34 tác phẩm được trao giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”

Lễ tổng kết và trao giải thưởng báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam” đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 28-12. Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam…

(SGGP).- Lễ tổng kết và trao giải thưởng báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam” đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 28-12. Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam…

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đồng Trưởng ban tổ chức giải thưởng báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam” cho biết, đây là giải thưởng quan trọng và mang nhiều ý nghĩa, nhằm nâng cao hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trong lòng cử tri và nhân dân cả nước; thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội; phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Quốc hội...

Ban tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 34 tác phẩm trong tổng số 396 tác phẩm dự thi, trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích. Bốn giải A được trao cho các tác giả: GS-TS Đinh Xuân Dũng với loạt bài 2 kỳ về những giá trị cơ bản, cốt lõi của văn hóa trong Hiến pháp sửa đổi trên Báo Nhân dân cuối tuần; Đỗ Phú Thọ với loạt bài về nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên Báo Quân đội Nhân dân; Thanh Hà và nhóm phóng viên với loạt bài về tổng tuyển cử - dấu mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa trên báo điện tử Đại biểu nhân dân và nhóm tác giả Hải Điệp - Phan Xanh - Anh Đức - Nguyễn Thành - Trần Ngọc với tác phẩm “Quốc hội năm 1946: Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước pháp quyền” trên kênh truyền hình Quốc hội.

° Ngày 28-12, tại Hà Nội, Báo Thanh Niên đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3-1-1986 - 3-1-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: “Trong suốt 30 năm phát triển và trưởng thành, Báo Thanh Niên đã chứng tỏ được sự trưởng thành, bản lĩnh, sự chính trực và có sức lan tỏa mạnh mẽ”. Phó Chủ tịch nước đề nghị Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy bản sắc, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; các tiêu cực và tệ nạn xã hội với một tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội... 

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục