
Kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 có gần 1,17 triệu thí sinh tham dự, tăng hơn 40 thí sinh so với năm 2024. Đây là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với rất nhiều điểm mới.
Trong đó, nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm 4 bài thi gồm: 2 bài thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn tự chọn trong số các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp) lại thi các môn theo chương trình cũ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tất cả các tỉnh, thành trên cả nước cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra tốt đẹp. Ngày 25-6, thí sinh sẽ đến điểm thi làm thủ tục để bước vào kỳ thi trong hai ngày 26 và 27-6. Với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên kỳ thi năm 2025 vô cùng quan trọng với hơn 1 triệu thí sinh.
Nhằm giúp thí sinh lưu ý về những quy định trong ngày làm thủ tục dự thi, quy chế thi, những thông tin lưu ý cách làm bài thi, phúc khảo bài thi… lúc 9 giờ ngày 23-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT mới”.
Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.

Khách mời

Ông HỒ NHƯ DUYẾN, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT)

Ông ĐỖ TRÍ NHÂN, Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM

Ông ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TPHCM

Th.S HỒ THANH TRÚC, Phó Trưởng khoa Thương mại và du lịch, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM

Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Nếu cán bộ coi thi không tính đúng thời gian làm bài cho thí sinh - trường hợp đã từng xảy ra ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, vậy thí sinh có thể nhờ giám thị hành lang can thiệp? Khi cần hỗ trợ về mặt quyền lợi của thí sinh, con cần liên hệ ai trong hội đồng thi?

Nếu chắc chắn cán bộ coi thi (CBCT) không tính đúng thời gian làm bài cho thí sinh thì các em có thể trình bày trước với hai thầy cô CBCT trong phòng thi. Nếu không được tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng thì các em có thể nhờ thầy cô CBGS bên ngoài hành lang can thiệp.
Cuối cùng, khi cần hỗ trợ về mặt quyền lợi của thí sinh, các em cần liên hệ với thầy cô trưởng điểm thi (là người chịu trách nhiệm và quyết định tất cả các tình huống xảy ra nếu có tại điểm thi).
Con thấy trong cùng một điểm thi, có bạn được thi ngay tại trường mình đang học lớp 12, có bạn phải qua trường khác để tham dự kỳ thi. Như vậy có bất công không thầy, vì bạn nào được thi tại “sân nhà” chắc chắn có lợi thế về mặt tâm lý, quen biết thầy cô, phòng ốc hơn các bạn từ trường khác đến?

- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các em học sinh có thể được phân bổ thi tại nhiều điểm thi khác nhau, có em "may mắn" sẽ được thi tại trường mình đang theo học, có em sẽ thi tại các điểm trường khu vực lân cận.
- Dù các em có thi ở đâu thì kỳ thi đều có các biện pháp để đảm bảo tính công bằng, ví dụ như:
- Đề thi thường được ra chung cho tất cả các điểm thi để đảm bảo tính thống nhất.
- Quy trình coi thi được thực hiện nghiêm ngặt tại tất cả các điểm thi.
- Việc chấm thi được thực hiện khách quan, công bằng không phân biệt giữa các điểm thi.
- Mặt khác, việc có nhiều điểm thi khác nhau có thể giúp thí sinh thuận tiện hơn trong việc di chuyển và tham gia kỳ thi.
- Việc có thí sinh thi tại trường và thí sinh thi tại trường khác không phải là vấn đề bất công mà là một phần của quy trình tổ chức kỳ thi. Các kỳ thi đều đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thí sinh thông qua các biện pháp cụ thể các em nhé.
Con tôi có sức khỏe không tốt. Tôi muốn hỏi buổi đầu tiên làm thủ tục dự thi, con có thể xin vắng mặt được hay không? Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, nếu cần hỗ trợ y tế, con cần liên hệ ai để được giúp đỡ?

Thí sinh không nên vắng mặt trong ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh sẽ bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng và có thể gặp khó khăn trong quá trình thi. Lý do không nên vắng mặt trong ngày làm thủ tục dự thi:
- Nhận và kiểm tra các thông tin: Trong buổi làm thủ tục, các em sẽ nhận thẻ dự thi, được kiểm tra thông tin cá nhân và đính chính nếu có sai sót.
- Nghe phổ biến quy chế thi: Các em sẽ được nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và các hướng dẫn quan trọng khác.
- Tránh những rắc rối không đáng có: Việc không có mặt có thể gây ra những khó khăn không đáng có trong ngày thi, ví dụ như không có thẻ dự thi hoặc không biết lịch thi.
Nếu thí sinh không thể đến làm thủ tục dự thi, các em hãy liên hệ với trường THPT để thông báo và tìm hiểu cách giải quyết, có thể các em sẽ được hướng dẫn làm thủ tục muộn hơn hoặc được hỗ trợ từ xa. Nếu các em không thể đến làm thủ tục, hãy đến sớm vào ngày thi đầu tiên để làm thủ tục và nhận thẻ dự thi các em nhé.
Trong các ngày tham gia kỳ thi, nếu cần hỗ trợ y tế các em có thể báo ngay cho thầy cô cán bộ coi thi trong phòng thi hoặc liên hệ phòng y tế tại điểm thi sớm nhất.

Con muốn hỏi vì sao kỳ thi được đánh giá “đậu còn dễ hơn trượt” bởi tỷ lệ tốt nghiệp THPT hơn 90% hàng năm nhưng năm nào cũng tạo tâm lý căng thẳng cho thí sinh và phụ huynh? Từ cổng trường, lực lượng công an đứng dày đặc. Phụ huynh không được vào sân trường động viên con. Thí sinh luôn bị nhắc nhở về vi phạm quy chế thi. Làm sao để con giảm bớt áp lực khi tham gia kỳ thi này?

Thông thường, gần đến ngày thi, thí sinh khá áp lực, lo lắng, ăn uống không điều độ ảnh hưởng nhất định đến thể trạng, sức khỏe.
Muốn có kết quả tốt, trước hết thí sinh phải có sức khỏe tốt, có kế hoạch học tập và thư giãn hợp lý để lấy lại sự cân bằng cần thiết, dành thời gian để tập thể dục, nghe nhạc, xem phim, có chế độ ăn uống đúng bữa, đầy đủ chất dinh dưỡng bằng các thực phẩm bổ dưỡng: thịt, cá, trứng, sữa, hoa quả tươi, rau xanh…

Tuyệt đối không ăn uống các thực phẩm lạ, thực phẩm không rõ nguồn gốc, mất an toàn vệ sinh, gây nên một số bệnh đáng tiếc khi đi thi như đau bụng, tiêu chảy, sốt… Tốt nhất, các em phải ăn chín uống sôi, ăn những món ăn quen thuộc.
Trước ngày thi không nên thức khuya hoặc dậy quá sớm, ngủ đủ giấc để nạp lại năng lượng và tinh thần sảng khoái, chọn khung giờ học phù hợp, tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích như trà đậm, cà phê đặc, nước tăng lực…
Trước ngày thi không nên học ôn với cường độ cao, chỉ cần rà soát lại kiến thức đã học. Để tập trung kiến thức cho từng môn thi tốt hơn, có thể ôn tập lại kiến thức bằng cách ghi dàn ý lại những thông tin quan trọng, ghi lại từ khóa, công thức, khái niệm...
Trước ngày đi thi 1-2 ngày, các em cần chuẩn bị các giấy tờ quan trọng như thẻ dự thi, CCCD, các vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định. Máy tính bỏ túi cần phải thay pin mới, không nên mượn máy tính lạ chưa quen sử dụng.
Tuyệt đối không bị "ám thị" phòng thi, bình tĩnh chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nếu làm xong bài thi sớm không nên ra về vội, hãy đọc và kiểm tra kỹ lại bài thi 1-2 lần nữa. Những câu còn phân vân có thể làm lại vào giấy nháp để chắc chắn hơn, điều này có lợi cho thí sinh vì khi đã nộp bài ra khỏi phòng thi coi như không còn cơ hội sửa sai trong bài thi nữa.
Sau khi kết thúc mỗi môn thi, hãy quên môn thi đã hoàn thành và cố gắng tập trung cao độ cho các môn tiếp theo, thầy chúc các em đạt được kết quả tốt nhất các em nhé.

Thưa cô, các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế và du lịch của trường năm nay xét tuyển có những điểm nào mới xin cô thông tin giúp?

Chào em, nhà trường sẽ thực hiện theo quy định và hướng dẫn chung của bộ. Cô gửi em thông tinh lưu ý tuyển sinh năm nay nhé:
Các điều kiện sử dụng trong xét tuyển - Tiêu chí xét tuyển:
+ Dựa trên kết quả học tập toàn bộ quá trình học tập cấp THPT của thí sinh (xét kết quả học tập năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025).
+ Dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.
+ Dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2025.
+ Dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

- Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:
+ Thí sinh ĐKXT phải thỏa mãn ngưỡng đầu vào của trường đối với phương thức xét tuyển của trường.
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 được xét tuyển phương thức 1, 2, 3, 4, 5.
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024 được xét tuyển phương thức 3, 4, 5.
- Nguyên tắc xét tuyển:
+ Trường xét trúng tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng mã xét tuyển.
+ Tiêu chí xét tuyển phụ: Trường hợp số thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách vượt chỉ tiêu thì trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán, tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, trường sẽ ưu tiên trúng tuyển đối với thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn.
+ Đối với các chương trình chuẩn, chương trình định hướng đặc thù, chương trình tích hợp: Điểm môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số.
+ Đối với chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế): Điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển nhân hệ số 2, sau đó quy Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển của thí sinh về thang điểm 30 trước khi xét trúng tuyển.
- Điểm cộng thí sinh được tính điểm cộng trong các trường hợp sau:
+ Nhóm 1: Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được cộng tương ứng là 1,5 điểm; đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố được cộng tương ứng là 1,0; 0,75; 0,5 và 0,25 điểm (các môn đoạt giải được cộng điểm là các môn trong tổ hợp môn xét tuyển).
Thí sinh đoạt nhiều giải sẽ chỉ tính một điểm cộng khuyến khích tương ứng với mức giải cao nhất. Không áp dụng đối với học sinh đạt giải thưởng các kỳ thi Olympic cấp trường/tỉnh/thành phố, kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio.
+ Nhóm 2: Thí sinh hệ chuyên tại các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố/đại học: cộng 1,0 điểm.
+ Nhóm 3: Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh thì được quy đổi điểm cộng theo Bảng 2.
Trường hợp này chỉ áp dụng đối với thí sinh sử dụng các tổ hợp môn xét tuyển không bao gồm môn tiếng Anh khi đăng ký xét tuyển vào Trường.
Bảng 2: Chứng chỉ tiếng Anh nội dung/Chứng chỉ: Điểm quy đổi để tính vào Điểm khuyến khích 0,5 0,75 1,0.
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN) (Chứng chỉ VSTEP) Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5, Bậc 6 4.0-5.5 6.0-8.0 8.5-10.
Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) B1 B2 C1, C2; TOEFL iBT 45 46-93 94-120; TOEFL ITP 450-499 500-626 627-677; TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275-399 Đọc: 275-384 Nói: 120-159 Viết: 120-149 Nghe: 400-489 Đọc: 385-454 Nói: 160-179 Viết: 150-179 Nghe: >= 490 Đọc: >= 455 Nói: >= 180 Viết: >= 180 IELTS (Academic) 5.0 5.5-6.5 7.0-9.0; Cambridge Assessment English – Linguaskill/Preliminary/ Business Preliminary 140-159 160-179 >=180; B1 B2 C1, C2 Aptis ESOL International Certificate; Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2 Level 3 Level 4, 5; Pearson Test of English Academic (PTE Academic) 43-58 59-75 76-90; SAT (Scholastic Assessment Test/Scholastic Aptitude Test) 1200-1290 1300-1390 >=1400.
+ Nhóm 4: Thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trở lên cả 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 được cộng 0,5 điểm. Lưu ý: Một thí sinh có thể thuộc cả bốn nhóm cộng khuyến khích khác nhau. Khi đó, điểm khuyến khích sẽ bao gồm tổng điểm của các nhóm mà thí sinh thuộc diện cộng khuyến khích. Điểm khuyến khích của mỗi thí sinh không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét.
Cô chúc em đạt thành tích tốt và trúng tuyển ngành yêu thích nhé!

Thưa cô, cô có từng tham gia phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp? Để làm tốt nhiệm vụ các giảng viên ở các trường ĐH phải có sự chuẩn bị ra sao?

Chào cô, mình đã từng tham gia nhiều lần với các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Để làm tốt, mình có vài lời khuyên nhỏ từ góc độ giảng viên tham gia thực hiện kỳ thi ạ:
- Chuẩn bị kỹ lưỡng: Trước khi lên đường, thầy/cô có thể chủ động ôn lại các quy định, hướng dẫn về công tác coi thi, xử lý tình huống… Điều này giúp mình cảm thấy yên tâm hơn và giảm nỗi sợ "lỡ có gì sai".
- Xác định tư duy "mình không đơn độc": Mỗi kỳ thi đều có tổ chức, phân công rõ ràng, có trưởng điểm thi, thư ký, các bộ phận phối hợp. Nếu có vấn đề phát sinh, mình sẽ không phải tự xoay xở một mình mà có quy trình hỗ trợ, có người cùng chịu trách nhiệm.
- Giữ tinh thần khách quan: Thực tế, hiếm khi một cá nhân bị đánh giá thi đua hay kiểm điểm chỉ vì một sai sót nhỏ, nhất là khi mình đã làm việc trung thực, hết sức và tuân thủ đúng quy trình.
- Chuyển hóa áp lực thành động lực: Hãy xem đây là một cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, mở rộng trải nghiệm ở một môi trường mới, gặp gỡ đồng nghiệp từ các đơn vị khác. Những trải nghiệm này đôi khi lại rất quý báu cho công việc sau này.

Cuối cùng, cô đừng quên: mình đang làm một việc rất có ý nghĩa – góp phần bảo vệ sự công bằng, minh bạch cho một kỳ thi quan trọng.
Khi mình làm việc bằng cái tâm, với sự cẩn trọng và tinh thần học hỏi, thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn có giá trị và được ghi nhận.
Chúc cô hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thật nhiều kỷ niệm đẹp!
Thưa cô, cán bộ ở các trường tham gia phục vụ cho kỳ thi có bị nhiều áp lực không? Để vượt qua áp lực đó họ cần phải làm gì?

Chào thầy, theo mình thì những thầy cô tham gia kỳ thi sẽ có nhiều áp lực vì làm nhiệm vụ rất quan trọng. Tuy nhiên mình có vài lời tâm sự với thầy:
- Chuẩn bị kỹ lưỡng: Trước khi làm nhiệm vụ, thầy/cô có thể chủ động ôn lại các quy định, hướng dẫn về công tác coi thi, xử lý tình huống… Điều này giúp mình cảm thấy yên tâm hơn và giảm nỗi sợ "lỡ có gì sai".
- Xác định tư duy "mình không đơn độc": Mỗi kỳ thi đều có tổ chức, phân công rõ ràng, có trưởng điểm thi, thư ký, các bộ phận phối hợp. Nếu có vấn đề phát sinh, mình sẽ không phải tự xoay xở một mình mà có quy trình hỗ trợ, có người cùng chịu trách nhiệm.
- Giữ tinh thần khách quan: Thực tế, hiếm khi một cá nhân bị đánh giá thi đua hay kiểm điểm chỉ vì một sai sót nhỏ, nhất là khi mình đã làm việc trung thực, hết sức và tuân thủ đúng quy trình.
- Chuyển hóa áp lực thành động lực: Hãy xem đây là một cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, mở rộng trải nghiệm ở một môi trường mới, gặp gỡ đồng nghiệp từ các đơn vị khác. Những trải nghiệm này đôi khi lại rất quý báu cho công việc sau này.

Cuối cùng, thầy đừng quên: mình đang làm một việc rất có ý nghĩa – góp phần bảo vệ sự công bằng, minh bạch cho một kỳ thi quan trọng.
Khi mình làm việc bằng cái tâm, với sự cẩn trọng và tinh thần học hỏi, thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn có giá trị và được ghi nhận.
Chúc thầy hoàn thành tốt nhiệm vụ có những kỷ niệm thật đẹp!
Con lo lắng với bài thi 2 môn tự chọn vì trong một phòng thi có nhiều môn thi khác nhau. Liệu con có bị phân tâm bởi đề thi các môn khác? Thời gian giám thị phát đề cho thí sinh có được cộng bù lại trong thời gian thí sinh làm bài hay không?


Việc có nhiều môn thi trong cùng một phòng thi đối với bài thi môn tự chọn là hết sức bình thường em nhé (có điểm thi có đến 5-6 môn thi trong cùng một phòng thi). Em không phải lo lắng vì điều đó. Môn của mình, bài thi của mình thì mình cứ bình tĩnh, tự tin làm bài đến giây phút cuối cùng, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất em nhé.
Thời gian giám thị phát đề cho thí sinh không tính vào thời gian thí sinh làm bài. Sau khi phát đề, các em có thời gian 5 phút đọc đề rồi mới tính thời gian làm bài. Các em cần lưu ý:
Khi nhận phiếu trả lời trắc nghiệm thì điền ngay, điền cẩn thận các thông tin trên tờ giấy làm bài, tô đầy đủ số báo danh, điều gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi thầy cô giám thị. Nhớ giữ phiếu thẳng không bị gấp hay nhàu. Ghi bằng bút mực, tô bằng bút chì và tô đầy các ô tròn.
Khi nhận đề phải kiểm tra về số tờ, số câu xem có chỗ nào thiếu hay mờ không. Khi đề đã đầy đủ thì tô ngay mã đề.
Bình tĩnh cầm đề và làm ngay từ câu 1, hãy luôn nhớ câu dễ làm trước. Câu nào đọc xong nhắm làm ngay được thì làm ngay và tô ngay đáp án câu đó vào phiếu trả lời chứ không được để cuối buổi mới tô. Nhớ gạch chéo câu đã làm rồi vào đề, tránh việc mất thời gian để tìm câu nào chưa làm.
Khi gần hết thời gian phải xem lại cẩn thận việc đánh số báo danh và mã đề. Trước khi nộp bài, nhớ phải tô hết tất cả các câu (kể cả những câu không làm được).
Nhớ tuyệt đối không ra trước, ra sớm. Nếu vẫn còn thời gian thì hãy xem lại câu đã làm, suy nghĩ các câu khó.
Thầy chúc các em thí sinh 2k7 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, chúc các em sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với kết quả như mong muốn.
Nếu trời mưa lớn, phụ huynh có thể vào sân trường đón con sau khi kết thúc thời gian làm bài? Các điểm thi có hỗ trợ nước uống (nước lọc) cho thí sinh hay không?

Trường được chọn làm Địa Điểm thi thì khu vực trong trường là khu vực thi, những người không có nhiệm vụ thì không thể vào khu vực thi.
Điểm thi có hỗ trợ nước uống (nước lọc) cho thí sinh.
Xin cô chia sẻ những kỷ niệm tham gia kỳ thi mà cô thấy nhớ nhất?

Chào thầy,
Xin chia sẻ với thầy kỷ niệm tham gia mình nhớ nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm các thầy cô coi thi tại điểm thi của mình đã cùng nhau ở lại giao lưu với quý thầy cô địa phương.
Sau đó chúng mình vẫn còn liên hệ gắn bó và tới nay khi mình quay lại địa phương, chúng mình vẫn gặp gỡ giao lưu. Mình đã có những người bạn đồng nghiệp tuyệt vời!
Chúc thầy có những kỷ niệm và những người bạn mới nhé!
Năm nay, tôi bắt buộc phải tham gia phục vụ kỳ thi tại một địa phương ở Tây Nam bộ. Thật tình tôi rất sợ nếu lỡ để xảy ra vấn đề thi khi tham gia thì về trường sẽ rất mệt mỏi như ảnh hưởng thi đua cuối năm, kiểm điểm... Làm sao để mình vượt qua những tâm lý này, thưa cô?


Cảm ơn thầy đã chia sẻ rất chân thành. Việc được phân công tham gia kỳ thi ở một địa phương xa, lại là nhiệm vụ bắt buộc, chắc chắn khiến không ít người cảm thấy lo lắng – đặc biệt khi mình là người có trách nhiệm, luôn sợ sai sót ảnh hưởng đến tập thể và bản thân.
Tuy nhiên, thầy hãy nhớ rằng: cảm giác lo lắng trước nhiệm vụ quan trọng là điều hoàn toàn bình thường. Nó cho thấy thầy/cô có ý thức trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Nhưng nếu để nỗi lo đó kéo dài và lấn át sự bình tĩnh thì sẽ gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc thực tế.
Một số gợi ý nhỏ để giúp thầy vượt qua tâm lý này theo kinh nghiệm của mình:
- Chuẩn bị kỹ lưỡng: Trước khi lên đường, thầy/cô có thể chủ động ôn lại các quy định, hướng dẫn về công tác coi thi, xử lý tình huống… Điều này giúp mình cảm thấy yên tâm hơn và giảm nỗi sợ "lỡ có gì sai".
- Xác định tư duy "mình không đơn độc": Mỗi kỳ thi đều có tổ chức, phân công rõ ràng, có trưởng điểm thi, thư ký, các bộ phận phối hợp. Nếu có vấn đề phát sinh, mình sẽ không phải tự xoay xở một mình mà có quy trình hỗ trợ, có người cùng chịu trách nhiệm.
- Giữ tinh thần khách quan: Thực tế, hiếm khi một cá nhân bị đánh giá thi đua hay kiểm điểm chỉ vì một sai sót nhỏ, nhất là khi mình đã làm việc trung thực, hết sức và tuân thủ đúng quy trình.
- Chuyển hóa áp lực thành động lực: Hãy xem đây là một cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, mở rộng trải nghiệm ở một môi trường mới, gặp gỡ đồng nghiệp từ các đơn vị khác. Những trải nghiệm này đôi khi lại rất quý báu cho công việc sau này.
Cuối cùng, thầy đừng quên: mình đang làm một việc rất có ý nghĩa – góp phần bảo vệ sự công bằng, minh bạch cho một kỳ thi quan trọng.
Khi mình làm việc bằng cái tâm, với sự cẩn trọng và tinh thần học hỏi, thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn có giá trị và được ghi nhận.
Chúc thầy hoàn thành tốt nhiệm vụ!
Con muốn hỏi các điểm thi có nhận giữ xe máy cho thí sinh hay không? Nếu trời mưa lớn, con có được hỗ trợ dù hay áo mưa để di chuyển từ phòng thi ra cổng trường hay không?

Các điểm thi chắc chắn đều có bố trí khu vực giữ xe máy cho thí sinh.
Mùa này trời hay có mưa, con nên chuẩn bị dù hoặc áo mưa (nhưng phải gởi lại tại phòng giữ đồ cho thí sinh) để sử dụng sau khi kết thúc bài thi con nhé.
Thưa cô, năm nay trường tham gia phục vụ kỳ thi ở địa phương nào? Nhà trường đã chuẩn bị như thế nào cho các thầy cô trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ?

Năm nay, nhà trường phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở Hậu Giang, nhà trường đã cử lãnh đạo tham gia chỉ đạo và phân công nhóm các thầy cô đảm bảo đủ điều kiện, có kinh nghiệm và tập huấn đầy đủ trước khi tham gia làm nhiệm vụ.
Thời gian nghỉ giữa 2 môn thi của bài thi tự chọn là bao nhiêu phút? Trong thời gian đó, con có thể xin ra khỏi phòng thi đi vệ sinh, rửa mặt hay không?

Thời gian nghỉ giữa 2 môn thi của bài thi tự chọn là 10 phút, 8 giờ 25 kết thúc giờ làm bài ca 1 và 8 giờ 35 bắt đầu phát đề thi ca 2. Trong thời gian đó, các em không được ra khỏi phòng thi, trừ các tình huống đặc biệt các em hãy trình bày với CBCT các em nhé.

Xin cô cho biết mức học phí năm nay của trường có thay đổi như thế nào?

Chào em, cô gửi em thông tin mức học phí của trường năm nay nhé!

Chúc em đạt thành tích tốt và trúng tuyển vào ngành học yêu thích em nhé!
Xin thầy cho con hỏi bí quyết nào để giữ được sự bình tĩnh khi vào phòng thi? Vì mỗi khi căng thẳng, con thường bị đổ mồ hôi tay và khó tập trung làm bài. Con xin cảm ơn.

Các em nên ăn no vừa phải, ngủ sớm, ngủ thật sâu, thật ngon và dậy sớm. Cận ngày thi, thí sinh không nên nhồi nhét thêm kiến thức, nếu có, nên dành ít thời gian giải vài đề thi để rèn kỹ năng làm bài.
Trước hôm thi, các em phải ngủ sớm, tắt các thiết bị công nghệ trong suốt thời gian thi và tránh đọc các tin tức không cần thiết.
Bên cạnh đó, thí sinh cần chuẩn bị kỹ các loại giấy tờ, dụng cụ làm bài được phép đem vào, ăn sáng no vừa phải và uống nước thường xuyên (mỗi lần uống một ít).
Trước khi vào phòng thi, các em nên đi vệ sinh, kiểm tra dụng cụ, giấy tờ, mặc trang phục rộng rãi lịch sự. Thí sinh trò chuyện làm quen với các bạn cùng phòng để giảm căng thẳng và tạo không gian thân quen khi vào làm bài.

Các em nên cố gắng lắng nghe hướng dẫn của cán bộ coi thi. Họ không phải là người giám sát mà là người hỗ trợ tốt nhất, cho các em trạng thái làm bài thuận lợi.
Khi nhận giấy thi, thí sinh phải nhanh chóng điền đầy đủ thông tin. Nhận được đề thi, các em có thể hít thở sâu vài lần, đọc đề thật kỹ một lượt.
Với môn trắc nghiệm, chọn câu dễ làm trước, câu khó bỏ qua rồi quay lại sau. Với tự luận, các em phân tích, lựa chọn câu quen thuộc, dễ hơn làm trước, viết dàn ý trên giấy nháp.
Khi nào căng thẳng, thí sinh nên dừng lại, hít thở sâu trong vài phút và uống nước, thời gian vẫn đủ cho các em làm bài. Quan trọng hơn, sau mỗi môn thi, thí sinh hạn chế kiểm tra hoặc so sánh kết quả làm bài với bạn khác.
Thưa cô, năm nay những ngành học mới của trường xét tuyển như thế nào và mức học phí ra sao?

Chào em,
Các ngành học mới năm nay nhà trường vẫn xét tuyển theo 5 phương thức chung.
Trường xét 3 ngành mới: khoa học dữ liệu; Quản lý kinh tế và kiểm toán.
Xét theo các phương thức gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG năm 2025; xét tuyển kết quả kỳ thi VSAT năm 2025; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Học phí (xem hình):

Những thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT khi đăng ký xét tuyển vào trường cần lưu ý những gì? Có giống như mọi năm không thưa cô?

Chào em, chúc mừng em nhé
Những lưu ý cho thí sinh xét tuyển thẳng năm nay: các bạn thí sinh cần phải xem các môn mình đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, các cuộc thi khoa học kỹ thuật có nằm trong nhóm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của các trường hay không, để có thể sử dụng xét tuyển thẳng.
Mỗi trường có thể có yêu cầu minh chứng khác nhau như yêu cầu bản cứng hoặc nộp online, yêu cầu scan cả trang xác nhận… nên thí sinh cần tham khảo thông tin tuyển sinh 2025 trên website của các trường và làm đúng theo hướng dẫn.
Trong trường hợp nộp online, các bản chính phải được scan/chụp rõ, đọc được, định dạng PNG/JPG.

Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ nhận thông tin trúng tuyển từ các trường trước ngày 15-7-2025 và lưu ý các em thí sinh phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Nội dung hướng dẫn đăng tải tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia) theo lịch chung từ ngày 16-7 đến 17g ngày 28-7.
Năm nay các bạn thí sinh ĐKXT theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17 giờ 00 ngày 30-6-2025, nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu (Phụ lục IV, V) về các CSĐT theo hướng dẫn của CSĐT.
Chúc em đạt thành tích cao và trúng tuyển ngành yêu thích nhé!
Thí sinh có thể đến trễ tối đa bao nhiêu phút sau khi cán bộ coi thi phát đề thi vậy thầy? Trường hợp thiếu giấy tờ, con vẫn được làm bài thi bình thường rồi mang bổ sung vào buổi thi sau hay không được làm bài thi môn đó luôn?

Theo quy định, thí sinh đến muộn (tại cổng điểm thi) quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi buổi thi đó. Vì vậy, các em chỉ được phép trễ tối đa 15 phút để được vào điểm thi.
Trong các buổi thi, các em nhớ mang theo thẻ dự thi, thẻ học sinh, thẻ CCCD.
Những trường hợp bất khả kháng quên mang các loại giấy tờ trên thì các em cần bình tĩnh, không quá lo lắng, trình bày và nhờ thầy cô cán bộ coi thi giúp đỡ. Thầy cô sẽ có danh sách ảnh của thí sinh đối chiếu với khuôn mặt của thí sinh.

Tôi lo lắng trước thông tin trong giờ làm bài thi 2 môn tự chọn, thí sinh trong cùng một phòng thi có thể thi nhiều môn khác nhau. Vậy nếu giám thị coi thi phát nhầm đề hoặc thiếu đề thì thí sinh sẽ bị ảnh hưởng thời gian làm bài. Trong trường hợp đó, con tôi cần làm gì để bảo đảm quyền lợi, dự thi đúng 2 môn đã đăng ký?

Thí sinh cần kiểm tra lại môn đăng ký dự thi trên giấy báo thi. khi thí sinh cuối cùng đã nhận được đề thi thì Giám thị mới cho thí sinh lật đề thi lên để kiểm tra tình trạng đề thi, môn thi/mã đề thi bảo đảm chính xác và ghi, tô mã đề thi vào Phiếu TLTN.
Thí sinh dự thi 2 môn tự chọn sẽ nhận 2 đề thi với 2 mã đề khác nhau và làm bài thi trên 2 phiếu TLTN khác nhau.
Vì vậy, thí sinh chỉ cần quan tâm đến việc ghi và tô đúng số báo danh và mã đề thi vào phiếu TLTN.

Con muốn hỏi những vật dụng được phép mang vào phòng thi? Những vật dụng bị cấm? Vì sao năm nay thí sinh không được mang Atlat vào phòng thi như các năm trước?

Thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Con muốn hỏi có được mang nước uống (nước lọc) vào phòng thi không thầy? Vì thời gian làm bài thi khá dài, nếu thí sinh bị nấc cụt hay khát nước thì phải làm sao?

Quy định thì thí sinh được phép mang nước uống vào phòng thi con nhé.
Tuy nhiên, thầy khuyên không nên đem chai nước vào phòng thi vì uống nhiều nước sẽ gây buồn đi vệ sinh hoặc sơ ý đổ nước lên bài thi. Các em nên uống đủ nước trước khi vào phòng thi.
Con xin thông tin về thời gian tập trung vào đầu mỗi buổi thi? Thí sinh đến trễ tối đa bao nhiêu phút thì không được làm bài?

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
Ngày 25-6-2025, chiều 14 giờ 00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. |
Trường có chính sách vay vốn học tập hay có chỗ ký túc xá cho sinh viên không, thưa cô?

Chào em, trường Đại học Tài chính - Marketing là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài Chính. Vì vậy, tất cả quy định, chính sách, chế độ của người học được nhà trường thực hiện theo quy định và đảm bảo cho người học.
Nhà trường có hỗ trợ cho sinh viên vay vốn theo chính sách của nhà nước.
Tại các cơ sở học tập chính của nhà trường đều có ký túc xá trong trường và có chỗ cho các bạn sinh viên lưu trú, yên tâm học tập.
Chúc em đạt thành tích tốt và trúng tuyển vào ngành học yêu thích nhé!

Khi đi thi tốt nghiệp THPT, con có thể không mặc đồng phục của trường THPT được hay không? Điện thoại nếu hoàn toàn tắt nguồn, để trong ba lô và gửi ở khu vực giữ đồ dành cho thí sinh thì có bị tính là vi phạm quy chế thi?

Khi đi thi tốt nghiệp THPT, con cần ăn mặc lịch sự; không nhất thiết phải mặc đồng phục của trường.
Con thấy trong kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước, nhiều anh, chị không mặc đồng phục lớp 12 của trường THPT. Vậy con có thể mặc đồ tự do đi thi hay không? Có lưu ý gì về trang phục, đầu tóc, giày dép không ạ?

Đối với trang phục, các em nên lựa chọn những bộ trang phục lịch sự, mang lại sự thoải mái cho bản thân. Tốt nhất các em nên mặc đồng phục chính khóa hoặc thể dục của trường mình các em nhé.
Đặc biệt, nên tránh những trang phục quá màu mè, rườm rà hoặc phản cảm.
Cụ thể:
Thí sinh nên chọn những bộ quần áo đơn giản, sạch sẽ, lịch sự. Quần tây, áo sơ mi (trắng, xanh nhạt...) là lựa chọn an toàn. Các bạn nữ có thể mặc váy nhưng nên chọn độ dài phù hợp, tránh quá ngắn.
Không nên mặc quần áo quá ngắn, hở hang, hoặc có hình ảnh, slogan phản cảm. Tránh những trang phục quá màu mè, rườm rà, gây mất tập trung.
Nên chọn giày hoặc dép kín mũi, phù hợp với tính chất của kỳ thi. Tránh mang dép lê, hoặc những loại giày dép không phù hợp.

Con có thể nộp bài ra về sớm ở các môn thi bao nhiêu phút? Có hay không quy định dù nộp bài sớm cho giám thị coi thi cũng không được rời khỏi phòng thi?

Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi.
Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn.

Học các nhóm ngành kinh tế, du lịch, kiến thức về ngoại ngữ có phải là lợi thế sau khi ra trường không thưa cô?

Chào em, khối ngành kinh tế, du lịch trong xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa như hiện nay thì giỏi về ngoại ngữ là lợi thế rất tốt cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.
Nếu em đã giỏi tiếng Anh, em có thể học bổ sung thêm 1 ngôn ngữ nữa để nâng cao lợi thế của mình như: tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức...
Chúc em đạt thành tích tốt và trúng tuyển vào ngành học yêu thích nhé!
Sức khỏe con không tốt. Nếu trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, con cần hỗ trợ y tế thì có phải đăng ký trước với hội đồng thi? Nếu con xin xuống phòng y tế nằm nghỉ thì có được bù lại thời gian làm bài?

Nếu sức khỏe không tốt thì con nên báo với thầy/cô giám thị để thầy/cô có phương án hỗ trợ con tốt nhất nhé.
Thí sinh không được bù giờ khi thí sinh sử dụng thời gian thi của mình làm những việc cá nhân.
Em muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch nhưng em lại rất đam mê môn tiếng Anh. Nếu em giỏi tiếng Anh có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch được hay không? Hay em vừa học song song 2 ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Du lịch?

Chào em, trước hết cô chúc mừng em, 1 người có đam mê tiếng anh và định hướng yêu thích nghề nghiệp rõ ràng.
Tiếng anh ngày nay rất hữu ích cho tất cả các ngành học đặc biệt là du lịch - 1 ngành học có tính hướng ngoại, quốc tế hóa rất cao. Cô khuyên em nếu đã giỏi tiếng anh và đam mê nghề hướng dẫn viên và chọn học du lịch là hoàn toàn hợp lý. Vì nó sẽ giúp em phát huy sở trường và đam mê của mình.
Ngoài ra, nếu học chuyên sâu và yêu thích sau này em có thể học thêm 1 ngôn ngữ nữa như: tiếng Trung, Nhật, Pháp, Đức... để phục vụ cho ngành nghề của mình.
Chúc em đạt thành tích tốt và trúng tuyển vào ngành học yêu thích nhé!

Nếu bỏ một môn thi có đồng nghĩa rớt kỳ thi tốt nghiệp THPT? Điểm liệt ở mỗi môn thi là bao nhiêu điểm?

Tất cả các môn thi đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10. Vậy nếu con bỏ thi 1 môn xem như không đạt TN THPT.
Với kinh nghiệm tổ chức thi đại học rồi tham gia coi thi, thanh kiểm tra thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thầy có lời khuyên gì dành cho thí sinh trong kỳ thi sắp tới?

Chào các em, kỳ thi THPT sắp diễn ra, đây là một kỳ thi quan trọng quyết định 12 năm đèn sách của chúng ta. Trước thềm kỳ thi đang diễn ra, thầy có một số lời khuyên dành cho các em:

1. Tự tin nhưng không chủ quan: Hãy tin vào kiến thức và sự chuẩn bị của mình. Đừng lo lắng thái quá, nhưng cũng đừng coi nhẹ bất kỳ môn thi nào. Vào phòng thi với tinh thần vững vàng là chìa khóa thành công.
2. Hiểu và tuân thủ quy chế thi: Hãy đọc kỹ quy chế thi – đừng để một sai sót nhỏ như mang điện thoại vào phòng hay ghi nhầm số báo danh làm mất cả kỳ thi. Kỷ luật là yếu tố sống còn.
3. Chuẩn bị đầy đủ cả vật chất và tinh thần: Đêm trước kỳ thi, ngủ đủ, kiểm tra giấy tờ (CCCD, thẻ dự thi), dụng cụ thi... Ăn uống hợp lý, giữ tâm lý ổn định, tránh hoang mang từ các tin đồn thất thiệt.
4. Làm bài bình tĩnh, có chiến lược: Ưu tiên làm những câu chắc chắn trước, quản lý thời gian hợp lý. Gặp câu khó, đừng hoảng – bình tĩnh suy luận và quay lại sau.
5. Đừng so bài – lo giữ sức: Sau mỗi buổi thi, hãy tránh so đáp án quá kỹ với người khác. Tập trung giữ tinh thần cho những môn tiếp theo.
Chúc các em bình tĩnh, tự tin và thi đạt kết quả cao nhất!
Kỳ thi này không chỉ là một cột mốc học tập, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình trưởng thành của mỗi người.

Chào em Trần Tấn Bình,
Cảm ơn em đã gửi câu hỏi. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia tổ chức, coi thi, thanh tra các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT, thầy xin chia sẻ một số lời khuyên thiết thực để em vững tâm bước vào kỳ thi sắp tới:
Chuẩn bị tâm lý thật vững vàng
- Giữ tâm thế thoải mái, tự tin, không nên quá lo lắng hay đặt áp lực quá lớn.
- Hít thở sâu và nghĩ tích cực để đầu óc tỉnh táo trước và trong khi làm bài.
Ôn tập trọng tâm, khoa học
- Hệ thống lại kiến thức chính trong từng môn, tập trung vào những dạng bài thường gặp.
- Lên lịch ôn tập hợp lý, xen kẽ thời gian nghỉ ngơi để tránh quá tải.
Nắm vững quy chế thi và kỹ thuật làm bài
- Đọc kỹ quy chế phòng thi để tránh vi phạm những lỗi không đáng có (mang điện thoại, tài liệu vào phòng…).
- Tuân thủ thời gian và phân bổ thời gian làm từng phần hợp lý để không bỏ sót câu dễ.
Mang đầy đủ giấy tờ và dụng cụ cần thiết
- Kiểm tra kỹ CMND/CCCD, Thẻ dự thi, bút mực, bút chì, tẩy, máy tính cầm tay đúng quy định.
- Nên chuẩn bị dư bút và đồ dùng để tránh rắc rối phát sinh.
Cẩn thận khi làm bài và tô phiếu trắc nghiệm
- Đọc kỹ đề trước khi làm, ưu tiên câu dễ làm trước để lấy điểm chắc chắn.
- Với bài trắc nghiệm, tô đúng, đủ ô và không để trống câu nào.
- Rà soát kỹ bài làm trước khi nộp để tránh sai sót.
Giữ gìn sức khỏe và sinh hoạt điều độ
- Ăn uống đủ chất, đúng bữa, không thức quá khuya trước ngày thi.
- Ngủ đủ giấc để tinh thần minh mẫn và tập trung cao độ.
Lời nhắn nhủ của thầy:
Hãy tin vào bản thân và quá trình chuẩn bị của mình. Bình tĩnh và cẩn thận là chìa khóa để làm bài thật tốt. Chúc em cùng các bạn thí sinh thi thật tự tin, đạt được kết quả cao và sớm bước vào giảng đường đại học mà mình mơ ước!
Nếu em cần thêm bất kỳ thông tin nào trước kỳ thi, đừng ngần ngại nhắn lại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn sẵn sàng hỗ trợ em.

Vì sao năm nay thí sinh không được mang Atlat địa lý vào phòng thi vậy thầy?

Atlat địa lý được phép mang vào phòng thi trong bài thi môn Địa lý (đối với thí sinh dự thi chương trình cũ 2006). Đối với chương trình GDPT mới 2018, Atlat địa lý không được phép mang vào phòng thi.
Atlat Địa lý không được mang vào phòng thi vì đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 không yêu cầu sử dụng Atlat. Thay vào đó, đề thi sẽ tập trung đánh giá năng lực của thí sinh thông qua các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, yêu cầu thí sinh phải ghi nhớ và phân tích thông tin thay vì dựa vào Atlat để tìm đáp án. Việc không mang Atlat vào phòng thi nhằm mục đích đánh giá đúng năng lực thực sự của học sinh sau 12 năm học./.
Hiện nay có quan điểm không cần học đại học vẫn thành công và con tôi cũng bị ảnh hưởng vấn đề này. Bản thân tôi thì nghĩ hoàn toàn ngược lại vì không học sẽ không có kiến thức. Mà không có kiến thức thì muốn làm việc gì cho tốt cũng rất khó. Xin cô chia sẻ và gợi mở giúp tôi về vấn đề này để tôi có thêm cơ sở để khuyên con?

Chào chị, trong trường hợp này mình khuyên chị có những lời khuyên nhẹ nhàng nhưng thuyết phục cho con. Mình gợi ý cho chị câu trả lời sau:
Đúng là có những người không học đại học nhưng vẫn thành công, nhưng con nên hiểu đó chỉ là số ít (đó thường là người có đam mê rõ ràng, có kỹ năng đặc biệt, làm việc chăm chỉ từ rất sớm). Còn người thất bại, sống không mục tiêu, không định hướng, không có việc làm với thu nhập tốt, không có khả năng thăng tiến trong công việc... lại rất rất nhiều.
Con xem mình có kỹ năng nào đặc biệt chưa, có môi trường đủ mạnh để con phát triển nó không? Như Bill Gates (bỏ học, nhưng ông ấy là thiên tài lập trình từ khi 13 tuổi và có gia đình hỗ trợ tối đa) hay Steve Jobs (bỏ học, nhưng vẫn học riêng về thiết kế, máy tính có tầm nhìn vượt thời đại).
Khuyên con tin rằng đại học không là con đường duy nhất, nhưng sẽ là con đường an toàn nhất nếu như con chưa thực sự biết mình muốn làm gì. Con hãy hoạch định mục tiêu cá nhân cho bản thân. Học tập xong 3-4 năm đại học, con hoàn toàn tự định hướng cho bản thân.
Chúc chị sẽ luôn là người đồng hành thấu hiểu và gắng bó cùng con ạ!

Con muốn hỏi có hay không quy định không được sử dụng 2 màu mực trong bài thi? Nếu 2 màu mực đều là màu xanh nhưng do viết từ 2 cây bút với độ đậm nhạt khác nhau thì có bị xem là vi phạm quy chế thi không ạ? Con xin cảm ơn.

Con nên chuẩn bị 2 cây bút bi cùng 1 hiệu và được kiểm tra trước khi mang đi dự thi để có thể làm bài tốt nhất nhé.
Nếu thí sinh không có mặt trong ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi thì vẫn được tham dự kỳ thi bình thường trong 2 ngày còn lại phải không? Thời gian nghỉ giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn là bao nhiêu phút? Có kịp thời gian cho thí sinh đi vệ sinh?

Thí sinh nên có mặt tại Điểm thi trong ngày làm thủ tục. Thứ nhất: biết được thời gian di chuyển; thứ 2: kiểm tra lại lần nữa các thông tin của thí sinh và môn đã đăng ký dự thi...
Với thí sinh miễn thi tốt nghiệp hoặc miễn thi ngoại ngữ thi khi xét tuyển môn ngoại ngữ (tiếng Anh) được quy đổi và tính như thế nào trong tổ hợp xét tuyển, thưa thầy?

Với thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT khi có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL… vẫn có thể sử dụng chứng chỉ này để xét tuyển đại học nếu trường có quy định.
Cụ thể, chứng chỉ sẽ được quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh theo thang điểm 10, và được tính vào tổ hợp xét tuyển như một môn thi thông thường. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ GD-ĐT, môn Ngoại ngữ được quy đổi không được chiếm quá 50% tổng điểm của tổ hợp. Việc quy đổi cụ thể như thế nào sẽ do từng trường đại học công bố trong đề án tuyển sinh.
Để biết thêm chi tiết và cụ thể hơn cho từng trường hợp, quý phụ huynh và các thí sinh có thể liên hệ số hotline của nhà trường 19002039 hoặc website: ntt.edu.vn để thầy cô có thể thư vấn kỹ hơn.
Tôi thấy trong kỳ thi ở các năm trước, thời gian thí sinh được ra khỏi điểm thi rất khác nhau giữa các hội đồng thi. Vậy năm nay, quy định về thời gian thí sinh được rời khỏi điểm thi như thế nào?

Thưa phụ huynh, thời gian thí sinh được ra khỏi điểm thi được quy định rất cụ thể theo quy định.
Thí sinh chỉ được ra khỏi cổng của điểm thi sau khi hết giờ làm bài ở mỗi môn thi, hoàn tất việc nộp bài tại phòng thi và được thầy cô cán bộ coi thi cho phép ra khỏi phòng thi.
Đối với bài thi tự chọn, nếu thí sinh chỉ thi ca 1 (không thi ca 2) thì sau khi hết giờ làm bài môn thi ca 1, thí sinh sẽ di chuyển xuống phòng chờ (có người giám sát). Sau khi hết giờ làm bài môn thi ca 2, thí sinh mới được ra khỏi điểm thi khi có thông báo của lãnh đạo điểm thi.

Đối với môn Ngữ văn, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài, thí sinh sẽ di chuyển xuống phòng chờ (có người giám sát). Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh mới được ra khỏi điểm thi khi có thông báo của lãnh đạo điểm thi.
Đối với các môn trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong thời gian làm bài (trừ các tình huống khẩn cấp).
Tóm lại, thí sinh có thể ra khỏi phòng thi nhưng không thể ra khỏi điểm thi khi chưa hết giờ làm bài của môn thi.
Tôi muốn hỏi thí sinh có thể mang đề thi ra ngoài sau khi kết thúc giờ làm bài? Vì sao các năm trước đã thi xong rồi nhưng thí sinh không được mang đề thi ra ngoài?

Thí sinh nộp bài sớm sẽ phải nộp lại đề thi; các trường hợp còn lại thí sinh có thể mang đề thi về.
Thầy có những lời khuyên hay động viên gì đối với cán bộ, giảng viên tham gia phục vụ kỳ thi năm nay?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là sự kiện quan trọng mang tính quốc gia, đòi hỏi sự nghiêm túc, chính xác và trách nhiệm cao, mỗi thầy cô không chỉ là người giám sát mà còn là đại diện cho hình ảnh, uy tín của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nói riêng và của ngành giáo dục nói chung. Hy vọng rằng mỗi cán bộ hãy luôn giữ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự công tâm, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, đúng vai trò. Luôn giữ tác phong chuẩn mực, giao tiếp đúng mực, tạo sự tin tưởng và nghiêm túc trong mọi hoạt động. Đừng quá lo lắng, hãy yên tâm rằng mọi tình huống đều có sự phối hợp, hỗ trợ của cả tập thể đoàn kiểm tra và cơ quan chủ quản. Chúng ta đi làm nhiệm vụ không chỉ để “kiểm tra” mà còn để “gìn giữ sự công bằng và niềm tin” cho một kỳ thi quan trọng.
Chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và để lại ấn tượng tốt đẹp tại đơn vị được kiểm tra!
Chúc cho các em học sinh vững vàng tâm thế làm bài thi thật tốt trong kỳ thi này.

Xin cô cho biết giữa ngành Mareting và Quản trị kinh doanh có điểm gì khác biệt. Em muốn trở thành nhà quản lý doanh nghiệp, em nên chọn học ngành nào cho phù hợp?

Chào em, ngành học Marketing và Quản trị Kinh doanh tại trường đang đào tạo là 2 ngành học có sự tương quan, bổ trợ cho nhau.
Ngành Quản trị kinh doanh định hướng đào tạo để các bạn sinh viên sau khi ra trường hiểu được cơ chế kinh doanh của 1 doanh nghiệp, làm tốt ở các vị trí Sale, chăm sóc khách hàng, nguồn nhân lực, đề xuất kế hoạch, chiến lược kinh doanh hiệu quả, thường sẽ làm tại bộ phận Phòng kinh doanh của công ty. Và sinh viên hoàn toàn có thể khởi nghiệp trong tương lai.

Còn ngành học Marketing là ngành học giúp các bạn sinh viên hiểu được khách hàng, hành vi của khách hàng và xây dựng chiến lược Maketing phù hợp (Sản phẩm, giá, phân phối, truyền thông); ngoài ra còn định hướng xây dựng thương hiệu cho nhãn hàng, cho doanh nghiệp. Tương lai có thể khởi nghiệp với các công ty tư vấn xây dựng thương hiệu, công ty chuyên truyền thông quảng cáo...
Cả ngành Marketing và Quản trị kinh doanh sau khi học xong, các em đều có thể hướng tới quản lý và điều hành công ty trong tương lai được.
Tuy nhiên, được đào tạo chuyên sâu và đầy đủ để điều hành công ty hiệu quả thì học ngành Quản trị kinh doanh sẽ phù hợp hơn.
Chúc em đạt thành tích tốt và trúng tuyển vào ngành học yêu thích nhé!
Nếu cán bộ bị vi phạm lỗi khi thực hiện nhiệm vụ, trường sẽ có hình thức xử lý như thế nào?

Tuỳ theo mức độ vi phạm thì xử lý theo quy định của nhà trường hoặc phối hợp, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật. Có thể tham khảo một số hình thức như sau:
- Nhắc nhở, phê bình: Với các lỗi nhẹ, vô ý, chưa gây hậu quả nghiêm trọng.
- Kiểm điểm, rút kinh nghiệm bằng văn bản: Khi vi phạm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, đơn vị, hoặc kỳ thi.
- Không phân công nhiệm vụ kỳ thi trong tương lai: Tạm thời hoặc lâu dài tùy mức độ vi phạm.
- Xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường: Khi vi phạm quy chế nghiêm trọng, có thể xem xét kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo. Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý: Nếu vi phạm đến mức phải xử lý hành chính hoặc hình sự (ví dụ: làm lộ đề thi, tiêu cực thi cử…).

Năm nay các điểm thi có sinh hoạt quy chế thi ở sân trường vào đầu mỗi buổi thi không thầy? Thí sinh cần lưu ý gì về trang phục khi tham gia dự thi các môn?

Các điểm thi đều có sinh hoạt quy chế thi, nội quy thí sinh cho các em tại phòng thi các con nhé.
Chiều thứ Tư ngày 24-6-2025, các em phải có mặt tại điểm thi đúng giờ (14g00), xem danh sách phòng thi, làm thủ tục dự thi, nghe thầy cô phổ biến nội quy thi và điều chỉnh các sai sót nếu có.
Về trang phục trong những ngày thi: thầy khuyên tụi con nên ăn mặc gọn gàng để nhìn có thiện cảm (tốt nhất là mặc đồng phục chính khóa hoặc đồng phục thể dục của trường mình).
Con muốn hỏi cách phát đề thi đối với 2 môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Vì con đọc trên các báo, thấy một phòng thi có rất nhiều mã đề thi, lại có nhiều môn thi khác nhau. Vậy nếu giám thị coi thi phát đề thi lần lượt từng môn thì những bạn được phát đề thi sau cùng sẽ thiệt thòi hơn các bạn được phát đề thi trước, vậy những bạn nhận đề thi sau có được cộng thêm thời gian làm bài không?

Khi nhận được đề thi, thí sinh phải để đề thi dưới tờ giấy làm bài/Phiếu TLTN, không được xem nội dung đề thi; khi thí sinh cuối cùng đã nhận được đề thi thì Giám thị mới cho thí sinh lật đề thi lên để kiểm tra tình trạng đề thi, môn thi/mã đề thi bảo đảm chính xác và ghi, tô mã đề thi vào Phiếu TLTN.
Tất cả thí sinh sẽ được tính giờ làm bài thi chung một thời gian nên con không phải lo lắng việc thí sinh nhận đề trước, nhận đề sau.

Con cần lưu ý những điều gì để không vi phạm quy chế thi? Nếu phòng thi bị dột hoặc nắng chiếu vào mắt thì con có thể xin đổi chỗ ngồi được hay không?

Con cần đọc kỹ quy chế thi nhất là điều 21 trong quy chế thi để không vi phạm quy chế.
Trường hợp phòng thi bị lỗi kỹ thuật, thầy/cô Trưởng Điểm thi, Giám thị, Giám sát phòng thi sẽ hỗ trợ chỗ thích hợp cho con thi.
Khi lựa chọn ngành nghề, thí sinh cần ưu tiên và quan tâm đến những tiêu chí nào, thưa thầy?

Chào bạn, câu hỏi rất hay và thực tế, cảm ơn em đã quan tâm!

Khi lựa chọn ngành nghề để đăng ký xét tuyển và định hướng lâu dài, thí sinh nên cân nhắc kỹ các tiêu chí sau:
Sở thích và đam mê của bản thân
- Chọn ngành mà em thật sự hứng thú và yêu thích.
- Khi làm đúng lĩnh vực mình đam mê, em sẽ dễ duy trì nhiệt huyết, hứng khởi trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này.
Năng lực và sở trường cá nhân
- Đánh giá khách quan điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (môn học nào em giỏi, kỹ năng nào em nổi trội).
- Xem xét kết quả học tập, bài kiểm tra hướng nghiệp để nhận biết thiên hướng nghề nghiệp.
Nhu cầu nhân lực của thị trường và xu hướng tương lai
- Tìm hiểu kỹ dự báo nhân lực của từng ngành trong 5–10 năm tới.
- Ưu tiên ngành đang “khát nhân lực” và phát triển bền vững (công nghệ thông tin, AI, y dược, logistics, marketing số, năng lượng tái tạo…).
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
- Nghiên cứu tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của ngành, trường em dự định chọn.
- Xem xét mạng lưới hợp tác doanh nghiệp, thực tập thực tế của trường.
- Một số ngành yêu cầu thêm chứng chỉ nghề nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng mềm… để tăng lợi thế tuyển dụng.
Điều kiện và chi phí học tập
- Học phí của chương trình đào tạo (bao gồm học phí thường và các khoản khác).
- Chính sách học bổng, hỗ trợ học phí, vay tín dụng sinh viên.
- Vị trí trường, cơ sở vật chất, chi phí sinh hoạt.
Định hướng nghề nghiệp lâu dài và giá trị của ngành
- Hỏi bản thân sau này mình muốn trở thành ai, làm công việc gì, mục tiêu phát triển bản thân là gì?
- Xem xét cả giá trị đạo đức, ý nghĩa xã hội của nghề nghiệp để tìm sự gắn bó lâu dài.
Lời khuyên của thầy:
Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin qua nhiều kênh (tư vấn tuyển sinh của trường, tham khảo cẩm nang nghề nghiệp, hỏi người đi trước…).
Em cũng có thể tham gia các buổi trải nghiệm nghề nghiệp, ngày hội tuyển sinh để được tư vấn trực tiếp và hình dung rõ hơn.
Nếu em cần tư vấn chi tiết từng ngành học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (như điểm chuẩn, đặc thù đào tạo, cơ hội thực tập, tỷ lệ có việc làm…), cứ nhắn thầy nhé – thầy luôn sẵn sàng hỗ trợ em và gia đình.
Vì sao các hội đồng thi không cho phụ huynh vào sân trường để động viên và đồng hành với thí sinh? Tôi nghĩ chỉ cần không cho phụ huynh lên khu vực phòng thi là được rồi. Vì nhiều trường hợp thí sinh quên giấy tờ hoặc vật dụng cá nhân phải mất rất nhiều thời gian tìm ba mẹ ở cổng trường.

Trong thời gian trường được chọn làm Điểm thi để tổ chức coi thi thì khu vực sân trường là khu vực thi, tất cả người không có nhiệm vụ thì không được vào khu vực thi.

Thầy có lời khuyên hay lời động viên nào gửi đến tụi con không thầy, vì chỉ còn mấy ngày nữa là tụi con bước vào kỳ thi?

Các em 2K7 thương mến!
Trước mắt các em là cả một chặng đường với rất nhiều thử thách mới mà thử thách đầu tiên là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp đến.
Thời gian không còn nhiều, các em hãy cố gắng tập trung ôn bài thật tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tự tin, tận dụng thời gian tới giây phút cuối cùng, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Đó mới chính là sự báo đáp, là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất mà các em dành cho cha mẹ, cho thầy cô và cho chính bản thân mình.
Tuổi 18 – Các em có biết bao dự định, ước mơ và hoài bão, với nội lực của tuổi trẻ các em có thể vươn xa hơn, bay cao trên những nẻo đường đời phía trước. Các em hãy dũng cảm lựa chọn cho mình con đường để trở thành những con người chân chính có ân nghĩa, thủy chung và trí tuệ. Các em sẽ phải biết cách để hòa nhập vào xã hội tạo lập cuộc sống của mình và cùng chung tay cho các mục tiêu xã hội.
Thầy chúc tất cả các em học sinh 2K7 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn trong cuộc sống, hướng về ngày mai lập nghiệp bằng những bước đi vững chãi của mình. Chúc các em sẽ vượt qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với kết quả tốt nhất như mong muốn các em nhé.
Tôi thấy trước các điểm thi có lực lượng tình nguyện hỗ trợ mùa thi. Cho tôi hỏi nhiệm vụ của các bạn tình nguyện viên này? Trường hợp nào các bạn được hỗ trợ thí sinh, trường hợp nào phải xin ý kiến lãnh đạo điểm thi?

Các bạn tình nguyện viên là đội quân tình nguyện có nhiệm vụ giúp đỡ thí sinh trong những trường hợp cần thiết.
Các bạn cần báo với Trưởng Điểm thi để cùng phối hợp tổ chức tốt kỳ thi TN THPT.
Thưa cô, ngành Kinh doanh quốc tế sẽ học những kiến thức gì? Học ngành này có cần giỏi ngoại ngữ và cơ hội việc làm sẽ ra sao?

Chào em, ngành Kinh doanh quốc tế sẽ trang bị các kiến thức về đầu tư kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng, luật thương mại... đặc biệt có trang bị môn học mới Bockchain trong quản trị chuỗi cung ứng và bồi dưỡng các kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Chương trình học này đòi hỏi trình độ ngoại ngữ cao, vì chuẩn đầu ra vị trí việc làm tại các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp xuất khẩu, hải quan, đơn vị cung ứng toàn cầu và đầu tư kinh doanh ra môi trường quốc tế. Em sẽ trang bị, nâng cao trình độ ngoại ngữ trong quá trình học tập đại học.

Cơ hội việc làm ngành này đang rất lớn, do phát triển kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây theo xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa. Và ngành học này hoàn toàn phù hợp và đáp ứng thị trường lao động cho xu hướng phát triển hiện nay:
Vị trí việc làm: như nhân viên xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa quốc tế sales logictics, thanh toán quốc tế, kiểm soát tín dụng quốc tế... cao hơn là ở các cấp bậc quản lý hoặc khởi nghiệp đầu tư kinh doanh quốc tế.
Chúc em đạt được thành tích tốt và trúng tuyển ngành học yêu thích nhé!
Sau khi kết thúc mỗi môn thi, con cần làm gì để tái tạo năng lượng, không bị ảnh hưởng bởi việc làm tốt hoặc không làm tốt môn thi trước đó vậy thầy?

Sau khi thi xong một bài thi con cần lưu ý các nội dung này sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực cho buổi thi tiếp theo con nhé:
- Làm xong bài thi thì hãy cho qua luôn nhé, đừng bận tâm đến nữa, không cần biết mình đã làm đúng sai như thế nào. Hãy giữ cho tâm mình bình lặng, tập trung cho bài thi tiếp theo. Đừng để tiếc nuối, lo lắng, buồn bã làm ảnh hưởng bài thi tiếp theo.
- Buổi trưa hãy chợp mắt một chút cho đầu óc minh mẫn để bài thi môn buổi chiều đạt hiệu quả cao.
- Buổi tối cố gắng ngủ sớm, để đầu óc thư giãn, tuyệt đối không thức khuya, đừng quá căng thẳng, lo lắng vì tới giờ phút này dù có lo cũng chẳng được gì.
Chúc con đạt kết quả tốt nhất, chú ý giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tự tin, tận dụng thời gian tới giây phút cuối cùng, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Đó chính là sự báo đáp, là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất mà con dành tặng cho cha mẹ, thầy cô và cho chính bản thân mình.
Khi tập huấn cho cán bộ, giảng viên tham công tác kỳ thi, nhà trường có sự lưu ý như thế nào?

Năm 2025 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được Bộ GD-ĐT tin tưởng giao phó nhiệm vụ công tác kiểm tra kỳ thi TPHT. Ngày 10-6 vừa qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức tập huấn cho cán bộ thanh tra kiểm tra giám sát, qua đó cán bộ được tuyển chọn tham gia đảm bảo lưu ý các vấn đề:
1. Chấp hành nghiêm quy định, quy chế thi: Cán bộ, giảng viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, đã tham gia tập huấn và đạt yêu cầu, không có người thân dự thi tại địa phương công tác. Tuyệt đối không vi phạm quy định về bảo mật thông tin, đặc biệt là với đề thi, bài thi.
2. Tác phong nghiêm túc, chuẩn mực: Trang phục lịch sự, thẻ kiểm tra phải đeo đầy đủ, đúng quy định. Trong thời gian làm việc không sử dụng điện thoại cá nhân, không hút thuốc, không làm việc riêng và không dùng đồ uống có cồn tại điểm thi.
3. Đảm bảo hình ảnh, uy tín của đoàn kiểm tra: Cán bộ kiểm tra cần giữ thái độ khách quan, chuẩn mực, không gây áp lực nhưng cũng không dễ dãi; ghi nhận chính xác, đầy đủ các vi phạm hoặc điểm chưa đúng quy định nếu có.
4. Nắm vững nghiệp vụ và quy trình kiểm tra: Hiểu rõ các nội dung kiểm tra theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, Công văn 1239 và Hướng dẫn 2034, đặc biệt chú ý đến các bước kiểm tra thực tế, lập biên bản, báo cáo và xử lý tình huống bất thường tại điểm thi. 5. Tuân thủ tuyệt đối quy trình làm việc và phân công nhiệm vụ: Mỗi thành viên thực hiện đúng phần việc được giao, không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền, báo cáo kịp thời cho Trưởng đoàn nếu phát sinh bất thường.
Năm nay, trường có những chính sách học bổng, hỗ trợ gì cho tân sinh viên của trường?

Chào bạn Hà bảo Nhi,
Hiện nay Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có rất nhiều chương trình học bổng dành cho tân sinh viên, cụ thể như sau:
1. Học bổng “Khuyến học”:
a) Học bổng lên đến 12.000.000 tặng 2.000 sinh viên Đại học Chính quy khóa 2025 nhập học đầu tiên trước ngày 15-9-2025 cụ thể như sau:
- Sinh viên trúng tuyển theo Nguyện vọng 1 trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT: 12.000.000 đồng
- Sinh viên trúng tuyển theo các nguyện vọng còn lại trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT: 10.000.000 đồng
b) Tặng voucher khóa học ngoại ngữ trị giá 5.000.000 đồng tại Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
2. Học bổng “Tài năng” & “Nâng bước thủ khoa”:
- Giảm 100% học phí toàn khóa đối với sinh viên là thủ khoa đầu vào của toàn trường với mức điểm xét đạt trên 27/30 điểm.
- Giảm 50% học phí toàn khóa đối với sinh viên là thủ khoa đầu vào mỗi khoa với mức điểm xét đạt trên 25/30 điểm.
- Giảm 100% học phí toàn khóa đối với sinh viên đoạt giải cao (Nhất/Nhì/Ba) cấp quốc gia và các cuộc thi nghệ thuật quốc gia.
- Giảm 50% học phí toàn khóa đối với sinh viên đoạt giải Tư/Khuyến khích các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia/các cuộc thi nghệ thuật quốc gia hoặc huy chương Vàng/Bạc/Đồng các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Giảm 50% học phí toàn khóa đối với sinh viên đoạt giải cao (Nhất/Nhì/Ba) các cuộc thi năng khiếu, nghệ thuật, thể thao cấp tỉnh.

3. Học bổng "Tri ân":
Giảm 100% học phí học kỳ 1 đối với các sinh viên trúng tuyển thuộc trường THPT kết nghĩa:
- THPT Nguyễn Tất Thành - quận 6, TPHCM
- THPT Nguyễn Trãi - quận 4, TPHCM
- THPT Việt Âu - quận 12, TPHCM
- THCS & THPT Chu Văn An - quận Bình Tân, TPHCM
- THCS-THPT Thạnh An - huyện Cần Giờ, TPHCM
- THPT Nguyễn Trãi - Đồng Nai
- THPT Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
4. Học bổng đặc biệt NTTU:
a/ “Doanh nghiệp tài trợ NTTU”:
- Giảm 50% học phí toàn khóa học đối với sinh viên nhập học các ngành Quản lý bệnh viện, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học.
- Giảm 30% học phí toàn khóa đối với nữ sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc.
b/ “Tự hào NTTU”:
- Giảm 30% học phí năm học đầu tiên đối với sinh viên là con/anh/chị/em ruột của giáo viên các trường THPT hoặc cán bộ các sở GD-ĐT.
- Giảm 40% học phí toàn khóa đối với sinh viên là con/anh/chị/em ruột hoặc vợ/chồng của CB-CNV-GV cơ hữu đang công tác tại trường hoặc có anh/chị/em ruột vợ/chồng học chung tại trường cùng thời điểm (áp dụng cho SV nhập học sau).
c/ NTTU – “Tiếp sức Vượt khó”:
- Giảm 50% học phí toàn khóa đối với sinh viên:
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, người đang nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo và học lực 3 năm lớp 10,11,12 đạt Khá trở lên.
- Giảm 30% học phí toàn khóa đối với sinh viên:
- Mồ côi cha hoặc mẹ, người đang nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/cận nghèo hoặc tự mưu sinh để trang trải học phí là lao động chính của gia đình và học lực 3 năm lớp 10,11,12 đạt Khá trở lên.
- Là con ruột của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, liệt sĩ, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và học lực 3 năm lớp 10,11,12 đạt Khá trở lên.
- Là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và học lực 3 năm lớp 10,11,12 đạt Khá trở lên.
(Điều kiện duy trì: học bổng toàn khóa mục 4 được áp dụng cho cả năm học đầu tiên và duy trì sang các năm tiếp theo nếu sinh viên có kết quả học tập trung bình cuối năm đạt loại Khá – 2.5/4 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt – 80/100 trở lên (riêng ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt cần đạt loại Giỏi – 3.2/4 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại Tốt – 80/100 trở lên).
d/ NTTU – “Kết nối dài lâu”:
- Hỗ trợ giảm 07% học phí cả năm nếu sinh viên đóng học phí trọn gói cả năm.
- Hỗ trợ giảm 10% học phí toàn khóa nếu sinh viên đóng học phí trọn gói cả khóa.
* LƯU Ý: SINH VIÊN CHỈ CHỌN ĐƯỢC MỘT CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CÓ GIÁ TRỊ CAO NHẤT.

Gia đình em cũng có kinh tế kha khá. Em muốn theo học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, em hơi ngán môn tiếng Anh. Nếu em theo học tại trường thì có cách nào đề nâng level tiếng Anh của em lên được không?

Chào em, chương trình đào tạo Logictics và chuỗi cung ứng của nhà trường hiện nay chú trọng tính ứng dụng cao, các em được tiếp cận kiến thức chuyên ngành với các thầy cô nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời các em được tiếp cận thực tế với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, tính quốc tế hóa của chuyên ngành này cũng cao, vì vậy đòi hỏi khả năng ngoại ngữ của các bạn sinh viên.
Tất cả các bạn sinh viên khi tham gia học tập tại trường đều được trang bị tiếng anh chuyên ngành trong chương trình học, với 1 số học phần trong chương trình các em được học bằng tiếng anh hoàn toàn.
Ngoài ra, cô khuyên em tiếp tục theo học nâng cao trình độ tiếng anh tại các trung tâm uy tín, để cải thiện và nâng cao trình độ cuae bản thân.
Đồng thời, ở khoa Thương mại và Du lịch còn có CLB Tiếng anh chuyên ngành dành cho các bạn sinh viên, em có thể đăng ký tham gia để học tập nâng cao cùng các anh chị khóa trước và cải thiện vốn tiếng anh mỗi ngày. Chúc em đạt thành tích tốt trúng tuyển vào ngành mình yêu thích nhé.
Con muốn hỏi điểm khác nhau thí sinh cần lưu ý giữa buổi thi môn tự luận và môn thi trắc nghiệm? Nếu giờ thi môn Ngữ văn mà mang theo máy tính cầm tay (chuẩn bị trước cho buổi thi sau) thì có bị xem là vi phạm quy chế thi hay không?

Việc chuẩn bị cho môn thi tự luận và môn thi trắc nghiệm là khác nhau.
Đối với môn thi tự luận: do hai hình thức làm bài là khác nhau nên việc chuẩn bị vật dụng trước khi thi sẽ khác nhau; đối với môn Ngữ văn thì thí sinh cần chuẩn bị kỹ viết bi...; đối với môn thi trắc nghiệm, thí sinh cần chuẩn bị thêm bút chì, đồ chuốt viết chì, cục tẩy và các vật dụng liên quan đến môn dự thi.
Về nguyên tắc máy tính cầm tay đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT thì không cấm mang vào phòng thi nhưng môn Ngữ Văn thí sinh mang máy tính cầm tay vào để làm gì?
Thầy khuyên con chỉ nên mang những gì thật sự cần thiết và được cho phép mang vào phòng thi để có thể đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi.

Con có thể xin ở lại điểm thi vào giờ nghỉ trưa không ạ? Vì nhà con cách chỗ thi khá xa, mà thuê phòng trọ bên ngoài lại tốn tiền, không an toàn cho con. Con cảm ơn thầy.

Tất nhiên là được nha con, các điểm thi đều có bố trí khu vực cho thí sinh ở lại nghỉ trưa (đối với các thí sinh nhà xa điểm thi, điều kiện đi lại khó khăn).
Con hãy liên hệ với các thầy cô tại điểm thi để được giúp đỡ con nhé. Chúc con đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi năm nay.
Thưa ông, qua nhiều năm tham gia công tác kiểm tra, giám sát từ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cho đến các kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có gì khác biệt?

Kỳ thi 2025 thay đổi toàn diện, chuyển từ “thi cử áp lực và hình thức” sang “kiểm tra năng lực thực chất”:
1. Cấu trúc thi 2+2 giảm 1 buổi thi:
Chỉ gồm 3 buổi thi (Toán, Ngữ văn, 2 môn lựa chọn) thay vì 4 buổi như trước, giúp học sinh giảm áp lực thi cử.
2. Tăng tỷ lệ xét tốt nghiệp điểm học bạ từ 30% lên 50%: kết quả xét tốt nghiệp bằng 50% học bạ (cả 3 năm THPT có trọng số lớp 12 cao hơn) + 50% điểm thi. Mục tiêu là công nhận sự học tập cả quá trình cấp 3, không chỉ tại điểm thi.
3. Đề thi tăng cường đánh giá năng lực, không chỉ kiến thức:
- Phù hợp định hướng chương trình phổ thông mới (Chương trình PT 2018): tăng kỹ năng phân tích, liên hệ thực tế thay vì học thuộc.
- Giúp giảm tình trạng học lệch, luyện thi cấp tốc.
Kỳ thi 2025 hướng đến đánh giá toàn diện, nhẹ nhàng, hiệu quả hơn; giảm căng thẳng, nâng cao chất lượng thi cử.

Ông có lưu ý gì dành cho thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi và trong các ngày thi?

Thí sinh cần ý các nội dung sau:
1. Buổi làm thủ tục dự thi: Ngày 25-6-2025: làm thủ tục gồm xác minh danh tính, nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế. Cần kiểm tra kỹ trước khi ra khỏi nhà để tránh sơ suất lỗi “thiếu giấy tờ quan trọng”.
+ Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định: Xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu và nhận thẻ dự thi;
+ Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi để xử lý kịp thời;
+ Trường hợp bị mất Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.
Đến sớm từ 30–45 phút để giảm áp lực giờ cao điểm, Có mặt tại phòng thi đúng giờ.

2. Trong phòng thi: Có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Điểm thi và hướng dẫn của Giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
+ Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, thẻ dự thi khi có yêu cầu của Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi;
+ Được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi;
+ Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm); nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với Giám thị, chậm nhất 05 (năm) phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài;
+ Trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho Giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận; nếu muốn có ý kiến thí sinh phải giơ tay xin phép Giám thị, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình.
Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một màu mực (màu xanh hoặc màu đen);
+ Chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi Giám thị đã kiểm đủ số Phiếu TLTN của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi;
Giữ gìn sức khỏe và tâm lý ổn định: Ngủ sớm, ăn uống nhẹ nhàng, không thức khuya học tủ; Chuẩn bị quần áo lịch sự, thoải mái, không mang trang phục gây phản cảm hay gây chú ý quá mức. Không mang theo tâm lý căng thẳng hoặc quá chủ quan. Giữ bình tĩnh nếu gặp câu hỏi khó.
Thưa thầy, với thí sinh đặc cách tốt nghiệp vì lý do bất khả kháng thì khi xét tuyển nhà trường sẽ có phương án như thế nào?

Chào em Trúc Mai,
Cảm ơn em đã đặt câu hỏi rất thiết thực. Về trường hợp thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT do những lý do bất khả kháng (như ốm đau, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh…), nhà trường luôn có phương án xét tuyển linh hoạt và công bằng để bảo vệ quyền lợi của các em.

Cụ thể, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành:
Chúng tôi căn cứ vào quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thí sinh được đặc cách tốt nghiệp vẫn được công nhận tốt nghiệp THPT như bình thường, vì vậy đủ điều kiện xét tuyển đại học theo quy chế tuyển sinh.
Chấp nhận đa dạng phương thức xét tuyển: Ngoài phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT (với những em không tham dự kỳ thi), nhà trường còn xét tuyển bằng:
- Học bạ THPT (theo tổ hợp 3 môn lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12),
- Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG (nếu em đã tham dự),
- Và các phương thức xét tuyển riêng khác của trường.
Hỗ trợ hồ sơ và tư vấn riêng: Khi nộp hồ sơ, các em chỉ cần bổ sung giấy xác nhận đặc cách tốt nghiệp do Sở GD-ĐT cấp. Bộ phận tuyển sinh của trường luôn sẵn sàng hướng dẫn chi tiết, đảm bảo không có thí sinh nào vì lý do bất khả kháng mà mất cơ hội vào đại học.
Lời khuyên: Em và phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển sinh của trường qua hotline 1900 2039 hoặc đến trực tiếp tại trường để được tư vấn cụ thể hơn và chọn phương thức xét tuyển phù hợp nhất.
Nhà trường luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể yên tâm bước vào giảng đường đại học.
Nếu cần tư vấn hỗ trợ thêm em hãy liên hệ với Trường Đại học nguyễn tất Thành : Hotline: 19002039, Website: ntt.edu.vn
Con muốn hỏi quy định thí sinh có thể ra sớm sau khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài là như thế nào? Khi nộp bài sớm, thí sinh có phải ký xác nhận hay chịu sự giám sát nào không?

Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi; đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn.
Khi rời khỏi phòng thi, thí sinh nhớ ký xác nhận đã nộp bài, ghi số tờ giấy thi đã nộp và thực hiện theo hướng dẫn của thầy/cô tại địa điểm thi.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh có nghĩa vụ và quyền gì?


Theo Điều 19 quy chế thi TN THPT 2025:
- Quyền:
+ Được thi đúng quyền lợi theo quy định tại Thông tư số 24/2024-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (đối tượng miễn, được thi đủ môn theo đăng ký…).
+ Khiếu nại, yêu cầu ghi nhận sự cố trong quá trình thi hoặc chấm.
+ Đề nghị phúc khảo, nhận lại bài.
- Nghĩa vụ: Theo Điều 21 quy chế thi TN THPT 2025
+ Tuân thủ mọi nội quy phòng thi, quy định giám thị.
+ Không mang, trao đổi tài liệu, thiết bị bị cấm.
+ Giữ gìn trật tự trọn kỳ thi, hợp tác với giám thị, cán bộ thanh tra tại điểm thi.
Quyền – Nghĩa vụ rõ ràng giúp thí sinh được đối xử công bằng nhưng cũng phải bảo đảm kỷ luật nghiêm túc.
Khi có sự cố xảy ra như phát đề thi chậm, phát giấy nháp... ảnh hưởng đến giờ làm bài của thí sinh thì thí sinh có quyền như thế nào và phản ánh với ai?

Theo Điều 21 quy chế thi TN THPT 2025:
Khi có sự cố xảy ra như phát đề thi chậm, phát giấy nháp... ảnh hưởng đến giờ làm bài của thí sinh thì thí sinh có quyền:
+ Khiếu nại, đề nghị giám thị phòng thi ghi nhận sự cố phát sinh trong quá trình thi.
+ Đề nghị được đảm bảo đúng quyền lợi cho thí sinh theo Thông tư số 24/2024-BGDĐT ngày 24-12-2024 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giám thị và những người có trách nhiệm tại Điểm thi. Không gây ồn ào ảnh hưởng tới phòng thi và điểm thi.
Điều này giúp bảo vệ quyền lợi thí sinh và thể hiện sự minh bạch của kỳ thi.

Với nhiều năm theo các đoàn kiểm tra, thanh tra công tác thi tốt nghiệp THPT, ông có lưu ý gì đối với những cán bộ (nhất là các trường đại học) khi thực hiện nhiệm vụ này?

Lưu ý cho cán bộ đại học tham gia kiểm tra
Theo Công văn 2034/BGDĐT–Ttr ngày 28-4-2025 V/v hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025:
Tiêu chí điều động cán bộ công tác kiểm tra thi:
+ Phải khách quan, không ở địa phương có người thân thi.
+ Bắt buộc tham gia tập huấn nghiệp vụ, nắm rõ Quy chế thi và Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi TN THPT năm 2025 và có bài kiểm tra sau tập huấn đạt kết quả theo yêu cầu.
- Vai trò trong đoàn:
+ Nắm rõ các quy định về hướng dẫn kiểm tra Thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
+ Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công;
+ Chỉ giám sát quy trình, không được phép can thiệp nội dung chấm thi hoặc coi thi.
+ Thực hiện Ghi nhận, lập biên bản khi phát hiện vi phạm theo quy chế
- Việc đảm bảo tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp là yếu tố then chốt.
Kỳ thi năm nay, Trung tâm Phát triển Giáo dục và đào tạo phía Nam được Bộ GD-ĐT phân công đảm nhiệm những công việc gì tại TPHCM cũng như phía Nam?


Là đơn vị chủ lực phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT (Cục Quản lý Chất lượng), các sở GD-ĐT và các trường đại học tại khu vực phía Nam trong việc:
- Kiểm tra công tác bảo mật đề thi, chuẩn bị tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo.
- Nắm tình hình về công tác thi tại khu vực phía Nam để báo cáo các đơn vị có trách nhiệm và thẩm quyền thuộc bộ xử lý, giải quyết.
- Tham gia tháp tùng Đoàn kiểm tra của lãnh đạo bộ hoặc tham gia các đoàn đột xuất (khi cần) kiểm tra chất lượng tổ chức thi, chấm thi và phúc khảo.
- Hỗ trợ các đơn vị truyền thông đưa tin về Kỳ thi TN THPT năm 2025.
- Trực hướng dẫn học sinh, phụ huynh, các đơn vị giáo dục và người dân về Kỳ thi TN THPT năm 2025 (nếu có các vướng mắc về quy chế).
Vai trò này giúp đồng bộ hoạt động liên quan đến kỳ thi tại khu vực phía Nam, đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ.
Thưa cô, trường hiện có nhiều cơ sở. Khi vào học, em được học tại một cơ sở hay phải di chuyển học ở nhiều cơ sở? Trường có ký túc xá hay không và điều kiện được ở ký túc xá như thế nào?

Nhà trường bố trí tạo điều kiện cho các bạn sinh viên học tập trung tại 1 điểm học tập được thông tin từ đầu khóa.
Tại mỗi cơ sở đào tạo chính của nhà trường đều có bố trí số lượng ký túc xá đảm bảo cho các bạn sinh viên lưu trú.
Em yên tâm về điều kiện cơ sở vật chất nhà trường nhé.
Với cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra nên đảm bảo giữ gìn sức khỏe như thế nào để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao?

Cán bộ thanh tra/kiểm tra cần giữ gìn sức khỏe như thế nào?
- Chuẩn ăn uống điều độ, đủ chất, mang thuốc cá nhân (nếu có bệnh lý), nước uống, đi lại an toàn…
- Ngủ đủ giấc, nghỉ hợp lý giữa các ca, đặc biệt khi giám sát phòng phòng thi.
- Duy trì tinh thần tỉnh táo, sức khỏe tinh thần tốt để thực thi nhiệm vụ khách quan, chính xác.
Một cán bộ mệt mỏi vì thiếu chăm sóc dễ bỏ sót sai phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giám sát.

Ngày 1-7 các địa phương chính thức hoàn thành sáp nhập. Vậy công tác thanh tra, kiểm tra chấm thi có thay đổi thành phần tham gia hay vẫn giữ như cũ thưa ông?

Việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, điều chỉnh cấp xã là thay đổi hành chính, nhưng Hội đồng thi không thay đổi (trường THPT) không thay đổi nên không ảnh hưởng đến cơ cấu đoàn.
Nhiệm vụ của các thành phần vẫn gồm: Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, trường đại học được giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình cho đến khi hoàn tất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Kỳ thi sẽ không bị gián đoạn hay điều chỉnh nhân sự do sáp nhập địa phương (chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025).
Công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 có gì thay đổi so với năm 2024 không thưa ông?

Giữ ổn định mô hình đoàn thanh tra, kiểm tra nhưng:
- Yêu cầu cao hơn về độ chính xác, độc lập giám sát.
- Tăng thêm đoàn đột xuất, giảm thiểu nguy cơ gian lận và áp lực dư luận.
- Ứng dụng phần mềm quản lý thanh tra, kiểm tra giúp minh bạch, lưu trữ toàn bộ quá trình thanh tra, kiểm tra.
- Mục tiêu là nâng cao chất lượng, niềm tin công chúng vào kỳ thi có giá trị quốc gia.
Thưa thầy, giữa chương trình đạt kiểm định quốc tế và kiểm định trong nước có gì khác nhau? Nếu chọn những ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế liệu học phí có cao và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ có lợi thế hơn?

Chào bạn Vũ Thanh Lam và quý phụ huynh,
Cảm ơn em đã đặt câu hỏi rất hay và đúng trọng tâm! Với vai trò là Trưởng phòng Truyền thông Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tôi xin chia sẻ rõ hơn để em và gia đình hiểu kỹ:
Sự khác nhau giữa chương trình đạt kiểm định quốc tế và kiểm định trong nước
- Kiểm định trong nước (do Bộ GD-ĐT và các trung tâm kiểm định của Việt Nam thực hiện): Chương trình đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chất lượng tối thiểu về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, giáo trình, hoạt động đào tạo và hỗ trợ sinh viên.
- Kiểm định quốc tế (do các tổ chức giáo dục uy tín quốc tế như AUN-QA, ABET, FIBAA, v.v. thực hiện): Ngoài các tiêu chuẩn căn bản, chương trình còn phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe của khu vực và thế giới.
Điều này thường đồng nghĩa với môi trường học tập, thực hành, phương pháp dạy - học và đầu ra đạt chuẩn toàn cầu, giúp sinh viên dễ hội nhập vào môi trường quốc tế hơn.
Học phí của các chương trình đạt kiểm định quốc tế
Với chương trình đạt kiểm định quốc tế, thường mức học phí sẽ nhỉnh hơn so với chương trình thường.

Lý do vì:
Nhà trường đầu tư thêm vào cơ sở vật chất hiện đại,
Các giảng viên được đào tạo và có chuyên môn quốc tế,
Chương trình học thường có sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài và sinh viên thường có thêm cơ hội tham gia trao đổi sinh viên, thực tập thực tế tại các công ty đa quốc gia.
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đạt kiểm định quốc tế thường có lợi thế hơn trong tuyển dụng vì:
Nhà tuyển dụng dễ dàng nhận diện và đánh giá cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế.
Sinh viên thường được rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm và tư duy hội nhập, từ đó dễ thích nghi với môi trường làm việc đa quốc gia.
Một số tổ chức còn chấp nhận hoặc ưu tiên tuyển dụng sinh viên từ các chương trình này do đã biết rõ chuẩn đầu ra của trường.
Tóm lại:
Việc chọn chương trình nào – kiểm định trong nước hay quốc tế – phụ thuộc vào mục tiêu nghề nghiệp và điều kiện tài chính của gia đình. Nếu em hướng đến môi trường làm việc quốc tế, công ty đa quốc gia, hoặc có dự định du học sau đại học thì chương trình đạt kiểm định quốc tế là lựa chọn rất đáng cân nhắc.
Còn nếu em muốn tập trung vào nhu cầu nhân lực trong nước, thì các chương trình kiểm định trong nước vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo tốt và học phí dễ chịu hơn.
Em và phụ huynh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết trên website của trường hoặc liên hệ với Hotline: 19002039 để được tư vấn sâu hơn. Chúc em sớm chọn được ngành học phù hợp và thành công trên con đường sắp tới!
Đến nay, qua công tác kiểm tra, thanh tra, ông có đánh giá về sự chuẩn bị cho công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như thế nào ở các địa phương?

Đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi 2025 ở địa phương
Sau khi tổ chức 03 đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi (Lãnh đạo Bộ chủ trì) và 15 đoàn kiểm tra chuẩn bị thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định:
- Các địa phương đã thực hiện sớm hơn, chuẩn bị bài bản về nhân lực, vật lực, hạ tầng kỹ thuật.
- Camera giám sát 24/24, mạng LAN riêng, phần mềm chấm thi nâng cấp… đã được triển khai hiệu quả.
- Công tác kiểm tra an ninh, an toàn thực hiện nghiêm, tính chuyên nghiệp cao hơn năm trước.
- Đây là tiền đề vững chắc để kỳ thi diễn ra an toàn, minh bạch và hiệu quả.
