Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cần thể chế hóa Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM

“Chúng ta phát động sáng kiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó là mong muốn, quyết tâm, là tư tưởng chỉ đạo, lãnh đạo của chúng ta để đưa đất nước phát triển, nhưng để thực hiện điều này cần phải thể chế hóa, nhất là tình hình hiện nay”, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ và mong muốn, hội nghị đi sâu phân tích, đánh giá, cho ý kiến để TPHCM ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết 31 có hiệu quả.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 16-1, tại TPHCM, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường TPHCM kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của TPHCM.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị

Trước khi trình bày các nội dung quan trọng nêu trong Nghị quyết 31, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp tích cực, giúp TPHCM hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 31.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, sau khi Nghị quyết 31 được đăng tải, các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận trong nước và đặc biệt là TPHCM đã quan tâm đón nhận nồng nhiệt, với sự phấn khởi, niềm tin và hy vọng.

Bí thư Thành ủy TPHCM điểm lại, Bộ Chính trị đã có 3 nghị quyết rất quan trọng về phát triển TPHCM. Đồng chí chia sẻ có nhiều ý kiến cho rằng cần phải thể chế hóa nghị quyết để phân cấp mạnh cho TPHCM; giao lại quyền cho Chính phủ, các bộ ngành phối hợp với TPHCM để triển khai thực hiện. Bởi vì khi đi vào thực hiện, nghị quyết còn nhiều vướng mắc do thể chế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Chúng ta phát động sáng kiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó là mong muốn, quyết tâm, là tư tưởng chỉ đạo, lãnh đạo của chúng ta để đưa đất nước phát triển nhưng để thực hiện điều này cần phải thể chế hóa”, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ và mong muốn, hội nghị sẽ đi sâu phân tích, đánh giá, cho ý kiến để TPHCM ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết 31 có hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử, đó là từ năm 1982 đến nay, Bộ Chính trị đã có 3 nghị quyết rất quan trọng với TPHCM. Trong đó, Bộ Chính trị trực tiếp vào TPHCM họp từ ngày 10 đến ngày 19-8-1982 và ban hành Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị về công tác của TPHCM.

20 năm sau, tại TPHCM, Bộ Chính trị trực tiếp vào TPHCM họp để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 01. Trong đó, Bộ Chính trị đánh giá, TPHCM đã đạt được những thành tựu to lớn, song vẫn chưa thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết 01 đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến năm 2002, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 20 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2010, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của TPHCM đối với cả nước.

Nghị quyết 20 đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó, yêu cầu TPHCM cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển. Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; cơ chế chính sách, tỷ lệ điều tiết ngân sách... Các bộ, ngành cần nâng cao ý thức và trách nhiệm hỗ trợ chặt chẽ TPHCM, các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động phát triển liên kết, hợp tác, tạo gắn bó và sức mạnh chung cùng phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020.

Như vậy, qua hơn 40 năm thực hiện 3 nghị quyết của Bộ Chính trị, vai trò, vị trí, tầm vóc, sứ mệnh của TPHCM ngày càng rõ hơn. Mục tiêu nhiệm vụ phát triển thành phố ngày càng cao hơn và trách nhiệm nặng nề hơn.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị triển khai Nghị quyết 31 này, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn cần phân tích sâu vào những điểm chính để có những giải pháp vượt qua những tồn tại, yếu kém, hạn chế từng gặp.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, lần triển khai Nghị quyết 31 này có điểm mới đó là, Ban Bí thư trực tiếp triển khai, các cơ quan Trung ương, các tỉnh thành tham dự để cùng trao đổi, thảo luận, cho ý kiến thống nhất để có chương trình hành động sát hợp, đưa nghị quyết vào cuộc sống có hiệu quả để TPHCM làm đúng vai trò, sứ mệnh là đầu tàu dẫn dắt kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Để TPHCM phát triển đúng với vai trò, sứ mệnh

Trình bày nội dung chủ yếu của Nghị quyết 31, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Nghị quyết 31 đã xác định quan điểm và mục tiêu rõ hơn vị trí, sứ mệnh của TPHCM. Đó là không so sánh TPHCM với cả nước mà so sánh với các thành phố lớn khác trên thế giới. Đó cũng là trách nhiệm mà TPHCM phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu và tầm nhìn đã nêu trong Nghị quyết 31. “Chỉ có thể thực hiện điều này mới đưa TPHCM phát triển”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết 31. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết 31. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề cập đến 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 31. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trên cơ sở tổng kết, tiến hành bổ sung, sửa đổi, sớm ban hành chính sách pháp luật vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TPHCM.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cho HĐND TPHCM và UBND TPHCM nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực. Ngoài ra, thí điểm chính sách mang tính đột phát để TPHCM chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển. Giữ tỷ lệ điều tiết ngân sách TPHCM theo mức hiện nay cho đến hết năm 2025 và tiếp tục giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo, tạo điều kiện cho TPHCM có nguồn lực bổ sung cho các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, đầu tư phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng cao phúc lợi của người dân…

Trong tổ chức thực hiện thì TPHCM phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh đề án ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 trình Quốc hội sớm nhất. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TPHCM; xây dựng cơ chế cụ thể hóa thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị…

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, sự hiện diện của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban cán sự Đảng các cơ quan Trung ương, các tỉnh thành phố có mặt tại hội nghị đã thể hiện rõ trách nhiệm đối với TPHCM, không chỉ là hỗ trợ mà đây là vấn đề quan trọng để bảo đảm thành công của Nghị quyết số 31, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục