Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Ngày 15-11, Công an TPHCM tổ chức buổi ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023.
Công an TPHCM trong ngày ra quân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Công an TPHCM trong ngày ra quân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu lưu ý, thời gian tới trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận tiếp tục có những diễn biến phức tạp như về vấn đề tài chính - ngân hàng, xăng dầu, dịch bệnh… Đây là những điều kiện mà các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nước ta. 

Do đó, Công an TPHCM phải nắm vững tình hình diễn biến về trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị hàng ngày hàng giờ; đồng thời tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu toàn bộ lực lượng công an của thành phố thực hiện trọng tâm là trấn áp mạnh mẽ tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp), bảo đảm 100% án cướp, cướp giật tài sản xảy ra trong đợt cao điểm phải được khám phá. Cùng đó là đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cờ bạc, nhất là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022.

Sáng cùng ngày, Công an 21 quận huyện và TP Thủ Đức đồng loạt ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự tết 2023.

Tin cùng chuyên mục