Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành thống nhất 3 nội dung đột phá.
Trong đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng, tạo sự thống nhất cao để triển khai các dự án trọng điểm. Đồng thời, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ xây dựng dự án tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp cho đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn, đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trẻ; ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới của hệ thống Mặt trận phường trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động và đa dạng hình thức tuyên truyền.
Theo đó, MTTQ phường cần bám sát định hướng của MTTQ Việt Nam cấp trên, thống nhất quan điểm các nhiệm vụ của Mặt trận phải đo đếm được, kiểm chứng được. Thành quả có được không chỉ là cảm nhận định tính mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần của người dân; định hướng hoạt động phải hiểu từng cá nhân, thành phần xã hội, tác động thiết thực đến đời sống của mỗi người dân.
Theo đó, khi triển khai chương trình hành động, Mặt trận phải đảm bảo có lợi cho nhân dân, cho từng nhóm đối tượng cụ thể, nhất là nhóm yếu thế; góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Nội dung triển khai cần sâu sắc về mặt chính trị, có ý nghĩa về đại đoàn kết toàn dân tộc và gắn bó mật thiết với nhân dân.
Cùng với đó, trong tổ chức các hoạt động, phong trào, Mặt trận phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết trong mô hình mới, chung một mục tiêu nhưng có nhiều lực lượng cùng tham gia. MTTQ phường cần nghiên cứu, xây dựng, áp dụng mô hình chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường quản lý, kết nối và chia sẻ, tiếp nhận kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân.
Đồng chí cũng gợi mở, MTTQ phường cần thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đồng thời tham gia các phong trào xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản; phong trào về chuyển đổi số, “bình dân học vụ số”...
MTTQ phường cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn nội dung bám sát các vấn đề thiết thực với đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng chí đề nghị Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ để Mặt trận ngày càng vững mạnh. Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, thực tiễn cho thấy, cán bộ Mặt trận không tâm huyết sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ và dễ dẫn đến hành chính hóa công tác Mặt trận.
Vì vậy, đội ngũ cán bộ Mặt trận phải vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tinh thông nghiệp vụ và kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng số; am hiểu địa bàn, trách nhiệm và tâm huyết. Khi đạt được những yêu cầu này, cán bộ Mặt trận sẽ nâng cao uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Đại hội đã hiệp thương cử 51 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Trần Ngọc Toàn được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.