Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn nữa của Australia đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 4-4, Toàn quyền Australia David Hurley cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc với Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam - Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley tại Cục GGHB Việt Nam chiều 4-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley tại Cục GGHB Việt Nam chiều 4-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley đã nghe báo cáo kết quả Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc (LHQ) và kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực GGHB LHQ. Hai nhà lãnh đạo đã phát biểu, giao lưu với lực lượng GGHB; cùng ghi sổ lưu niệm và trồng cây trong khuôn viên Cục GGHB Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley trao đổi với lực lượng GGHB Việt Nam tại cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley trao đổi với lực lượng GGHB Việt Nam tại cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley trao đổi với lực lượng GGHB Việt Nam tại cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley trao đổi với lực lượng GGHB Việt Nam tại cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Australia là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Bản ghi nhớ với Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực GGHB LHQ vào năm 2015, làm cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác rất thiết thực và hiệu quả.

Cụ thể, về đào tạo tiếng Anh, Australia đào tạo cho lực lượng nòng cốt của Đội công binh, của Bệnh viện dã chiến (BVDC). Về huấn luyện, Australia huấn luyện cho các đội cấp cứu đường không của BVDC2; mời từ 10-15 người/năm tham gia các khóa học về GGHB tại Australia; hàng năm, tổ chức từ 2-3 chương trình trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm. Về hỗ trợ vật chất, trong biên chế trang bị của BVDC2, xe cứu thương và các máy phát điện do Australia hỗ trợ đang hoạt động hiệu quả tại Nam Sudan từ năm 2018; trang thiết bị phục vụ huấn luyện chuyên môn GGHB do Australia tài trợ vẫn thường xuyên được sử dụng trong chương trình huấn luyện tiền triển khai.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley bên cây lưu niệm vừa trồng xong tại khuôn viên Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley bên cây lưu niệm vừa trồng xong tại khuôn viên Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, 16 chuyến máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đưa, đón gần 300 trăm lượt cán bộ, nhân viên y tế và khoảng 300 tấn trang bị BVDC2 của Việt Nam tới thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước tuyệt đối an toàn đã trở thành biểu tượng tốt đẹp và là hình mẫu về hợp tác trong lĩnh vực GGHB LHQ.

Quang cảnh cuộc giao lưu tại Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh cuộc giao lưu tại Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley ghi sổ lưu niệm Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley ghi sổ lưu niệm Cục GGHB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Toàn quyền David Hurley cho biết, Australia luôn tự hào về việc có thể hợp tác nhiều với Việt Nam trong hoạt động GGHB LHQ. Mặc dù Australia có nhiều kinh nghiệm trong GGHB, nhưng cũng cần học hỏi thêm phía Việt Nam trong một số vấn đề như cách tiếp cận hiện trường, tính chuyên nghiệp, sự can trường, gan dạ của các sĩ quan Việt Nam. Hoạt động của Cục GGHB Việt Nam rất quan trọng vì điều đó truyền tải một thông điệp rất ý nghĩa ở cấp quốc gia và quốc tế. Đó là Việt Nam có trách nhiệm với quốc tế, với các việc làm trên toàn cầu.

Australia luôn mong muốn tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong vấn đề này. Bởi hoạt động GGHB của chúng ta còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. “Tôi từng là Tổng Tham mưu trưởng của lực lượng quân đội Hoàng gia Australia, tôi có thể truyền tải thông điệp tới lực lượng quân đội của chúng tôi, tôi tôn trọng công việc của các bạn và chúc các bạn thành công hơn nữa trong tương lai”, Toàn quyền David Hurley cho biết.

Toàn quyền David Hurley phát biểu tại cuộc giao lưu. Ảnh: QUANG PHÚC

Toàn quyền David Hurley phát biểu tại cuộc giao lưu. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia hoạt động GGHB LHQ vào tháng 5-2014 cho đến nay, lực lượng GGHB Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động GGHB của LHQ; góp phần khẳng định vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế. Để đạt được những kết quả tốt đẹp đó, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước, không thể không nhắc đến sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế trong đó, Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc giao lưu. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc giao lưu. Ảnh: QUANG PHÚC

Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo, huấn luyện, triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ, Australia luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ủng hộ và hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động GGHB LHQ.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Australia và mong muốn, hai nước tiếp tục là Đối tác chiến lược; tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn nữa của Australia đối với các hoạt động GGHB của Việt Nam trong thời gian tới”, Chủ tịch nước phát biểu.

Lực lượng GGBH Việt Nam tặng hoa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley tại cuộc giao lưu. Ảnh: QUANG PHÚC

Lực lượng GGBH Việt Nam tặng hoa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley tại cuộc giao lưu. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley cùng các đại biểu và Lực lượng GGBH Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền David Hurley cùng các đại biểu và Lực lượng GGBH Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục