Chưa có trường hợp nào tử vong tại Philippines liên quan vaccine Dengvaxia?

Ngày 4-12, hãng sản xuất dược phẩm Pháp Sanofi tuyên bố chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo tại Philippines liên quan đến vaccine Dengvaxia phòng chống sốt xuất huyết do hãng này sản xuất mà Chính phủ Philippines vừa đình chỉ sử dụng hồi tuần trước. 

Sanofi cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với Bộ Y tế Philippines. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Tư pháp Philippines yêu cầu tiến hành kiểm tra những nguy cơ vaccine Dengvaxia có thể gây ra đối với sức khỏe cộng đồng. 

Trước đó, ngày 1-12, Chính phủ Philippines cho biết đã đình chỉ sử dụng lô vaccine Dengvaxia sau khi Sanofi khuyến cáo loại vaccine này có thể khiến bệnh diễn biến xấu hơn ở một số trường hợp.

Tuyên bố nêu rõ Philippines sẽ chờ kết quả phân tích, đánh giá cũng như kết luận của các chuyên gia, các cơ quan hữu quan cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Chưa có trường hợp nào tử vong tại Philippines liên quan vaccine Dengvaxia? ảnh 1 Vaccine Dengvaxia. Ảnh: Interaksyon
Tuyên bố trên được đưa ra 2 ngày sau khi Sanofi công bố nghiên cứu mới cho thấy vaccine Dengvaxia có tác dụng lâu dài phòng chống sốt xuất huyết đối với những trường hợp từng mắc bệnh trước đó, song đối với những trường hợp chưa từng nhiễm virus này về lâu dài có thể khiến bệnh nặng thêm. 
Philippines đã triển khai tiêm Dengvaxia cho hơn 730.000 trẻ em kể từ năm 2016, trở thành quốc gia đầu tiên triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng Dengvaxia. 
Sanofi đánh giá vaccine Dengvaxia đóng vai trò quyết định phòng chống sốt xuất huyết, bệnh do virus dengue gây ra truyền qua vật truyền bệnh trung gian là muỗi vằn mang virus.
Ngoài Philippines, vaccine Dengvaxia còn được lưu hành tại Mexico, Brazil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Peru, Indonesia, Thái Lan và Singapore. 

Tin cùng chuyên mục