
Theo TTXVN, ngày 31-12, ba nhóm vũ trang Palestine đã tuyên bố chấm dứt thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và Thủ tướng Israel Ariel Sharon, vì phía Israel vẫn chưa chấm dứt các chiến dịch bắt bớ, ám sát và tấn công vào lãnh thổ Palestine.

Biểu tình của người Palestine ở Gaza phản đối Israel pháo kích giết hại dân thường.
Phong trào Fatah (lực lượng nòng cốt của Tổ chức giải phóng Palestine - PLO) ra tuyên bố nêu rõ họ không bị rằng buộc với cái gọi là thỏa thuận ngừng bắn trên và kêu gọi các chiến binh của tổ chức này sẵn sàng các cuộc tấn công vào các vị trí bị chiếm đóng và tiến hành tiến công liều chết trên toàn bộ lãnh thổ Israel.
Tuyên bố của nhóm Jihad nhấn mạnh cuộc ngừng bắn với Israel chính thức chấm dứt từ nửa đêm 31-12-2005. Bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai về "thời gian bình yên" với Israel đều vô nghĩa, chừng nào Israel chấm dứt sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine, phóng thích các tù nhân Palestine và từ bỏ các hành động bạo lực chống lại người Palestine.
Tại Dải Gaza, nhóm "Lữ đoàn tử vì đạo Al-Aqsa", cánh vũ trang của Phong trào Fatah cũng ra tuyên bố nhấn mạnh các cuộc oanh kích của Israel vào khu vực này đã phá vỡ bất kỳ cuộc ngừng bắn nào, đồng thời kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang tiến hành các cuộc tiến công liều chết nhằm vào người Israel.
Trước đó, nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas cũng ra tuyên bố tương tự cam kết sẽ không duy trì thỏa thuận ngừng bắn trên sau khi kết thúc năm 2005.
H.N.