
Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thượng tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34… cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang Thành phố, phường xã; các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc, đại biểu cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ và đông đảo người dân thành phố.


Năm Mậu Dần - 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phương Nam, lấy đất Đông Phố đặt phủ Gia Định chia vạch ranh giới; lấy Đồng Nai làm huyện Phước Long, lập dinh Trấn Biên; lấy Sài Gòn làm huyện Tân Bình, lập dinh Phiên Trấn. Từ đó, Sài Gòn – Gia Định chính thức xuất hiện trên bản đồ Đại Việt, hòa vào lòng dân tộc như một phần máu thịt chẳng thể tách rời.
Đầu thế kỷ XX, giữa những biến động dữ dội thời loạn lạc, Sài Gòn đã chứng kiến bước chân khát vọng của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911 từ bến cảng Nhà Rồng, Người mang theo bên mình khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Chính từ đây, ánh sáng chân lý đã soi rọi, dẫn lối cho phong trào cách mạng miền Nam và cả nước đứng lên, hun đúc ý chí sắt son, kết thành dòng thác quật khởi.
Dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc trường chinh gian khổ ấy đã viết nên cái kết huy hoàng bằng đại thắng mùa xuân lịch sử 1975, từ nay non sông liền một dải, khép lại một chương bi tráng và mở ra kỷ nguyên mới cho “miền Nam thành đồng Tổ quốc”.


Ngày 2-7-1976, thỏa nguyện mong đợi của nhân dân miền Nam thương nhớ Bác, thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đây, một chương mới mở ra, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tương lai, của hội nhập, của những khát vọng không ngơi nghỉ.
Trải qua hành trình 327 năm, từ Gia Định xưa đến TPHCM hôm nay, vùng đất này không chỉ là nơi khởi nguồn của bao lớp người đi mở đất, mà còn là không gian sống động của những dòng chảy văn hóa giao thoa, của tinh thần bất khuất và khát vọng vươn lên không ngừng. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự thay đổi mang tính chiến lược của Thành phố mang tên Bác, khi hợp nhất ba địa phương TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Chương trình nghệ thuật đặc biệt TPHCM - Rạng rỡ kỷ nguyên mới do Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, được dàn dựng hoành tráng theo nội dung: Khai từ - Nghi thức lễ - Tự hào TPHCM; chương 1 - Rạng rỡ Phương Nam; chương 2 - Vùng đất anh hùng; chương 3 - Thành phố mang tên Bác tiến vào kỷ nguyên mới.
Khán giả đã được thưởng thức các tiết mục: nhạc cảnh Phương Nam hương đất tình người, Trên bến dưới thuyền, Lưu dấu vàng son; các ca khúc: TPHCM nơi những dòng sông hội ngộ, Tình đất đỏ miền Đông, Hát cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trong trái tim ta, Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu, Kỷ nguyên mới trên thành phố Bác…
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các NSND Trọng Phúc, Tạ Minh Tâm, Hữu Quốc; các NSƯT Lê Hồng Thắm, Ngọc Đợi, Lê Trung Thảo, Thy Trang, Tâm Tâm, Phạm Thế Vĩ, Khánh Ngọc… cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM.