Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích”

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp hoàn thành khi hạng mục thảm nhựa gần 10km cùng việc thi công hệ thống an toàn giao thông, biển báo, thông tin liên lạc... đang được đẩy nhanh.

Nhiều ngày qua, khoảng 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân được huy động làm việc 24/7 trên công trường, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 30-11 và đảm bảo phục vụ giao thông dịp Tết 2022. 

Dự án hiện đã hoàn thành 44/45km nền đường, thảm nhựa bê tông ATB đạt 39/45km, bê tông nhựa C19 được 37/45 km. Hạ tầng tại nút giao thông Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang), điểm đầu cao tốc, đã hoàn thành cơ bản, đảm bảo kết nối với đường cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích” ảnh 1 Điểm đầu dự án (làn giữa) được bổ sung thiết bị chiếu sáng và thông tin liên lạc
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích” ảnh 2 Dự án đã hoàn thành 44/45km nền đường, thảm nhựa bê tông ATB
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích” ảnh 3 Trải thảm nhựa đoạn qua huyện Cai Lậy, Tiền Giang
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích” ảnh 4 Đóng cọc hành lang bảo vệ cao tốc
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích” ảnh 5 Điểm tập kết thiết bị chiếu sáng tại nút giao thông Thân Cửu Nghĩa
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích” ảnh 6 Công nhân “đội nắng” thi công để kịp tiến độ
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích” ảnh 7 Điểm cuối dự án tại nút giao thông An Thái Trung (bờ Bắc cầu Mỹ Thuận, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và quốc lộ 30 đang hoàn thiện

Tin cùng chuyên mục