Chương trình "Ngày xửa ngày xưa 34"ngợi ca và tôn vinh tình cảm gia đình

 Tối 22-5, tại Nhà hát Bến Thành, chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34 Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai (tác giả Quang Thảo cảm tác từ tác phẩm Bầy chim thiên nga của nhà văn Andersen, đạo diễn: Đình Toàn), đã có buổi diễn phúc khảo trước Hội đồng Nghệ thuật Sở VH-TT TPHCM.
Câu chuyện "Ngày xửa ngày xưa" số 34 được nhóm Líu Lo kể lại cuốn hút, đặc sắc, hấp dẫn. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện "Ngày xửa ngày xưa" số 34 được nhóm Líu Lo kể lại cuốn hút, đặc sắc, hấp dẫn. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34 có sự tham gia của NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Mỹ Duyên, NS Thanh Thủy, Bạch Long, Hoàng Trinh, Lê Khánh, Hương Giang, Đình Toàn, Quang Thảo, Tuấn Khôi, Tuấn Khải, Don Nguyễn, Hoàng Giang…

Cuộc đối đầu giữa ác tiên Mắc Ma và thiện tiên Thạch Nhũ đem lại nhiều tình huống gay cấn. Ảnh: THÚY BÌNH

Cuộc đối đầu giữa ác tiên Mắc Ma và thiện tiên Thạch Nhũ đem lại nhiều tình huống gay cấn. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện được nhóm Líu Lo kể lại bắt đầu bằng màn tốt nghiệp của thiện tiên Thạch Nhũ (DV Lê Khánh) và ác tiên Mắc Ma (NSƯT Thành Lộc) tại Trường học Phép thuật. Với ác tiên, việc hoàn thành chương trình học phép thuật càng giúp tham vọng thay đổi thế giới – cái ác thắng cái thiện, trong tư duy trở nên mạnh mẽ, cuồng bạo. Trong khi đó, thiện tiên luôn nỗ lực giúp người, tạo phước lành cho dân chúng. Bà cũng là mẹ đỡ đầu của 5 vị hoàng tử và công chúa Ruby (NSƯT Mỹ Duyên) ở xứ sở Hạnh Phúc vui tươi, đầy ắp tiếng cười.

Xứ sở Hạnh Phúc luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui của công chúa Ruby xinh đẹp và các hoàng tử. Ảnh: THÚY BÌNH

Xứ sở Hạnh Phúc luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui của công chúa Ruby xinh đẹp và các hoàng tử. Ảnh: THÚY BÌNH

Sự đối đầu của ác tiên và thiện tiên hiện diện trong cuộc sống hoàng cung xứ sở Hạnh Phúc khởi phát với lời nguyền của ác tiên. Từ đây, cuộc hành trình công chúa Ruby đi tìm các anh trai bị hóa thành chim thiên nga phải trải qua nhiều chông gai, gian nan, thử thách, đòi hỏi cô công chúa nhỏ phải tự nuôi dưỡng niềm tin, sự ấm áp và nhân hậu, tình yêu thương ruột thịt, có lúc phải dùng cả máu, nước mắt và tình cảm chân thành nhất để chống lại thế lực đen tối, đương đầu với lời nguyền phù thủy…

NS Lê Khánh trong vai thiện tiên Thạch Nhũ, là mẹ đỡ đầu của các hoàng tử và công chúa xứ sở Hạnh Phúc. Ảnh: THÚY BÌNH

NS Lê Khánh trong vai thiện tiên Thạch Nhũ, là mẹ đỡ đầu của các hoàng tử và công chúa xứ sở Hạnh Phúc. Ảnh: THÚY BÌNH

Sân khấu chương trình Ngày xửa ngày xưa 34 được dàn dựng công phu, hoành tráng, lung linh, rực rỡ, đậm sắc màu cổ tích, thần tiên.

Phục trang được nhà thiết kế phục trang sân khấu Phan Ngọc Tuấn thiết kế đa sắc, đẹp mắt, lộng lẫy, lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của vùng Kazakhstan, mang vẻ đẹp của châu Âu lẫn châu Á.

Phần âm nhạc do Cao Minh Thu sáng tác rộn ràng, sôi động, cuốn hút, lời bài hát ý nghĩa, truyền cảm, thấm đẫm chất tình.

Ác tiên Mắc Ma hóa thành Cám tham gia lễ hội thử giày. Ảnh: THÚY BÌNH

Ác tiên Mắc Ma hóa thành Cám tham gia lễ hội thử giày. Ảnh: THÚY BÌNH

Tất cả các yếu tố đặc biệt và nổi bật của chương trình Ngày xửa ngày xưa năm nay được ê kíp nỗ lực thực hiện và đặt nhiều tâm huyết trong đầu tư, dàn dựng, tập luyện, giúp cho câu chuyện kể Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai có nhiều mảng miếng trình diễn thú vị, hấp dẫn, cuốn hút.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nêu rõ thông điệp tốt đẹp đậm chất nhân sinh, nhân văn, về niềm tin yêu, tình cảm bạn bè và tấm lòng nhân hậu rộng mở cần có của mỗi người để luôn sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ người gặp khó khăn…

NS Đình Toàn và NSƯT Mỹ Duyên trong vai hoàng tử cả Hổ Phách và nàng công chúa Ruby xinh đẹp. Ảnh: THÚY BÌNH

NS Đình Toàn và NSƯT Mỹ Duyên trong vai hoàng tử cả Hổ Phách và nàng công chúa Ruby xinh đẹp. Ảnh: THÚY BÌNH

Vé 23 suất diễn Ngày xửa ngày xưa trong tháng 6-2023 đã bán hết chỉ trong một thời gian ngắn, thể hiện sức cuốn hút mãnh liệt của chương trình nghệ thuật nhạc kịch thiếu nhi đặc biệt này đối với khán giả nhiều lứa tuổi.

Một số hình ảnh trong chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34:

Các hoàng tử bị lời nguyền biến thành chim thiên nga. Ảnh: THÚY BÌNH

Các hoàng tử bị lời nguyền biến thành chim thiên nga. Ảnh: THÚY BÌNH

Nàng công chúa có lòng nhân hậu được gia đình Táo tiên giúp đỡ trên hành trình đi tìm các anh. Ảnh: THÚY BÌNH

Nàng công chúa có lòng nhân hậu được gia đình Táo tiên giúp đỡ trên hành trình đi tìm các anh. Ảnh: THÚY BÌNH

Bộ tộc trên đảo Tuban. Ảnh: THÚY BÌNH

Bộ tộc trên đảo Tuban. Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Thành Lộc và NSƯT Mỹ Duyên tung hứng nhiều mảng miếng ăn ý trong chương trình Ngày xửa ngày xưa 34. Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Thành Lộc và NSƯT Mỹ Duyên tung hứng nhiều mảng miếng ăn ý trong chương trình Ngày xửa ngày xưa 34. Ảnh: THÚY BÌNH

Dù ít đất diễn nhưng NSƯT Hữu Châu vẫn tạo được nhiều tình huống hài hước cho người xem. Ảnh: THÚY BÌNH

Dù ít đất diễn nhưng NSƯT Hữu Châu vẫn tạo được nhiều tình huống hài hước cho người xem. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện nhạc kịch "Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai" được dàn dựng cuốn hút với nhiều tình tiết gay cấn, hài hước, thú vị, hấp dẫn. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện nhạc kịch "Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai" được dàn dựng cuốn hút với nhiều tình tiết gay cấn, hài hước, thú vị, hấp dẫn. Ảnh: THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục