Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp

Ngày 29-5, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã về đến TPHCM sau 5 ngày đi thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào. Chuyến đi thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thành công tốt đẹp.
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM từ ngày 25-5 đến ngày 29-5 diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
Qua đó tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; thúc đẩy việc triển khai các dự án hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Lào. Đồng thời, đoàn cũng đã đi thăm hỏi tình hình sinh sống, làm việc của kiều bào ta tại Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã đến thăm, làm việc tại Thủ đô Vientiane, tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak nhằm thúc đẩy, tăng cường hợp tác giữa TPHCM cùng các địa phương của nước bạn Lào trong thời gian tới.
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 1 Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith đã dành nhiều thời gian để trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Nên tại buổi tiếp đón. Ảnh: VĂN MINH
Trong chuyến đi lần này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã được các đồng chí lãnh đạo nước bạn Lào đón tiếp chu đáo, trọng thị và dành những tình cảm chân tình, sâu sắc.
Cụ thể, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith; đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào; đồng chí Phankham Viphavanh, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp đón đồng chí Nguyễn Văn Nên. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo nước bạn Lào dành nhiều thời gian để trò chuyện, trao đổi với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.
Trong chuỗi hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào, đoàn cũng có các buổi hội đàm với Thủ đô Vientiane, tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak nhằm thúc đẩy, tăng cường hợp tác giữa TPHCM và các địa phương của nước bạn Lào trong thời gian tới. Hai bên đã trao đổi hết sức thẳng thắn, chân thành, cởi mở và tin cậy để cùng nhau hỗ trợ, sẻ chia cùng phát triển.
Qua đó góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nói chung và quan hệ giữa TPHCM với các địa phương của nước bạn Lào nói riêng ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
>> Một số hình ảnh hoạt động của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại Lào:
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 2 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VĂN MINH 
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 3 Sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã đến chào xã giao đồng chí Phankham Viphavanh, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 4 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phankham Viphavanh. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 5 Tiếp đó đoàn đến chào xã giao đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 6 Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 7 Đồng chí Nguyễn Văn Nên chào đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 8 Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã giới thiệu từng thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao TPHCM và dành nhiều thời gian để trao đổi với đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 9 Trong chuyến công tác, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 10 Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã đến tỉnh Savannakhet. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 11 Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã có cuộc hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 giữa TPHCM và tỉnh Savannakhet. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 12 Tại tỉnh Champasak, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Vilayvong Bouddakham đã tiếp đón đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 13 Sau đó, hai bên đã có buổi hội đàm thành công tốt đẹp. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 14 Nhân chuyến công tác tại Lào, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đến thắp nén hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh; đồng thời thăm hỏi gia đình cố Thủ tướng. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 15 Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thắp nén nhang tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Lào Samane Vignaket. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 16 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã dành nhiều thời gian để trò chuyện thăm hỏi, chia sẻ những kỷ niệm về cố Chủ tịch Quốc hội Lào, người có công lao rất lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào trong suốt chiều dài lịch sử. Ảnh: VĂN MINH 
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 17 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM tại Thủ đô Vientiane. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 18 Đồng thời, thăm hỏi và động viên các cháu học sinh tại trường. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 19 Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 20 Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ với thầy cô giáo, các cháu học sinh. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 21 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tại Vientiane. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 22 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 23 Đồng thời tặng quà cho Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet và các hộ gia đình người Việt tiêu biểu. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 24 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 25 Cộng đồng người Việt Nam tại Lào chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 26 Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (tỉnh Champasak). Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 27 Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến đặt vòng hoa tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 28 Đoàn cũng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch nước CHDCND Lào Kaysone Phomvihane. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào thành công tốt đẹp ảnh 29 Trước đó tại Thủ đô Vientiane, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào. Ảnh: VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục