Trong cuộc giao lưu trực tuyến mới đây với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực thông tin và truyền thông”, Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai thừa nhận: “Hiện nay chất lượng đào tạo ngành CNTT chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Nguồn nhân lực CNTT và viễn thông Việt Nam đang thiếu, không những về số lượng mà cả về chất lượng”.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến năm 2007 Việt Nam có trên 220.000 lao động làm việc trong lĩnh vực CNTT và truyền thông (gồm các doanh nghiệp viễn thông, công nghiệp phần cứng, điện tử, công nghiệp phần mềm và nội dung số). Số có trình độ cao đẳng trở lên (gồm công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông) khoảng 97.000 người với trên 32.000 người làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp phần mềm và nội dung số.
Theo chiến lược phát triển CNTT - truyền thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt thì đến năm 2010 có trên 100.000 người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên về CNTT và truyền thông, trong đó có khoảng 20% đạt trình độ khu vực và quốc tế.
Nếu tỷ lệ sinh viên ra trường bình quân là 70%, trong 3 năm 2010 - 2012, hệ thống đào tạo của Việt Nam sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 90.000 lao động CNTT trình độ cao đẳng trở lên.
Tr.Lưu