(SGGP). - Bộ Công thương vừa có văn bản phản biện những vấn đề xung quanh việc lỗ của hai dự án bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) Nhân Cơ (Đắk Nông) vừa được nêu ra tại cuộc tọa đàm ngày 28-3 ở Hà Nội.
Theo bộ này, hội thảo dẫn ý kiến các chuyên gia đánh giá “nếu sản xuất 660.000 tấn bauxite sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD” năm 2015 là vội vã, thiếu cơ sở. Bởi lẽ, với dự án alumin Tân Rai, bình quân giá bán alumin năm 2014 đạt 326,5 USD/tấn, cao hơn so với tính toán của dự án (325 USD/tấn) nên thời gian lỗ kế hoạch dự kiến sẽ giảm dưới 4 năm, thời gian thu hồi vốn cũng giảm theo so với tính toán.
Đánh giá của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, khi dự án đi vào vận hành ổn định, số thuế, phí nộp ngân sách khoảng 430 tỷ đồng/năm, doanh thu dự kiến sẽ đạt trên 4.000 tỷ đồng/năm; đào tạo nghề và tuyển dụng trực tiếp trên 1.200 công nhân công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho khoảng 12.000 lao động… Dự án alumin Nhân Cơ cũng vậy, theo Bộ Công thương, với xu thế tăng giá alumin như cuối năm 2014 và đầu năm 2015, hiệu quả dự án sẽ được tăng lên đáng kể, giảm thời gian lỗ kế hoạch (5 năm) và rút ngắn thời gian thu hồi vốn dự kiến. Cùng với đó, dự án alumin Nhân Cơ còn đóng góp cho ngân sách hơn 435 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 29% mức thu ngân sách năm 2013 của tỉnh Đăk Nông (1.500 tỷ đồng).
Với dự án điện phân nhôm Trần Hồng Quân, nếu trừ đi chi phí nhà nước hỗ trợ về giá điện cho dự án giai đoạn 2016 - 2025 trên 229 triệu USD thì dự án vẫn nộp ngân sách trên 190 triệu USD. Tỉnh Đắk Nông là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vì vậy dự án thuộc diện đặc biệt ưu đãi đầu tư, được nhà nước hỗ trợ theo Luật Đầu tư. Còn việc nhà nước hỗ trợ chuẩn bị mặt bằng là phù hợp với các quy định hiện hành, kể cả hỗ trợ 1.200 tỷ đồng thì dự án vẫn nộp ngân sách 136 triệu USD. Ngoài ra, dự án còn giảm việc nhập khẩu nhôm, tạo việc làm cho người lao động…
HÀ MY