
°Mỹ triển khai tàu đánh chặn tên lửa đầu tiên tới Nhật Bản
Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Kim Seung Kyu, CHDCND Triều Tiên có khả năng thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng đất vào bất cứ lúc nào theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Il. Tuyên bố của ông Kyu được đưa ra trong một phiên họp kín của Quốc hội Hàn Quốc ngày 28-8. Tuy nhiên, ông này cho biết chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy CHDCND Triều Tiên sắp thử tên lửa.

Tàu Shiloh mang tên lửa đánh chặn của Mỹ
tới Nhật Bản ngày 29-8.
Đây là tuyên bố đầu tiên của Hàn Quốc về khả năng thử nghiệm vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Tuyên bố trên được đưa ra 3 ngày sau khi người ta ghi nhận một chấn động lớn dưới lòng đất tại CHDCND Triều Tiên, đặt ra nghi vấn về khả năng của một vụ thử nghiệm hạt nhân. Đài Phát thanh Trung ương của CHDCND Triều Tiên hôm 27-8 cũng đã xác nhận rằng vụ nổ diễn ra lúc 4 giờ 50 chiều ngày 25-8.
Thông thường bất cứ vụ thử nghiệm hạt nhân nào người ta cũng có thể phát hiện ra sau vài ngày khi độ phóng xạ phát tán ra bầu khí quyển. Hàn Quốc không cho biết họ đã phát hiện độ phóng xạ hay chưa sau vụ nổ trên. Hãng tin ABC của Mỹ gần đây cho biết theo thông tin tình báo của Mỹ thì CHDCND Triều Tiên đang có các hoạt động chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân tại Punggye, Đông Bắc nước này.
Trong diễn biến khác, ngày 29-8, Mỹ đã đưa tàu USS Shiloh, tàu đánh chặn tên lửa đầu tiên tới Nhật Bản. Tàu cập bến Yokosuka đúng 8 tuần sau các vụ thử nghiệm tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Tàu này trang bị tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm trung. CHDCND Triều Tiên đã ra tuyên bố lên án vụ triển khai tàu này và cho rằng đây là biểu hiện của “tham vọng cai trị thế giới bằng sức mạnh”.
Mỹ dự kiến triển khai thêm tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) tại căn cứ không quân Kadena ở phía Nam đảo Okinawa vào tháng 9 tới. Mỹ và Nhật Bản đang đẩy nhanh tiến độ để cuối năm nay vận hành một phần hệ thống phòng thủ tên lửa (MDS) vốn bị các chuyên gia chê là kém khả thi.
V.M. (Theo Korea Times, Reuters)