Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Có trường hợp cán bộ, công chức phải xử lý hình sự

Báo cáo về kết quả tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của TP Hà Nội sáng nay 30-12, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thông tin một số kết quả, nhiệm vụ thời gian tới của Thủ đô.

Ông Nguyễn Đức Chung đồng quan điểm với báo cáo của Chính phủ cho biết, mặc dù năm 2019 gặp nhiều khó khăn, dịch tả heo châu Phi xảy ra trên diện rộng, nhưng kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước đều đạt kết quả cao.

TP Hà Nội đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đạt được kết quả toàn diện, đã hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, GDP tăng 7,62% (cao nhất trong vòng 10 năm vừa qua), thu nhập đầu người tăng 1,35%, đóng góp 19,37% vào tăng trưởng GDP cả nước, 18,7% tổng thu ngân sách nhà nước, thu ngân sách địa bàn hiện tại đạt 100,11%. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Có trường hợp cán bộ, công chức phải xử lý hình sự ảnh 1 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ông Chung cũng cho biết, việc giải ngân của thành phố đã đạt trên 70%, phấn đấu đến tháng 1-2020 đạt trên 90,2%. Toàn thành phố trong năm qua tiết kiệm ngân sách đạt trên 2.000 tỷ đồng…

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm năm qua tổ chức được 218 sự kiện văn hóa, thể thao của thành phố, các tỉnh và một số nước. Phấn đấu hết năm 2020 thành phố sẽ hoàn thành chương trình nông thôn mới; bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 2.000 sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế của Trung ương và thành phố.

Tuy nhiên, TP Hà Nội cũng vẫn còn tồn tại cần xử lý trong thời gian tới, như việc ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, xử lý một số sự cố cháy nổ; công tác quản lý đô thị…, ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức, viên chức còn chưa tốt, có trường hợp phải xử lý hình sự. Qua thanh tra, kiểm tra từ năm 2016 đến nay đã xử lý 2.744 tập thể, riêng năm 2019 có 1.019 đảng viên và cá nhân bị xử lý, chuyển cơ quan điều tra 37/40 vụ việc; đã xử lý hành chính 1.473 cá nhân, thu hồi 1.902 tỷ đồng, thu hồi 1.788 ha đất. 

Năm 2020 thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, trong đó có 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Năm 2020 thành phố có 17 sự kiện cấp nhà nước, năm Việt Nam tổ chức luân phiên ASEAN, giải đua xe công thức 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Trung ương quan tâm, hỗ trợ để tổ chức thành công các sự kiện trên; đối với việc tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, thành phố sẽ trình cơ chế chính sách, phân cấp ủy quyền, làm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm chính quyền các cấp, đề xuất Chính phủ, các bộ ngành để sớm trình Quốc hội…

Đồng thời đề xuất Chính phủ cho phép thủ tục giải ngân vốn các dự án ODA theo tiến độ để đảm bảo phần trên cao, tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội đi vào hoạt động từ quý 4-2020; Đề xuất Chính phủ trình UBTV Quốc hội xem xét, cho phép không sáp nhập 2 phường Hàng Bạc và Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) vì đây là 2 phường lưu giữ văn hóa đặc sắc phố nghề…

Tin cùng chuyên mục