Chạy đua đến danh hiệu “Chiếc giày vàng”: Mueller hay Neymar?

Thực ra, đến lúc này ngoài chân sút Neymar của chủ nhà Brazil “bỏ túi” 4 bàn thắng, có tới 5 chân sút khác cùng sở hữu 3 bàn. Điều đáng chú ý là cả 6 “khẩu trọng pháo” này đều cùng đội tuyển của mình đi tiếp vào vòng trong. Tức là màn chạy đua đến danh hiệu “Chiếc giày vàng” của World Cup 2014 vì thế mà trở nên vô cùng căng thẳng, không kém phần quyết liệt.

Thực ra, đến lúc này ngoài chân sút Neymar của chủ nhà Brazil “bỏ túi” 4 bàn thắng, có tới 5 chân sút khác cùng sở hữu 3 bàn. Điều đáng chú ý là cả 6 “khẩu trọng pháo” này đều cùng đội tuyển của mình đi tiếp vào vòng trong. Tức là màn chạy đua đến danh hiệu “Chiếc giày vàng” của World Cup 2014 vì thế mà trở nên vô cùng căng thẳng, không kém phần quyết liệt.

Vài kỳ World Cup gần đây, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cũng chỉ đạt đến 5 bàn. Nhưng ở Brazil 2014, khi vòng bảng còn chưa kết thúc, Neymar đã sở hữu 4 bàn, trong khi Brazil vẫn còn thênh thang đường hoan lộ phía trước. Đối thủ của họ ở vòng knock-out là Chilê, không phải là rào cản quá lớn cho thầy trò ông Felipe Scolari. Thành thử ra, Neymar nếu cứ trình diễn ấn tượng như ở vòng đấu bảng, thậm chí tiền đạo này sẽ sớm vượt qua mốc 5 bàn, tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới. Cơ hội cùng Brazil đoạt Cúp vàng được giới chuyên môn đánh giá cao, không ngoại trừ khả năng Neymar cũng sẽ chiếm luôn “Chiếc giày vàng” và thậm chí là danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014”.

Tất nhiên, về lý thuyết, Neymar được cho là “sáng cửa” nhất. Song vẫn còn những chân sút thượng thặng khác nữa, như Robin van Persie, Arjen Robben của Hà Lan, Thomas Mueller (Đức) hay Karim Benzema (Pháp). Vua phá lưới 4 năm trước - Thomas Mueller - vẫn tiềm ẩn khả năng bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân của mình. Nếu tuyển Đức chấp nhận về nhì bảng G, để “né” nhánh của Brazil (chọn nhánh có Pháp và Argentina), cơ hội hiện thực hóa của Mueller càng trở nên thuận lợi hơn.

Không thể bỏ qua cặp Robin van Persie-Robben vì cả 2 đều là những tay săn bàn chủ lực của Hà Lan - đội bóng được cho là chơi hay nhất tính đến hiện tại. Bản năng sát thủ của Persie cộng với sự tinh quái của Robben trước khu vực 16m50 luôn đảm bảo cho họ những cơ hội chọc thủng lưới thủ môn đối phương. Cái khó là ở vòng đấu tiếp theo, Hà Lan đụng ngay Mexico, một trong những “ngựa ô” khó nhằn nhất của World Cup 2014.

Thế nhưng, bên cạnh cuộc đua tranh “Chiếc giày vàng”, còn có cuộc đua khác mang dấu ấn lịch sử thực sự. Đấy chính là việc Miroslav Klose tự... đua với chính mình để trở thành chân sút vĩ đại nhất của lịch sử World Cup. Anh đã sở hữu 15 bàn sau 4 lần tham dự. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, Klose sẽ đi vào sử sách bóng đá. Còn ghi thêm vài bàn nữa, kỷ lục của anh có lẽ phải khá lâu nữa mới có người xô ngã được.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục