Chấm dứt tình trạng cán bộ nhũng nhiễu dân, doanh nghiệp

“Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn TPHCM tiếp tục đạt những kết quả quan trọng. Không khí dân chủ tiếp tục được nâng lên, nhân dân TPHCM tích cực hưởng ứng các chương trình kinh tế, xã hội, các phong trào hành động cách mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội ở cơ sở”, đó là thông tin đưa ra tại hội nghị đánh giá công tác quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) ở TPHCM năm 2012 diễn ra ngày 10-1.

(SGGP). – “Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn TPHCM tiếp tục đạt những kết quả quan trọng. Không khí dân chủ tiếp tục được nâng lên, nhân dân TPHCM tích cực hưởng ứng các chương trình kinh tế, xã hội, các phong trào hành động cách mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội ở cơ sở”, đó là thông tin đưa ra tại hội nghị đánh giá công tác quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) ở TPHCM năm 2012 diễn ra ngày 10-1.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế DCCS TP, từ việc thực hiện tốt dân chủ ở phường, xã, thị trấn, đã vận động được nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất mở hẻm, nâng cấp đường với tổng diện tích hơn 201.000m2, tổng trị giá gần 309.000 tỷ đồng; vận động gần 64.000 người có phòng cho thuê không tăng giá thuê phòng năm 2012, giúp công nhân lao động bớt một phần khó khăn. Công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị của dân ở các phường xã đã được quan tâm và đầu tư nhiều hơn, từ đó giải quyết nhanh nhiều bức xúc trong dân…

Năm 2013, TP sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế DCCS ở các loại hình, gắn thực hiện quy chế DCCS với thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP. Tập trung vào các lĩnh vực cải cách hành chính, quy hoạch đô thị, bồi thường, di dời, giải tỏa, tái định cư, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, yêu cầu việc thực hiện Quy chế DCCS phải thực chất, không hình thức, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Nhìn nhận “vẫn còn một số cán bộ, công chức (CBCC) chưa tận tâm phục vụ nhân dân, còn gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân”, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải quan tâm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của CBCC.

Bên cạnh việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ CBCC có phẩm chất, năng lực, trọng dân, tận tụy phục vụ dân, cũng cần tăng cường thanh tra công vụ để khắc phục cho được tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh dân khi thực thi công vụ. Đội ngũ CBCC các ban ngành, địa phương cần cầu thị tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến góp ý, kiến nghị của nhân dân. Đây cũng là một trong những giải pháp thực hiện các vấn đề đặt ra sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục