Bình Phước: Nhiều hộ đồng bào dân tộc thoát nghèo nhờ nuôi trâu

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước vừa cho biết, dự án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc triển khai từ năm 2007 đã giúp nhiều hộ dân tại 2 huyện biên giới Bù Đốp và Bù Gia Mập thoát nghèo.

Tham gia dự án, mỗi hộ được nhận nuôi 2 con trâu mẹ, sau 2 năm sẽ luân chuyển cho hộ khác. Dù dự án kết thúc vào năm 2017, nhưng đàn trâu vẫn tiếp tục sinh sôi, từ 56 con trâu ban đầu đến nay qua 5 giai đoạn luân chuyển trâu, đã có gần 200 con trâu, giúp hơn 100 hộ đồng bào ổn định cuộc sống.

Thôn Thiện Cư (xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) - thôn đặc biệt khó khăn với 2/3 số hộ nghèo trên tổng số 200 hộ, kể từ khi dự án được triển khai đã góp phần ổn định cuộc sống của các hộ dân. Đến nay, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, giảm hơn 70% số hộ cận nghèo. 

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước đang tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ trâu, tạo kế sinh nhai góp phần thực hiện chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tin cùng chuyên mục