Tech4Life 2026: Công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới

Sáng 17-9, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp Sở KH-CN TPHCM khai mạc Triển lãm và Hội nghị quốc tế Tech4Life 2026, với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống”.

QUIR1546 2.jpg
Nghi thức cắt băng khai mạc Tech4Life 2026

Diễn ra từ ngày 17 đến 18-9 tại Queen Plaza Kỳ Hòa (phường Hòa Hưng, TPHCM), sự kiện giới thiệu nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống ở các lĩnh vực như: logistics, tài chính, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, giao thông thông minh.

Tech4Life 2026 không chỉ là nơi kết nối giao thương mà còn là diễn đàn để trao đổi về cách AI và DeepTech đang tác động, mở ra những phương thức phát triển mới cho 3 lĩnh vực kinh tế quan trọng của TPHCM gồm: tài chính - fintech, logistics thông minh và sản xuất công nghệ cao.

QUIR1508.JPG
Nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ tại Tech4Life 2026

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Thắng, Thành viên Hội đồng Sáng lập VINASA, cho biết, thời gian qua, TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực trong phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế số, KH-CN và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng thể hiện tinh thần năng động, tiên phong, sẵn sàng thử nghiệm các mô hình mới và ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán của một đô thị lớn.

IMG_2782.JPG
Ông Nguyễn Đình Thắng, Thành viên Hội đồng Sáng lập VINASA phát biểu khai mạc

“Với Tech4Life 2026, VINASA và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng TPHCM trong việc xác định bài toán thúc đẩy chuyển từ số hóa sang tạo giá trị, từ ứng dụng công nghệ sang đo lường hiệu quả kinh tế, từ thử nghiệm riêng lẻ sang các mô hình có khả năng nhân rộng, qua đó, từng bước đưa công nghệ số trở thành động lực tăng trưởng mới”, ông Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.

QUIR2106.JPG
Các đại biểu thảo luận về phương thức phát triển lĩnh vực quan trọng của TPHCM

Bên cạnh triển lãm, các phiên hội nghị tập trung vào thảo luận về công nghệ lõi, AI trong doanh nghiệp và giao thông thông minh, hướng đến đưa công nghệ từ thử nghiệm vào ứng dụng thực tế, tạo ra những giá trị cụ thể.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, để một đô thị quy mô lớn vận hành thống nhất, hiệu quả và thông minh, TPHCM cần lấy hạ tầng số, dữ liệu và AI làm nền tảng, trong đó dữ liệu được xem như “hệ thần kinh” của đô thị. Trọng tâm là chuyển từ số hóa giao thông sang quản trị di chuyển dựa trên dữ liệu, kết nối các hệ thống camera, GIS, giao thông công cộng, metro, bến xe, bãi đỗ xe... thành một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất.

QUIR1883 2.jpg
Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM chia sẻ tham luận

Song song với xây dựng đô thị thông minh, TPHCM cần phát triển hạ tầng dữ liệu xanh, bảo đảm an toàn thông tin và khả năng vận hành, phục hồi hệ thống. Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng những thay đổi thiết thực như: người dân đi lại thuận tiện hơn, giảm ùn tắc và thời gian di chuyển, doanh nghiệp tối ưu chi phí logistics, còn chính quyền có thể dự báo và xử lý sớm các vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn.

Tin cùng chuyên mục