Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Phải đưa ra các giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, 9 tháng năm 2023, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Song, nhiều chỉ tiêu chủ yếu còn thấp như: thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, xuất khẩu... đang gặp vướng mắc, tồn đọng và có phát sinh mới nhưng chưa được tháo gỡ kịp thời. 

Ngày 10-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng).

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 23. Ảnh VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 23. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, sau Hội nghị Thành ủy lần thứ 21 đến nay, toàn hệ thống chính trị đã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trước hết, đã tập trung quán triệt triển khai kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, đó là Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của Bộ Chính trị. Cùng với đó là Nghị quyết 98 của Quốc hội, cùng các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên thông tin, tăng trưởng kinh tế GRDP quý sau tăng cao hơn quý trước. Quý I tăng 0,7%; quý II tăng 5,87%; quý III tăng 6,74%. 9 tháng năm 2023, GRDP của TPHCM ước tăng hơn 4,57%.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với thực hiện chủ đề năm đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả ngày càng tốt hơn trước.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng phân tích, nhiều chỉ tiêu chủ yếu còn thấp. Chẳng hạn, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, xuất khẩu… vẫn gặp vướng mắc, tồn đọng và có phát sinh mới nhưng chưa được tháo gỡ kịp thời. Hiện nhiều doanh nghiệp chưa vượt qua được khó khăn thử thách.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước thực trạng đó, đồng chí yêu cầu hội nghị nghiên cứu, tập trung thảo luận, đánh giá xác đáng mặt làm được và những mặt chưa được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của tình hình trên. Đồng thời, dự báo những khó khăn, thử thách, rủi ro sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

“Hội nghị phải thảo luận, xác định các giải pháp đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tình hình và đạt kết quả 3 tháng cuối năm; đề xuất, xây dựng các nhóm giải pháp chuẩn bị cho năm 2024 để tăng tốc, chuẩn bị hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Trong đó, trọng tâm là triển khai có hiệu quả nhất Nghị quyết 98”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh. Riêng đối với đầu tư công, đồng chí thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề trong tháng 10 để bàn sâu về nội dung này.

Liên quan đến Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về Kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố sau ngày 15-9-2021, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành ủy TPHCM đã sơ kết đánh giá 1 năm triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm. Thành phố đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện đối với 3 chủ đề quan trọng, đó là y tế, phục hồi kinh tế và vấn đề xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị lần này, đồng chí yêu cầu đánh giá tình hình những tác động có liên quan đến kinh tế - xã hội của TPHCM đối với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Đó là việc ban hành chế độ chính sách thu hút đãi ngộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; ổn định thị trường lao động, chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khẩn trương tháo gỡ những rào cản vướng mắc, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực chất chuyển đổi số, kinh tế số; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác mà đồng chí lưu ý hội nghị thảo luận, đánh giá, đó là tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển hệ thống an sinh bảo trợ xã hội, nhanh chóng bổ sung nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Cùng với đó là quan tâm chỉnh trang đô thị gắn với phục dựng hoàn thiện các công trình di tích văn hóa lịch sử, đi đôi với đầu tư xây dựng đời sống văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu hội nghị phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận dân chủ, bám sát thực tế, đề xuất các giải pháp khả thi, quyết tâm nội lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ của năm.

Tin cùng chuyên mục