Từ khóa: #Ban Bí thư

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế

Thủ tướng đề nghị, cần tiếp tục phát huy bản sắc “ngoại giao cây tre” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bám sát, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giữ vững bản lĩnh, nguyên tắc nhưng chủ động, linh hoạt, mềm dẻo.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Ngày 1-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình năm 2023.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cần thể chế hóa Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM

“Chúng ta phát động sáng kiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó là mong muốn, quyết tâm, là tư tưởng chỉ đạo, lãnh đạo của chúng ta để đưa đất nước phát triển, nhưng để thực hiện điều này cần phải thể chế hóa, nhất là tình hình hiện nay”, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ và mong muốn, hội nghị đi sâu phân tích, đánh giá, cho ý kiến để TPHCM ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết 31 có hiệu quả.
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: VIỆT DŨNG

Triển khai Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM

Sáng 16-1, tại Hội trường TPHCM, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường TPHCM kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của TPHCM.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Cả nước chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Ngày 3-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
 Phê bình nghiêm khắc Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

Cảnh cáo Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 và phê bình nghiêm khắc Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành

Khai trừ khỏi Đảng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở Đồng Nai và Thanh Hóa

Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Sáng 5-12, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp trong tình hình mới

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 44-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị, sáng 29-11-2022. Ảnh: VIẾT CHUNG

Vùng đồng bằng sông Hồng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thật tốt vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia và động lực phát triển kinh tế hàng đầu của đất nước

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng đồng bằng sông Hồng.
Tạo sự đột phá cao cho Vùng đồng bằng sông Hồng

Tạo sự đột phá cao cho Vùng đồng bằng sông Hồng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các địa phương trong Vùng phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức, xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của Vùng và các địa phương trong Vùng.
Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, phải tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.