Cơ quan quản lý đất đai thuộc Chính phủ Thái Lan đang điều tra các trường hợp người nước ngoài cấu kết với người bản địa Thái Lan để sở hữu dự án dân cư tại nước này.
Chính phủ Thái Lan vừa công bố một chiến lược mới có tên gọi là “SMILE” nhằm đảm bảo phát triển bền vững ngành du lịch nước này hậu đại dịch Covid-19. Chiến lược du lịch mới này được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha công bố tại lễ khai mạc Đại hội Du lịch Thái Lan 2022, được tổ chức lần đầu tiên tại hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket.
Theo Trung tâm Xử lý tình hình Covid-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA), hơn 5,1 triệu người ở Thái Lan đã được tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên trong bối cảnh nước này đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Mục tiêu nhắm tới là trong 4 tháng nữa, Thái Lan sẽ mở cửa đón du khách, nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch.
Thái Lan đang tích cực quảng bá khái niệm nền kinh tế sinh học nhằm thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và các sản phẩm phế thải, với mục tiêu tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng, góp phần đưa quốc gia này trở thành trung tâm sinh hóa ở Đông Nam Á vào năm 2027.
Theo CNA, Chính phủ Thái Lan đã tạm dừng dự án mua thêm 2 tàu ngầm trị giá 22,5 tỷ THB (725 triệu USD) từ Trung Quốc sau khi Chính phủ Trung Quốc chấp thuận việc trì hoãn hợp đồng mua bán trên trong vòng 1 năm.
Một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, đã bắt đầu đón nhận làn sóng đầu tư nước ngoài gia tăng như là hệ quả của sự chuyển hướng đầu tư và thương mại do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Ông Kobsak Pootrakool, Phó Tổng thư ký của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, cho biết, chính phủ nước này sẽ phân bổ 17 tỷ baht (hơn 560 triệu USD) cho việc phát triển Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) trong năm tài chính 2020.
Nhà chức trách Thái Lan ngày 7-8 thông báo đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ tại một khu chợ ở trung tâm thủ đô Bangkok. Quả bom được xem là thiết bị nổ còn sót lại sau loạt vụ đánh bom hồi tuần trước khiến 4 người bị thương.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 9 đã chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của bộ trưởng Ngoại giao các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Á (ASEAN) và 8 nước đối thoại là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ.
Nhằm giải quyết các vấn đề hạn hán, lũ lụt và nước thải vốn tồn tại lâu nay, Chính phủ Thái Lan đã thông qua Kế hoạch tổng thể quản lý nguồn nước trong vòng 20 năm.
Theo Bangkok Post, Thái Lan vừa tung ra một gói kích thích kinh tế trị giá 21,8 tỷ baht (khoảng 681 triệu USD) nhằm đối phó với dấu hiệu giảm tăng trưởng kinh tế, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng nội địa để bù đắp cho tình trạng xuất khẩu giảm sút.
Theo Bangkok Post, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Kreangam cho biết, ngày 24-3 sẽ là thời điểm phù hợp nhất để bầu cử vì nếu tổ chức bầu cử sớm hơn sẽ không đủ thời gian cho chiến dịch tranh cử của các đảng.
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm tới, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha bắt đầu chiến dịch vận động trên mạng xã hội bằng cách lập các trang cá nhân.
Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ phá hủy 861 tàu đánh cá vào tháng 12 tới nhằm cải thiện ngành đánh bắt cá để thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của Ủy ban châu Âu (EC) do nạn đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và trái với quy định (IUU).
Theo ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng, nhu cầu NƠXH tại Việt Nam rất lớn, nhất là các đô thị như Hà Nội, TPHCM.
Theo kế hoạch mới của Bộ Tài chính Thái Lan, người nghèo nước này sẽ có cơ hội tiếp cận Internet hoàn toàn miễn phí thông qua một thẻ sim chỉ được sử dụng để truy cập mạng.
Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho biết, chính phủ của ông sẽ công bố ngày tổng tuyển cử vào năm 2018.
Một phần của biện pháp xây dựng lòng tin, Chính phủ Thái Lan và Mara Patani - đại diện của quân nổi dậy ở miền Nam Thái Lan, ngày 13-6, đã đồng ý thành lập vùng an toàn từ đây đến cuối năm 2017.