Chủ động thông tin, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

(SGGP).- Ngày 29-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm 2015, toàn ngành tuyên giáo đã nỗ lực hoàn thành có chất lượng, hiệu quả với khối lượng lớn công việc được giao, thể hiện rõ vai trò tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đồng thời bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015. Riêng về hoạt động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, một số báo, đài, tạp chí chủ lực ở Trung ương, địa phương đã xây dựng, duy trì nền nếp chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, viết và đăng tải hàng ngàn tin, bài, tập trung đấu tranh phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyên giáo hiện nay như: việc tuyên truyền về thời cơ và thách thức đối với đất nước trong hội nhập quốc tế chưa được chú trọng đúng mức; việc đổi mới phương thức công tác tuyên giáo còn chậm, chưa sát hợp với tình hình mới, hiệu quả chưa cao; công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị một số mặt còn bất cập; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chưa thực sự sắc bén; vẫn còn tình trạng một số ấn phẩm báo chí xa rời mục đích, còn để xảy ra tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu nhạy bén chính trị trong lĩnh vực báo chí, xuất bản...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo năm 2016, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại, trên mạng internet; triển khai có hiệu quả Đề án quy hoạch, phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí cần chủ động nắm bắt, phân tích xử lý tình huống, vấn đề sự kiện để định hướng dư luận xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ban, ngành làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và tuyên truyền phân giới, cắm mốc; đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách thiết thực, hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn ngành tuyên giáo trong năm 2016 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII theo hướng đổi mới về phương thức, bảo đảm tiến độ và chất lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, tập trung vào việc tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp chỉ đạo lý giải và xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức đối thoại, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó chú ý việc xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, chuyên trách, nâng cao tính chuyên nghiệp và có cơ chế phù hợp trong việc tổ chức đấu tranh trên mạng internet.

Cũng theo đồng chí Đinh Thế Huynh, trước tình hình diễn biến trên biển Đông và đất liền còn phức tạp, từ những kinh nghiệm đã tích lũy được, cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cho rằng, về công tác báo chí, từ thực tiễn TPHCM, cho thấy cần phải tăng cường công tác nắm bắt, rà soát hoạt động báo chí để kịp thời có những khắc phục yếu kém, điều chỉnh kịp thời. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất trong hoạt động, theo đúng tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí. Các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật giúp báo chí dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống. Qua đó nâng cao sức phản biện, chiến đấu của báo chí đối với cái xấu, những mặt trái của xã hội cũng như thông tin xuyên tạc, bịa đặt. Đặc biệt, cần phải đầu tư xây dựng, đào tạo đội ngũ những người làm báo đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng trong thời buổi phát triển mạnh mẽ của KH-CN. Bởi phải có những phóng viên, biên tập viên giỏi, đủ bản lĩnh thì các sản phẩm báo chí mới có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của xã hội cũng như cơ quan chủ quản báo chí.

Với vấn đề việc thực hiện Đề án quy hoạch báo chí đến năm 2025, đồng chí Tất Thành Cang kiến nghị Trung ương cho phép TPHCM thực hiện theo cơ chế đặc thù, nhằm đảm bảo tính hợp lý, khoa học của một địa phương có sự phát triển báo chí mạnh mẽ, phong phú bậc nhất cả nước hiện nay như TPHCM.



TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục