Cán chết người do cạnh tranh chở khách, lãnh 18 năm tù

Cán chết người do cạnh tranh chở khách, lãnh 18 năm tù

*Hầu tòa vì "hứa" lắp đồng hồ nước sớm

(SGGPO).- Sáng nay 9-5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Minh Bạch (ảnh, SN 1954, ngụ phường Hiệp Phú, quận 9) mức án 18 năm tù giam về tội “Giết người”.

Cán chết người do cạnh tranh chở khách, lãnh 18 năm tù ảnh 1

Tại phiên tòa, bị cáo Bạch khai nhận: vào lúc 9 giờ sáng 18-7-2007, bị cáo điều khiển xe taxi 7 chỗ biển số 52N-9359 đón khách trước Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để đưa về quận 9. Đúng lúc đó, do muốn giành khách, ông Phạm Văn Luy điều khiển xe ô tô màu trắng biển số 52Z-0521 chạy ẩu, đụng nhẹ vào đầu xe phía bên trái xe bị cáo.

Dù bị cáo đã lùi xe lại, chạy vòng ra phía sau xe ông Luy nhưng ông vẫn bước xuống xe, đứng cản trước đầu xe của bị cáo. Tức giận, bị cáo lái xe đụng ông Luy té xuống đường rồi chạy cán qua người ông khiến ông chết tại chỗ.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo xin HĐXX xem xét,tuyên mức án nhẹ cho bị cáo với lý do bị cáo phạm tội do bộc phát nhất thời chứ không dự mưu, đồng thời bị cáo tin rằng khi thấy xe mình lao tới thì ông Luy sẽ phải tránh chỗ nhưng không ngờ ông vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Luật sư cũng nêu tình tiết giảm nhẹ là sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường 70 triệu đồng mai táng phí cho gia đình nạn nhân và gia đình nạn nhân đã làm đơn bãi nại cho bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt bị cáo Bạch mức án 18 năm tù.

*Trong phiên xử sơ thẩm sáng nay 9-5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Minh (SN 1971, ngụ quận Thủ Đức) mức án 4 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Minh nguyên là nhân viên dự toán Ban kế hoạch kỹ thuật của Công ty cấp nước TPHCM, được giao nhiệm vụ lập bản dự toán tiền gắn đồng hồ nước sau khi có kết quả khảo sát, lập bản vẽ của chi nhánh cấp nước. Nhờ vậy, Minh biết được một số hộ dân tại các quận 5, 6, 8, 10 đã làm đơn nộp cho Công ty cấp nước – chi nhánh Chợ Lớn xin lắp đặt đồng hồ nước nhưng chưa được giải quyết.

Để có tiền tiêu xài, Minh tự ý xuống các tổ dân phố thuộc khu vực các quận trên, nói rằng nếu các hộ dân muốn được lắp đồng hồ nước sớm trước Tết Nguyên đán 1999,thì làm hồ sơ đưa Minh, đồng thời mỗi hộ dân nộp cho Minh từ 1.200.000 đồng đến 2.500.000 đồng tùy theo hộ gần hay xa đường ống nước chính. Minh hứa với các hộ dân sẽ lắp đặt đồng hồ nước trong vòng 1-2 tháng.  Do tin tưởng Minh là người của Công ty cấp nước TPHCM nên từ tháng 5-1998 đến tháng 1-1999, các hộ dân đã đưa cho Minh hơn 157 triệu đồng.

Nhận được số tiền trên, Minh không nộp về công ty và cũng không lắp đồng hồ nước cho các hộ dân như đã thỏa thuận. Sau khi tiêu xài hết tiền của các hộ dân, Minh bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đạ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh truy nã đối với Minh. Đến ngày 12-7-2007 Minh ra Công an phường Bình Th quận Thủ Đức đầu thú.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục