Ngày làm việc thứ 5 ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X

Các đoàn đại biểu đề cử, ứng cử nhân sự vào BCHTƯ khóa X

NHÓM PV
Các đoàn đại biểu đề cử, ứng cử nhân sự vào BCHTƯ khóa X

Hôm qua, 22-4, trong ngày làm việc thứ năm của ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X, các đoàn đại biểu đã làm việc cả ngày tại đoàn. Các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách ứng cử, đề cử BCHTƯ Đảng khóa X và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCHTƯ Đảng khóa X.

Các đoàn đại biểu đề cử, ứng cử nhân sự vào BCHTƯ khóa X ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM (bìa phải) với các đại biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Nói rõ hơn về ngày làm việc thứ năm của ĐH, đồng chí Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban TT-VH Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí ĐH Đảng X cho biết: trong buổi sáng ngày 22-4, tất cả các đoàn đã làm xong nhiệm vụ đề cử và ứng cử vào BCHTƯ khóa X (danh sách ứng cử, đề cử này nằm ngoài danh sách mà BCHTƯ khóa IX đã giới thiệu).

Cuối buổi sáng hôm qua, các trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch về danh sách ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa X. Buổi chiều cùng ngày, Đoàn Chủ tịch của ĐH đã thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử BCHTƯ Đảng khóa X đến các đoàn để các đại biểu được giới thiệu cân nhắc, chấp nhận sự đề cử hoặc ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Nếu đại biểu nào xin rút thì sẽ thực hiện quyền của mình.

Cũng theo đồng chí Đào Duy Quát, trong ngày làm việc hôm qua, các đoàn đã đề cử thêm 80 đại biểu vào ủy viên chính thức và 44 đại biểu vào ủy viên dự khuyết BCHTƯ khóa X (ngoài danh sách do BCHTƯ khóa IX giới thiệu). Đặc biệt, có thêm 4 đại biểu tự ứng cử vào BCHTƯ khóa X, trong đó 3 đại biểu đã được BCHTƯ khóa IX giới thiệu gồm: đồng chí Nguyễn Văn Chi, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ; Nguyễn Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Đại biểu còn lại là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình.

* Sáng nay, 23-4, ĐH làm việc tại hội trường để thảo luận và thông qua danh sách bầu cử (gồm cả đại biểu được BCHTƯ khóa IX giới thiệu lẫn đại biểu được các đoàn đề cử, ứng cử). Sau khi thông qua danh sách bầu cử, ĐH bầu Ban kiểm phiếu. Chiều nay, các đại biểu lại làm việc tại đoàn. Các đại biểu sẽ được nhận một tài liệu về các trường hợp được đề cử, ứng cử vào BCHTƯ khóa X, kèm theo tài liệu trích ngang (gồm lý lịch, phẩm chất đạo đức và năng lực) để thuận lợi cho đại biểu tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Các đại biểu sẽ viết vào phiếu bầu cho ai chính thức, ai dự khuyết. Khoảng 16 giờ 30 phút hôm nay, 23-4, ĐH sẽ làm việc tại hội trường để các đại biểu bỏ phiếu bầu BCHTƯ khóa X tại hội trường. Sáng mai, 24-4, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử BCHTƯ khóa X. Trên cơ sở danh sách những người được vào BCHTƯ khóa X, toàn thể 1.176 đại biểu sẽ cùng ghi phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Tổng Bí thư. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp sự giới thiệu chức danh Tổng Bí thư của Đại hội để báo cáo tại Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ khóa X họp vào chiều 24-4.

Trong Hội nghị lần thứ nhất, BCHTƯ khóa X sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đặc biệt, trên cơ sở danh sách những người trúng vào Bộ Chính trị, BCH TƯ khóa X sẽ nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh Tổng Bí thư để làm cơ sở lựa chọn, bầu Tổng Bí thư. BCHTƯ khóa X, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ chính thức ra mắt trước toàn Đảng, toàn dân vào phiên bế mạc ĐH ngày 25-4.

* Trong khuôn khổ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X, sáng qua, 22-4, Trung tâm báo chí đã tổ chức họp báo chuyên đề về đường lối đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng CSVN do đồng chí Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ VN và đồng chí Tráng A Pao, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ trì. Tại đây, hai đồng chí đã trả lời các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm (xem bài lược ghi).

Sáng nay, 23-4, ĐH làm việc tại hội trường để thảo luận và thông qua danh sách bầu cử (gồm cả đại biểu được BCHTƯ khóa IX giới thiệu lẫn đại biểu được các đoàn đề cử, ứng cử). Sau khi thông qua danh sách bầu cử, ĐH bầu Ban kiểm phiếu. Chiều nay, các đại biểu lại làm việc tại đoàn.

Các đại biểu sẽ được nhận một tài liệu về các trường hợp được đề cử, ứng cử vào BCHTƯ khóa X, kèm theo tài liệu trích ngang (gồm lý lịch, phẩm chất đạo đức và năng lực) để thuận lợi cho đại biểu tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Các đại biểu sẽ viết vào phiếu bầu cho ai chính thức, ai dự khuyết. Khoảng 16 giờ 30 phút hôm nay, 23-4, ĐH sẽ làm việc tại hội trường để các đại biểu bỏ phiếu bầu BCHTƯ khóa X tại hội trường.

Sáng mai, 24-4, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử BCHTƯ khóa X. Trên cơ sở danh sách những người được vào BCHTƯ khóa X, toàn thể 1.176 đại biểu sẽ cùng ghi phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Tổng Bí thư. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp sự giới thiệu chức danh Tổng Bí thư của Đại hội để báo cáo tại Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ khóa X họp vào chiều 24-4.

Trong Hội nghị lần thứ nhất, BCHTƯ khóa X sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đặc biệt, trên cơ sở danh sách những người trúng vào Bộ Chính trị, BCH TƯ khóa X sẽ nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh Tổng Bí thư để làm cơ sở lựa chọn, bầu Tổng Bí thư. BCHTƯ khóa X, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ chính thức ra mắt vào phiên bế mạc ĐH ngày 25-4.

* Trong khuôn khổ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X, sáng qua, 22-4, Trung tâm báo chí đã tổ chức họp báo chuyên đề về đường lối đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng CSVN do đồng chí Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ VN và đồng chí Tráng A Pao, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ trì. Tại đây, hai đồng chí đã trả lời các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

NHÓM PV


 

Tin cùng chuyên mục