Chuyện lạ, tết đến nhưng giá thịt heo rớt mạnh

Những năm trước, thông thường đến Tết Nguyên đán, giá thịt heo, gà và thực phẩm các loại đều đua tăng vùn vụt. Nhưng năm nay, hầu như không có mặt hàng nào tăng sốt, thậm chí riêng giá thịt heo còn rớt mạnh.
Tại chợ trung tâm thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) - cửa ngõ Tây Bắc, sáng 29 tháng Chạp, giá thịt heo cao nhất 110.000 đồng, thấp nhất 80.000 đồng/kg. Ảnh: VĂN PHÚC

Tại chợ trung tâm thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) - cửa ngõ Tây Bắc, sáng 29 tháng Chạp, giá thịt heo cao nhất 110.000 đồng, thấp nhất 80.000 đồng/kg. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo khảo sát, hôm nay 20-1 đã là 29 tháng Chạp, người dân tại các địa phương cấp tập đi chợ mua sắm tết. Các phiên chợ quê cũng mở cửa rất nhiều. Thế nhưng, giá thịt heo hơi (bán tại chuồng trại cho thương lái mổ đem ra chợ) vẫn không tăng, neo ở giá rất thấp.

Tại Hà Nội, giá chung là 52.000 đồng/kg. Tại miền Trung, giá dao động 52.000-53.000 đồng/kg. Tại miền Nam, rẻ nhất là tại Bến Tre chỉ có 51.000 đồng/kg, còn mức chung tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Đồng Tháp… là 53.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), đây là mức xuống dưới giá thành chăn nuôi của bà con nông dân, chủ trại và đã giảm sâu so với cách đây 2-4 tháng. Hồi tháng 8-2022, giá heo vẫn dao động ở mức 62.000 - 70.000 đồng/kg. Sang tháng 10-2022, giảm xuống còn khoảng 59.000-60.000 đồng/kg nhưng chưa phải đáy so với giá hiện nay.

Tính ra, giá heo hơi (heo sống) hiện nay đã giảm 10.000-17.000 đồng/kg so với tháng 8-2022. Nhiều chủ trại ở Hà Nội cho biết, mức giá 52.000 đồng/kg là mức chung, thực tế những ngày gần đây, một số chủ trại chỉ bán được giá 47.000-48.000 đồng/kg cho thương lái để dọn chuồng nghỉ tết.

“Trung bình, mỗi đầu heo, chúng tôi đang lỗ khoảng 400.000 - 600.000 đồng/con”- một chủ trại heo ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thông tin.

Do năm nay giá heo nuôi rẻ nên theo khảo sát của phóng viên Báo SGGP, tại các chợ quê ở ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lẻ, nhìn chung giá thịt heo đều thấp hơn nhiều so với tết năm ngoái.

Sáng 29 tết, thịt heo từ các lò mổ về nhiều nhưng sức mua năm nay khá yếu. Ảnh: VĂN PHÚC

Sáng 29 tết, thịt heo từ các lò mổ về nhiều nhưng sức mua năm nay khá yếu. Ảnh: VĂN PHÚC

Sáng 29 tháng Chạp, giá thấp nhất chỉ có 80.000-85.000 đồng/kg (tùy chợ), còn loại thịt ngon mức giá cao nhất cũng chỉ 110.000-120.000 đồng/kg.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến giá heo nuôi rớt thảm như năm nay. Theo Cục Chăn nuôi, sở dĩ cận tết, giá heo vẫn ở mức thấp là do kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp sụt giảm đơn hàng phải thu hẹp sản xuất, sa thải lao động... khiến các bếp ăn tập trung, bếp ăn công nhân giảm công suất. Cùng với đó, thu nhập giảm, thưởng tết giảm khiến người dân cắt giảm chi tiêu, không chỉ thịt heo mà nhiều loại thực phẩm khác năm nay có sức mua không mạnh. Trong khi năm nay, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi FDI lại tăng quy mô, tăng đàn mạnh.

Số liệu tổng kết năm 2022 của Bộ NN-PTNT cho biết, đến nay, tổng đàn heo của cả nước khoảng 28,6 triệu con, tăng 3,2% (trong khi cách đây 4-5 năm chỉ ở quy mô trung bình là 24 triệu con). Do cung vượt cầu nên các doanh nghiệp FDI phải giảm giá bán để kịp đẩy ra thị trường.

Tin cùng chuyên mục