
Sáng 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã khai mạc. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP; Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBNDTP, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP; Thiếu tướng Nguyễn Thành Cung, Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu; Trung tướng Lê Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu, Tư lệnh Quân khu 7 cùng đại diện các quận, huyện và 150 đại biểu chính thức.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết gặp gỡ các đại biểu tham dự đại hội đảng bộ quân sự thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự TP đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) TP thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố khu vực phòng thủ vững chắc.
Nhiệm kỳ 2005 - 2010, với mục tiêu “Kế thừa, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, tiến công và hiệu quả”, đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), hàng năm có 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, 80% chi bộ, chi ủy đạt TSVM; 100% đảng viên đủ tư cách, 85% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phối hợp với cấp ủy địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự phường - xã - thị trấn.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết biểu dương các phong trào mà toàn lực lượng đã thực hiện như: các cán bộ chiến sĩ tự nguyện trích tiền lương đóng góp nhiều tỷ đồng cho đồng bào dân tộc Khmer gặp khó khăn; phong trào “quân nhân giúp nhau vượt khó”, xây dựng quỹ tình thương đồng đội; đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương…
Góp ý cho văn kiện đại hội Đảng bộ, đồng chí cũng chỉ đạo 5 vấn đề cần tập trung trong thời gian tới, trong đó chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị trong toàn lực lượng, mài sắc tinh thần cảnh giác, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng thêm nhiều phong trào để bộ đội Cụ Hồ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng gần gũi, gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân; phát triển đảng viên mới, kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, lệch lạc...
* Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010, trong đó, đồng chí Vũ Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng phụ trách Văn phòng phía Nam được bầu làm Bí thư.
* Ngày 28-10-2005, Đảng bộ các KCX-KCN TP đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 1 (2006-2010). Hơn 2 năm kể từ khi được thành lập, Đảng bộ các KCX-KCN TP luôn bám sát địa bàn được xem là mũi nhọn kinh tế của TP với trên 1.000 doanh nghiệp và 180.000 lao động. Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ tới, thu hút đầu tư vào các KCX-KCN tăng tổng vốn lên 7 tỷ USD trong đó đầu tư mới đạt 4 tỷ USD. Xây dựng và khai thác mới 1.500 ha ở các KCN, cụm công nghiệp TP, thực hiện nhanh các dự án ở khu đô thị Nam Sài Gòn, dự án cảng biển Hiệp Phước.
H.H.N. – M.N. – L.P.