Những năm trước, thông thường đến Tết Nguyên đán, giá thịt heo, gà và thực phẩm các loại đều đua tăng vùn vụt. Nhưng năm nay, hầu như không có mặt hàng nào tăng sốt, thậm chí riêng giá thịt heo còn rớt mạnh.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nguồn cung thịt heo đang ở mức trung bình, nhưng do khó khăn về thu nhập nên người dân ưu tiên chọn thực phẩm giá rẻ.
Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood) là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của TPHCM thực hiện sản xuất kinh doanh theo chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi - sản xuất con giống - chăn nuôi - giết mổ, chế biến - phân phối.
Ngày 1-8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin về tình hình thị trường thịt heo hiện nay.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và các địa phương thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn cung thịt heo, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá.
Theo Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL, gần đây giá heo hơi tại nhiều địa phương trong vùng vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Cụ thể, giá heo hơi đang dao động từ 54.000-58.000 đồng/kg (tương đương 5,4-5,8 triệu đồng/tạ).
Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa phát hiện, bắt quả tang một cơ sở mổ thịt heo "chui", thường nhập các loại heo đã chết, heo bị bệnh về mổ thịt bán ra thị trường.
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), nhu cầu nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt heo sẽ khó tăng đột biến trong năm 2022 vì sức mua giảm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình phục hồi chậm, nguồn cung dư thừa.
Hôm nay 28 tết, người dân TPHCM tất bật đến các chợ tranh thủ mua thịt heo, hột vịt để nấu nồi thịt kho cho việc cúng rước ông bà, gia tiên và sau đó dùng cho bữa cơm gia đình cũng như thiết đãi khách trong những ngày vui xuân đón tết.
Sở Công Thương Đà Nẵng vừa tổ chức 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá từ ngày 29 đến 31-1 (tức 27 đến 29-12 Âm lịch) để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Do giá xăng dầu tăng cao (mức cao nhất trong vòng 7 năm qua), đã gây áp lực, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cả người dân. Hơn một tuần qua, nhiều loại hàng hóa, thực phẩm, dịch vụ trên địa bàn TPHCM cũng đua nhau tăng giá theo.
Để có thể đảm bảo nguồn cung thịt heo cho các tháng cuối năm và mùa tết sắp tới, rất cần phải có giải pháp hỗ trợ về vốn, cũng như khuyến nghị các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chủ động tái đàn để đảm bảo nguồn cung trong thời gian tới.
Sở Công thương TPHCM thông tin, từ ngày 23-8 đến 2-9, tỷ lệ "đi chợ giúp" theo ngày trên địa bàn luôn đạt mức từ 71% trở lên, trong đó có nhiều ngày đạt trên 100%, không nợ đơn hàng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ đầu tiên; TPHCM tiếp nhận 10 xe ô tô phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Thủ tướng Chính phủ: Làm rõ vụ việc 5 cơ sở y tế không tiếp nhận cấp cứu khiến một người tử vong; Giúp sản phụ “vượt cạn” thành công ngay trong khu cách ly; Mỹ đạt thỏa thuận với Taliban về các chuyến bay sơ tán… là những nội đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 17-8-2021.
Mặc dù Vissan thông báo tạm giảm sản lượng thịt heo tươi sống cho các siêu thị do phát hiện có ca mắc Covid-19, nhưng sáng nay 29-7, một đơn vị khác là Masan thông báo sẽ tăng gấp đôi lượng thịt mát cho thị trường, không lo bị thiếu.
Chiều 28-7, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan), cho biết, công ty tiếp tục cung ứng mặt hàng thực phẩm tươi sống tại thị trường TPHCM.
Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, người dân đổ xô mua hàng dự trữ khiến nhiều mặt hàng rục rịch tăng giá.