Thái Lan hoãn mua tàu ngầm Trung Quốc

Theo CNA, Chính phủ Thái Lan đã tạm dừng dự án mua thêm 2 tàu ngầm trị giá 22,5 tỷ THB (725 triệu USD) từ Trung Quốc sau khi Chính phủ Trung Quốc chấp thuận việc trì hoãn hợp đồng mua bán trên trong vòng 1 năm.
Mẫu tàu ngầm Thái Lan đặt mua của Trung Quốc. Ảnh: BANGKOK POST
Mẫu tàu ngầm Thái Lan đặt mua của Trung Quốc. Ảnh: BANGKOK POST

Khoản ngân sách mua tàu ngầm đầu tiên từ Trung Quốc đã được phê duyệt, sử dụng ngân sách năm 2017, dự kiến giao hàng trong năm 2023. Hai chiếc tàu ngầm còn lại, trị giá 22,5 tỷ THB, được yêu cầu thanh toán trong vòng 7 năm.

Đến đầu tháng 8 năm nay, một tiểu ban của Quốc hội Thái Lan phê duyệt đơn đặt hàng thêm 2 tàu ngầm còn lại. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối của dư luận do Thái Lan đang chật vật đối phó suy thoái kinh tế vì đại dịch Covid-19.

Kinh tế Thái Lan đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua do suy thoái đến 12,2% trong quý 2-2020 do những ngành nghề mang lại GDP chính cho đất nước như du lịch và xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề.

Tin cùng chuyên mục