(SGGP).- Theo bà Nhữ Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh- Trưởng ban tổ chức lễ hội du lịch Hạ Long cho biết: Năm nay lễ hội du lịch Hạ Long được khai mạc ngày 25-4, bế mạc ngày 2-5 tại TP Hạ Long
Lễ khai mạc với chương trình lễ hội Carnaval trên đường phố, trên không trung và trên bờ. Mọi hoạt động của lễ khai mạc du lịch Hạ Long năm 2009 đều hướng tới chủ đề “Kỳ quan Hạ Long - Điểm hẹn”. Lễ bế mạc diễn ra ngày 2-5 có chủ đề “Đêm kỳ quan tỏa sáng” với màn trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa.
H.VÂN
Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú đầu tiên ĐBSCL
(SGGP).- Ngày 19-2, Sở LĐTB-XH tỉnh An Giang phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Công ty Xây lắp An Giang khởi công xây dựng Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú tỉnh An Giang. Công trình được xây dựng trên diện tích 31.000m2 tại ấp Tô Hạ, xã Núi Tô (huyện Tri Tôn). Tổng vốn đầu tư xây dựng trên 82 tỷ đồng, trích từ ngân sách tỉnh và vốn hỗ trợ của trung ương. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 2011 với ngành nghề đào tạo là: cơ khí, điện lạnh, gò hàn; xây dựng; điện tử; điện dân dụng và công nghiệp; công nghệ thông tin… Khi hoàn thành trường có khả năng tiếp nhận 1.800 học viên/năm. Đây là Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú đầu tiên tại ĐBSCL.
Đ.TUYỂN
Tiền Giang: Giá thanh long tăng gấp đôi
(SGGP). – Nông dân trồng thanh long tại Tiền Giang đang rất phấn khởi vì từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá loại trái cây này đang liên tục tăng cao. Ngày 19-2, tại Quơn Long, xã trồng chuyên canh thanh long của huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), thương lái mua tại vườn với giá từ 13.000 - 14.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so trước tết. Với mức giá này, 1 ha thanh long trái vụ sau 3 tháng nhà vườn có lãi gần 100 triệu đồng. Hiện nay, vùng ĐBSCL có hơn 3.500 ha cây thanh long; trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) với khoảng 2.500 ha, còn lại hơn 1.000 ha thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Long An).
CH.TRINH
Bến Tre: Nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền
(SGGP). – Những ngày qua, gió chướng thổi mạnh đã đẩy nước mặn từ biển Đông lấn sâu vào đất liền tỉnh Bến Tre. Trên sông Hàm Luông, độ mặn đo tại xã Phú Khánh là 2‰ (phần ngàn), cách cửa sông 20 km. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn đo tại Bến Trại (xã An Thuận) 13,8‰, cách cửa sông 11 km, tại Hương Mỹ độ mặn 2,5‰, cách cửa sông 26 km…
Theo dự báo, đến cuối tháng 2-2009, độ mặn sẽ tăng lên 4‰ - 5‰ tại xã Phú Khánh (Thạnh Phú), 4‰ - 5‰ tại xã Hương Mỹ (Mỏ Cày), 8‰ - 10‰ tại xã Lộc Thuận (Bình Đại) trên sông Cửa Đại và độ mặn 4‰ sẽ lấn sâu vào các sông chính tại Bến Tre 15 - 20 km. Theo ông Phan Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Bến Tre, nước mặn năm nay sẽ xâm nhập rất sâu vào đất liền, độ mặn 4‰ có khả năng lấn sâu vào các sông chính 50 km, sâu hơn năm 2008.
P.L.H.HÀ
Bạc Liêu: San bằng ao tôm làm ruộng muối
(SGGP). –Tin từ UBND xã Vĩnh Thạnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đến giữa cuối tháng 2-2009, nông dân xã này đã san bằng trên 150ha diện tích ao nuôi tôm sú để làm lại ruộng muối. Tại một số xã ven biển của thị xã Bạc Liêu và huyện Đông Hải cũng đã xuất hiện nhiều nông dân bỏ con tôm, trở lại làm muối truyền thống, hoặc chuyển sang nuôi các loại cây con khác như cá kèo, cua, artemia (loài nuôi để làm thức ăn cho nuôi trồng thủy sản)…
Đ.MŨI