7 nhóm giải pháp của TPHCM thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị

Trình bày chương trình hành động của Thành ủy TPHCM để thực hiện Nghị quyết 31, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, 7 nhóm giải pháp.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 16-1, tại TPHCM, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Trình bày chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết 31, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, thông tin về 7 nhóm giải pháp.

Trong đó, với nhiệm vụ mà Nghị quyết 31 đặt ra là tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chương trình hành động đưa ra giải pháp cơ cấu lại tổng thể kinh tế thành phố đặt trong mối quan hệ với vùng, cả nước và quốc tế; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao.

Một số chương trình tiêu biểu: Chương trình chuyển đổi số; đề án xây dựng Thành phố thông minh; xây dựng và triển khai thực hiện thành công Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM… Đồng thời chuyển đổi mô hình các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghệ cao, sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó là các giải pháp để phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế. Trong đó, TPHCM đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. TPHCM sẽ thực hiện Đề án xây dựng một số doanh nghiệp lớn với thương hiệu mang tầm quốc gia và toàn cầu...

Để thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, TPHCM sẽ xây dựng chính sách ưu đãi và xúc tiến đầu tư nhằm chủ động thu hút có chọn lọc đầu tư trong nước và nước ngoài. Đồng thời thực hiện Đề án huy động nguồn lực đầu tư xã hội; Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố…

Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM cũng xác định phát triển Thành phố Thủ Đức dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ, năng suất lao động cao, là hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của TPHCM.

Chương trình hành động nêu giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, TPHCM tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; kết hợp đồng bộ giữa cải tạo, chỉnh trang đô thị với phát triển đô thị mới. Một số chương trình cụ thể: Chương trình phát triển nhà ở gắn với cơ bản giải quyết dứt điểm nhà ở ven kênh rạch, chung cư cũ xuống cấp; Chương trình phát triển công viên cây xanh công cộng; Phát triển không gian ngầm… Bên cạnh đó là những đề án phát triển hạ tầng dịch vụ; phát triển hạ tầng công nghiệp, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 31, TPHCM chủ động thúc đẩy liên kết vùng, thực hiện có hiệu quả và ưu tiên nguồn lực để phối hợp thực hiện với các địa phương vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long…

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM đề ra nhiệm vụ phát triển văn hóa, xây dựng con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó có giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

TPHCM cũng sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng Thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, thực hiện Đề án y tế thông minh; Đề án phát triển y tế cộng đồng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Bên cạnh đó là giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; hoàn thiện, phát huy vai trò Trung tâm an sinh Thành phố.

Chương trình hành động cũng nêu các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đột phá thu hút nguồn lực

Thực hiện nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM khẳng định sẽ tăng cường, kiên quyết, kiên trì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Thành phố về mọi mặt; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

Để triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chính sách vượt trội khi được Bộ Chính trị đồng thuận chủ trương, Quốc hội thông qua Nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép, TPHCM sẽ thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cho HĐND và UBND TPHCM. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách thí điểm mang tính đột phá để Thành phố chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển.

Về cơ chế đột phá thu hút nguồn lực đầu tư phát triển và thúc đẩy xã hội hóa trong các lĩnh vực, TPHCM sẽ tập trung cho y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao với hình thức đối tác công tư (PPP). Cùng với những việc trên, TPHCM sẽ có kế hoạch để xử lý dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng nhiều năm tại các dự án, công trình. Đồng thời sơ kết việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị, nhanh chóng nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đô thị đặc biệt đối với Thành phố Thủ Đức.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ rất quan trọng của Trung ương và các địa phương bạn để tạo điều kiện cho “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cam kết quyết tâm phát huy truyền thống, đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 31 và các nghị quyết khác có liên quan”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định.

Tin cùng chuyên mục