Minh Trúc. Ảnh: KIỀU PHONG 

Trước đó, đồng chí Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy quận 12 đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cám ơn những đóng góp của đồng chí Lý Minh Trúc trong thời gian qua; đồng thời mong muốn đồng chí Lý Minh Trúc tiếp tục là đảng viên gương mẫu, là công dân tốt và có những đóng góp cho sự phát triển của địa phương cũng như quận 12.

Đối với tân Bí thư Quận ủy quận 12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với kinh nghiệm, chuyên môn của mình, đồng chí Trần Hoàng Danh sẽ cùng tập thể Đảng bộ quận 12 đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Hoàng Danh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các phường và quận 12 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Hoàng Danh sinh năm 1967, quê quán quận 8, TPHCM; trình độ Cử nhân Triết học, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Trước khi giữ chức Bí thư Quận ủy quận 12, đồng chí Trần Hoàng Danh từng là Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 7 kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 7 và Phó Bí thư Quận ủy quận 7, Phó Bí thư Quận ủy, rồi Bí thư Quận ủy quận 4 (từ tháng 12-2014).

Tin cùng chuyên mục