
Tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Canada phát triển thực chất, hiệu quả. Chủ tịch nước nhấn mạnh dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ là sự kiện kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2022) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).
Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada vẫn duy trì đà phát triển tích cực; hai bên tích cực triển khai các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước bên lề các hội nghị quốc tế quan trọng. Hợp tác kinh tế - thương mại tiến triển tích cực với kim ngạch thương mại tăng trưởng đều đặn; hợp tác quốc phòng luôn duy trì là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Canada.
Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt gần 300.000 người đang sinh sống và học tập tại Canada cũng là những "Đại sứ" thầm lặng, đóng góp bền bỉ cho việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước.
Thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần tập trung tận dụng những cơ hội, thế mạnh của việc cả hai nước đều là thành viên của các tổ chức đa phương quan trọng trong khu vực và đặc biệt là với việc Canada trở thành Đối tác chiến lược của ASEAN để thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam Canada phát triển mạnh mẽ, thực chất, hai bên cùng có lợi.
Đại sứ Shawn Perry Steil bày tỏ trân trọng trước sự hỗ trợ của các cơ quan Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác và khẳng định Canada luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp Đại sứ Iran Ali Akbar Nazari, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò kết nối của Đại sứ trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến thương mại, đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Iran.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác nhiều mặt với Iran, Chủ tịch nước mong rằng, dù trên bất kỳ cương vị nào, với những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về Việt Nam, Đại sứ sẽ tiếp tục dành tình cảm tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam, quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực.
Đại sứ Ali Akbar Nazari bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian công tác, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Đại sứ kỳ vọng kim ngạch thương mại song phương sẽ sớm đạt mục tiêu 2 tỷ USD với sự nỗ lực từ cả hai phía.