Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chào xã giao lãnh đạo Lào

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 8-4, tại Thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu chào xã giao Thủ tướng Lào và Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Tại buổi chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, đồng chí Phan Văn Mãi thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM, nhân danh cá nhân, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Lào.

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định chính sách nhất quán trước sau như một của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Đồng thời sẽ làm hết sức mình cùng với các đồng chí Lào để đưa các chương trình, dự án hợp tác hiện có ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: THỤY VŨ

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: THỤY VŨ

Đồng chí Phan Văn Mãi thông tin với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone về nội dung chuyến thăm 3 địa phương của Lào gồm Vientiane, Champasak và Savannakhet để đánh giá lại các hoạt động hợp tác đang triển khai, cũng như trao đổi về các kế hoạch trong thời gian tới. Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, cả kết nối cứng và kết nối mềm; nỗ lực tìm ra các biện pháp mang tính đột phá để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế song phương, nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, TPHCM tiếp tục tăng cường các chương trình hợp tác kinh tế - thương mại - du lịch với các địa phương Lào nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước nói chung, TPHCM và các địa phương Lào nói riêng; qua đó, tiếp tục hỗ trợ nhau phục hồi kinh tế sau đại dịch; không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo, tư pháp, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp trước Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân các bộ tộc Lào, thay mặt đoàn đại biểu TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi kính gửi đến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và đến Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào lời chúc Tết thắm thiết tình cảm đồng chí, anh em dạt dào tình nghĩa hữu nghị Việt – Lào thủy chung, son sắt, đậm sâu.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu TPHCM, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đồng chí Sonexay Siphandone khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác mà hai Đảng, hai Chính phủ đã thông qua, đưa quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao các chương trình hợp tác của TPHCM với các địa phương Lào, đồng chí Sonexay Siphandone mong muốn hai bên triển khai các chương trình hợp tác nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa với những báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng, hàng quý để lãnh đạo hai nước kịp thời tháo gỡ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: THỤY VŨ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi chào xã giao Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune, đồng chí Phan Văn Mãi kính gửi đến đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune lời chào trân trọng, lời hỏi thăm sức khỏe ân cần với những tình cảm hữu nghị thân thiết nhất.

Đồng chí Phan Văn Mãi thông tin với đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune về kết quả cuộc làm việc với lãnh đạo Thủ đô Vientiane và nội dung chuyến thăm của đoàn tới các địa phương của Lào.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi dẫn đầu đã tới thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tin cùng chuyên mục