Chuyến thăm thắm tình hữu nghị

Từ ngày 7 đến ngày 11-4, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu Đoàn đại biểu TPHCM thăm và làm việc tại 3 địa phương của Lào kết nghĩa với TPHCM, gồm: Thủ đô Vientiane, tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak.

Chuyến thăm và làm việc thể hiện tình cảm hữu nghị keo sơn Việt - Lào, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và giao thương giữa TPHCM với các địa phương của Lào.

Đồng chí Phan Văn Mãi và Đoàn đại biểu TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở Pakse, tỉnh Champasak

Đồng chí Phan Văn Mãi và Đoàn đại biểu TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở Pakse, tỉnh Champasak

Chuyến đi đạt nhiều kết quả

Đánh giá về kết quả chuyến thăm và làm việc tại các địa phương của nước CHDCND Lào, đồng chí Phan Văn Mãi nhìn nhận, chuyến thăm có sự chuẩn bị chu đáo từ hai phía nên chương trình diễn ra tốt đẹp và đạt nhiều kết quả cụ thể. TPHCM và các địa phương của Lào có chương trình phối hợp, có giám sát để đạt tiến độ. Trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác giữa các doanh nghiệp và chính quyền các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án cụ thể. TPHCM và các địa phương của Lào đều rất hài lòng với kết quả này.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết: “Theo kế hoạch, hai bên phối hợp triển khai và giám sát các chương trình hợp tác để đảm bảo đúng tiến độ, tập trung vào 3 lĩnh vực: thứ nhất là thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại du lịch - cốt lõi là hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau và chính quyền các địa phương sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp để triển khai các dự án cụ thể; thứ hai là nâng cao hiệu quả chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; thứ ba là thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ngành, quận, huyện với nhau để tăng cường sự hiểu biết cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý và phát triển xã hội”.

Tại Thủ đô Vientiane, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm, đoàn đã đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh, sau đó có buổi làm việc với Đô trưởng Thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone.

Đến Vientiane đúng dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào nên đoàn được lãnh đạo Thủ đô Vientiane làm lễ buộc chỉ cổ tay theo phong tục của người dân Lào.

Đồng chí Phan Văn Mãi tham dự lễ buộc chỉ tay nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Tòa Đô chính Vientiane, Lào
Đồng chí Phan Văn Mãi tham dự lễ buộc chỉ tay nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Tòa Đô chính Vientiane, Lào

Cũng tại Vientiane, đoàn thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lào cùng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển.

Điểm đến thứ hai của đoàn là tỉnh Savannakhet. Tại đây, đoàn đã có buổi làm việc với với lãnh đạo tỉnh Savannakhet do Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Bounchom Ubonpaseuth làm trưởng đoàn.

Sự kiện quan trọng của đoàn đại biểu TPHCM tại tỉnh Savannakhet là Lễ động thổ Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Triển lãm ảnh về quan hệ TPHCM - Lào do Sở Văn hóa -Thể thao TPHCM tổ chức.

Đồng chí Phan Văn Mãi và Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Bounchom Ubonpaseuth xem triển lãm ảnh

Đồng chí Phan Văn Mãi và Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Bounchom Ubonpaseuth xem triển lãm ảnh

Điểm cuối của chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu TPHCM tại Lào là tỉnh Champasak. Tại đây, đồng chí Phan Văn Mãi đã có buổi làm việc với Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Bouddakham.

Điểm nhấn trong chuyến làm việc tại Lào lần này là cắt băng khánh thành 3 phòng họp trực tuyến do TPHCM tài trợ tại Vientiane, Savannakhet và Champasak.

Thủ tướng Lào khen ngợi hàng Việt Nam

Trong cuộc chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Lào bày tỏ mong muốn TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung tăng cường giao dịch thương mại với Lào thông qua việc xây dựng thêm trung tâm thương mại và các chuỗi siêu thị mini nhằm đưa hàng tiêu dùng của Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với thị trường Lào, giúp giảm tỷ lệ nhập siêu của Lào so với các nước khác.

Đồng chí Phan Văn Mãi chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Đồng chí Phan Văn Mãi chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết, ông rất hay vào siêu thị mua mì gói và yaourt sản xuất tại Việt Nam, các sản phẩm này ngon hơn hàng cùng loại của nước khác.

Tăng cường quan hệ đầu tư, thương mại và du lịch cũng chính là một trong các mục tiêu chính trong chuyến thăm của đoàn đại biểu TPHCM đến các địa phương của Lào. Trong các cuộc làm việc với lãnh đạo Thủ đô Vientiane, tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak, các địa phương cũng đề cập đến việc làm sao đưa thêm nhiều hàng hóa Việt Nam đến Lào.

Không nằm ngoài mục đích thúc đẩy quan hệ thương mại với các địa phương Lào, tại tỉnh Champasak, đồng chí Phan Văn Mãi đã tham dự Diễn đàn kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam – Lào – Thái Lan.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại Diễn đàn Kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam – Lào – Thái Lan tại Pakse, tỉnh Champasak

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại Diễn đàn Kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam – Lào – Thái Lan tại Pakse, tỉnh Champasak

Cũng tại diễn đàn, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa VECOM với chính quyền 3 tỉnh Nam Lào (Champasak, Sekong và Salavan) nhằm tăng cường kết nối giao thương ba tỉnh này với các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam Việt Nam thông qua nâng cao trình độ nguồn nhân lực và các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh, xây dựng nền tảng thúc đẩy giao lưu trực tuyến xuyên quốc gia Việt Nam - Lào - Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục