Nhiều công trình, hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

  • Hà Nội: Trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu, tranh, ảnh

Tối 19-4, tại nhiều sân khấu ngoài trời quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát ca múa nhạc nhẹ TƯ, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam... tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều tác phẩm ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng và con người Việt Nam trong thời đại mới.
 
Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Thư viện Hà Nội đã tổ chức phòng đọc chuyên đề về Đại hội Đảng qua các thời kỳ tại Thành cổ Hà Nội. Phòng đọc mở cửa tự do cho đến hết ngày 25-4 phục vụ nhân dân tới tham quan, tìm hiểu về lịch sử của Đảng cũng như các kỳ Đại hội của Đảng, đã thu hút được đông đảo độc giả thủ đô.
 
 Cũng nhân dịp này, tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam tổ chức trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu tranh, ảnh, các số liệu bản trích, giới thiệu một cách nhìn tổng quát về những thành tựu nổi bật của nhân dân ta trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thể hiện qua các mảng nội dung: Những năm tháng đã qua, đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội mở đầu cho quá tình đổi mới toàn diện ở Việt Nam và một số thành tựu 20 năm đổi mới. Riêng phần triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng” đã trưng bày 52 tác phẩm của 41 tác giả đã được Hội đồng nghệ thuật chọn duyệt từ gần 400 tác phẩm dự thi. Ngoài ra, triển lãm sẽ liên tục chiếu phim truyện, phim tư liệu và phóng sự về sự phát triển của đất nước sau 20 năm đổi mới. 

  • Cần Thơ: 203 đề tài sáng kiến

 Sau 2 tháng đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ phát động, đến nay, các tổ chức Công đoàn của địa phương đã đăng ký và thực hiện được 86 công trình, sản phẩm, phần việc thi đua và 203 đề tài sáng kiến, với tổng trị giá 76 tỷ đồng. Ước tính, các công trình sản phẩm này làm lợi cho đơn vị và nhà nước trên 6 tỷ đồng và nhiều lợi ích thiết thực khác. LĐLĐ TP Cần Thơ đã tổ chức gắn biển một số công trình thi đua chào mừng Đại hội X của Đảng.
 
 Trong không khí chào mừng ĐH Đảng, Hội chợ giao thương cửa khẩu Khánh Bình lần thứ II đã chính thức khai mạc tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang. Hội chợ lần này có quy mô lớn hơn hội chợ lần I, có hơn 200 gian hàng với 16 nhóm hàng của các nhà xuất khẩu nổi tiếng trong và ngoài nước.  

  • Đẩy nhanh tiến độ thi công thủy điện Sơn La

 Từ tháng 3-2006, trên công trường xây dựng Thủy điện Sơn La, các đơn vị thi công đã huy động thường xuyên trên 4.000 công nhân và hàng trăm xe máy nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đào hố móng công trình chính. Riêng vào cao điểm thi đua tháng 4-2006, lực lượng thi công phấn đấu đổ được 10 ngàn m3 bê tông, đào đắp 446 ngàn m3 đất đá, khai thác chế biến trên 45 ngàn m3 đá xây dựng, hoàn thành hợp long cầu cứng bắc qua sông Đà. 

  •  Đà Nẵng: Gắn đồng hồ nước cho dân  

Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi đã hoàn thành công trình cung cấp nước sạch sinh hoạt và gắn mới 722 đồng hồ nước cho các hộ dân tại Hòa Tiến, Hòa Khương (Hòa Vang) và Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn). Các hộ chính sách được hỗ trợ chi phí vật tư và lắp đặt từ đường ống chính vào nhà, các hộ khó khăn được trả góp đồng hồ nước và ống nước… 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục