Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo kiểm tra, xử lý trách nhiệm đơn vị chưa gửi cam kết về giải ngân vốn đầu tư công

Đề cập đến công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đây là quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, của từng cấp ủy và người đứng đầu các cấp. Đến giờ này, đã có 22/22 bản cam kết của các Bí thư TP Thủ Đức và các Quận ủy, Huyện ủy; một số đơn vị chưa gửi đăng ký cam kết sẽ có chế tài xử lý.

Ngày 27-10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì và báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thành ủy viên....

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã thông tin những vấn đề cơ bản có tính hệ thống về kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII đến cán bộ chủ chốt thành phố.

Qua đó, nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố nắm bắt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Trung ương đã bàn, đã quyết. Trên cơ sở đó, chuẩn bị kế hoạch hành động của từng cấp, từng ngành, cùng nhau đưa nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Qua hội nghị này, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu các nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8; đồng thời liên hệ thực tiễn tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương để cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM đang trong thời điểm tập trung, nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023; đồng thời cố gắng hoàn thành cao nhất những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM đề ra. TPHCM cũng chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2024; đã và đang chuẩn bị các hoạt động chuẩn bị Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại, vừa qua Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị chuyên đề về lĩnh vực này. Trong đó có yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cam kết hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về giải ngân vốn đầu tư công.

Đây là quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, của từng cấp ủy và người đứng đầu các cấp. “Đây là trách nhiệm chung của chúng ta”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh và cho biết, đến giờ này, đã có 22/22 bản cam kết của các Bí thư TP Thủ Đức và các Quận ủy, Huyện ủy.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin, UBND TPHCM cho biết đến giờ này vẫn còn một số đơn vị chưa kịp đăng ký, gửi bản cam kết. Bí thư Thành ủy TPHCM đang chỉ đạo ráo riết để kiểm tra cụ thể đơn vị nào chưa đăng ký cam kết.

“Thực ra có thời gian chuẩn bị đăng ký nhưng đây là việc thường xuyên, hàng ngày. Có thể nói rằng, khi lãnh đạo TPHCM chỉ đạo thì trong ngày là có báo được liền nếu đúng nghĩa của sự quan tâm”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc nhở và nhấn mạnh đây là việc trọng tâm, cấp bách, không được lơ là dù chỉ một giờ, một ngày.

Các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chia sẻ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thận trọng vì đây là việc mới nên gửi báo cáo chậm. Dù vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị những đơn vị chưa gửi đăng ký cam kết phải khẩn trương gửi sớm về Thành ủy, UBND TPHCM. Đồng chí nhắc, không thể chậm hơn được, ngày mai sẽ chốt sổ nhận đăng ký cam kết. Người đứng đầu đơn vị nào không gửi đăng ký cam kết là sẽ bị loại và có chế tài xử lý trách nhiệm.

Nhận định việc chậm trễ gửi đăng ký cam kết của một số đơn vị, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, việc này có nghĩa là đã phủ định những nỗ lực trước đó của đơn vị mình. Công trình, dự án đã triển khai tới giờ này mà không báo cáo được là không thể chấp nhận. Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chỉ đạo xem lại trách nhiệm của mình trên từng lĩnh vực, công trình, dự án...

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh sẽ có kiểm tra và chế tài xử lý trách nhiệm, việc này phải làm vì sự nghiệp chung. Bởi theo đồng chí, đầu tư công không chỉ là đầu tư kết thúc một công trình, dự án mà còn góp phần phát triển chung của TPHCM.

Cam kết thực hiện việc này đó còn là lòng tự trọng, nói lên năng lực, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu trong một việc làm cụ thể có cân đo, đong đếm được bằng những con số, kết quả cụ thể. “Chúng ta không nói chung chung. Giải ngân vốn đầu tư là việc cụ thể, giao làm kết quả tới đâu báo cáo tới đó. Cho nên chúng ta không lý sự nhiều, phải quyết tâm làm”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đã báo cáo những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Cùng với đó là một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023; phương hướng và nhiệm vụ năm 2024 mà Trung ương đã xác định.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng thông tin nhanh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí cũng thông tin về kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin về thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và công tác cán bộ. Trong đó, Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 để Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với một số đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương về nhiệm vụ, giải pháp góp phần cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực phụ trách.

* Đồng chí LÂM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM: Giám sát kết quả xử lý công việc, hồ sơ

Thời gian qua, TPHCM đang tích cực thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền số. Một trong những kết quả đó là TPHCM đã cho ra mắt Hệ thống quản trị thực thi TPHCM trên các nền tảng số (giai đoạn 1). Hệ thống có chức năng giám sát, tương tác giữa người dân với chính quyền TPHCM. Trong phân hệ này, lãnh đạo TPHCM nhìn thấy được sự tương tác của người dân với chính quyền, kết quả xử lý yêu cầu của người dân (Cổng thông tin 1022); kết quả xử lý yêu cầu trả lời của cơ quan nhà nước đối với câu hỏi của tổ chức, doanh nghiệp (Cổng đối thoại doanh nghiệp). Ngoài ra, hệ thống còn giúp lãnh đạo TPHCM kịp thời nắm bắt các vấn đề nóng, các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt và đưa ra quyết định thực thi ngay trên Bộ chỉ số điều hành của TPHCM (khoảng 70 chỉ tiêu điều hành tháng - được cập nhật theo thời gian thực).

Hệ thống quản trị thực thi TPHCM trên các nền tảng số (giai đoạn 1) sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế số và xã hội số của TPHCM càng phát triển bền vững, minh bạch hơn.

* Đồng chí TRẦN PHƯỚC ANH, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM: Thu hút nguồn lực quốc tế cho sự phát triển

TPHCM sẽ phát huy hơn nữa các nền tảng, sáng kiến đối ngoại để giúp thành phố đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM đang thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc t h ù phát triển TPHCM. Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy, các nhóm công tác song phương, đa phương, các khuôn khổ hợp tác với các địa phương quốc tế… là những ví dụ điển hình của các sáng kiến đó.

TPHCM tăng cường công tác quảng bá hình ảnh cùng những cơ hội đầu tư kinh doanh mới tại thành phố đến bạn bè quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong mảng đào tạo nguồn nhân lực nhằm tạo ra các xung lực mới cho hoạt động đối ngoại.

* Đồng chí NGUYỄN MINH NHỰT, Chủ tịch UBND quận Bình Tân: Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hiện nay, 100% văn bản do UBND quận Bình Tân ban hành đã áp dụng chữ ký số, phát hành theo hình thức văn bản điện tử. Đồng thời, UBND quận đã triển khai thực hiện 45 thủ tục trực tuyến, UBND 10 phường triển khai thực hiện 31 thủ tục trực tuyến một phần, toàn phần thuộc thẩm quyền giải quyết cấp quận, cấp xã trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TPHCM. Ngoài ra, quận tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp cài đặt, sử dụng 7 ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quận tiếp tục thực hiện các sáng kiến, giải pháp thi đua trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Ngoài ra, quận tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, đơn giản thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực hiện phối hợp, cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tin cùng chuyên mục