Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021), đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn và đoàn lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (quận 4, TPHCM), đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người là vị anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Người luôn nêu gương sáng về tính kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu TPHCM cũng đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng tưởng niệm Tôn Đức Thắng, số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, tạo bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của công nhân từ tự phát sang đấu tranh tự giác; góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới…

Sau khi dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cùng tham quan triển lãm “Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh” do Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TPHCM (trực thuộc Viện Phim Việt Nam) phối hợp cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM tổ chức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM tham quan triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau đó, Đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1, TPHCM). Tại đây, các đại biểu thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 5 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM, các đại biểu bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục