Chủ tịch nước gặp gỡ Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhân ngày 20-11

Chiều 15-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, chúc mừng các thầy, cô giáo nghỉ hưu tập hợp trong Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2022). 
Chủ tịch nước gặp gỡ Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhân ngày 20-11 ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: QUẾ SƠN

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm ơn, tri ân các nhà giáo vì những đóng góp lâu dài, có hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước nhà, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, vì một tương lai tươi sáng cho dân tộc; đồng thời mong muốn các cựu nhà giáo tiếp tục truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng và đất nước nói chung.

Chủ tịch nước gặp gỡ Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhân ngày 20-11 ảnh 2 Quang cảnh tại buổi gặp gỡ. Ảnh: QUẾ SƠN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội Cựu giáo chức Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực giáo dục nước nhà. Hội đã thiết lập được mạng lưới hội viên rộng khắp tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 46 trường đại học trực thuộc Trung ương Hội, với 600.000 hội viên. Hội thực hiện "bốn cùng" rất có ý nghĩa với ngành giáo dục - đào tạo, đó là cùng góp ý, xây dựng chương trình hoạt động của ngành; cùng triển khai có chọn lọc và cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu.

Bên cạnh nhiều hoạt động thiết thực đến đời sống, vật chất tinh thần của hội viên, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách đối với nhà giáo nói chung và nhà giáo về hưu nói riêng, như khôi phục phụ cấp thâm niên, trợ cấp một lần cho nhà giáo về hưu sau năm 1994 và trước tháng 5-2019 chưa được hưởng phụ cấp thâm niên, từ đó, Nhà nước đã trợ cấp cho gần 200.000 nhà giáo về hưu với tổng số tiền từ ngân sách hơn 2.200 tỷ đồng. Song song đó, hội đã vận động hội viên giữ vị thế “Nhà giáo - Người trí thức - Người cao tuổi” trên địa bàn dân cư, lan tỏa những tấm gương sáng, những giá trị tốt đẹp, những năng lượng tích cực trong xã hội.

Chủ tịch nước gặp gỡ Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhân ngày 20-11 ảnh 3 Các thành viên tham dự buổi gặp gỡ. Ảnh: QUẾ SƠN

Chủ tịch nước đánh giá cao công lao to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo nước nhà, đặc biệt có nhiều nhà giáo có trình độ cao, có những công trình khoa học đóng góp cho ngành và đất nước. Nước ta có 100 triệu dân thì có đến 23 triệu học sinh, sinh viên, cho thấy áp lực rất lớn không chỉ với các thầy, cô giảng dạy trực tiếp mà còn cả các nhà quản lý giáo dục. Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục quan tâm hơn đến các thầy, cô giáo và các nhà quản lý giáo dục, đồng thời mong muốn các nhà giáo càng thêm yêu nghề dạy học, tiếp tục giữ vững phẩm chất và năng lực để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo nước nhà ngày càng phát triển tốt đẹp, đưa đất nước đến đài vinh quang.

Chủ tịch nước gặp gỡ Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhân ngày 20-11 ảnh 4 Chủ tịch nước tặng quà cho các thầy cô tham dự. Ảnh: QUẾ SƠN

Về một số kiến nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, trước hết là Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu để có đề xuất chính sách cụ thể.

Tin cùng chuyên mục