Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm

Trong chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 28-5, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak.
Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở ban ngành.
Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak. Ảnh: VĂN MINH
Trong buổi thăm và nói chuyện, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thông tin kết quả hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM trong 4 ngày qua. Trong đó đồng chí vui mừng thông báo những kết quả tốt đẹp mà đoàn đã đạt được trong chuyến thăm và làm việc tại Lào. 
Suốt thời gian đoàn thăm và làm việc tại Lào đã nhận được sự đón tiếp chân tình, trọng thị của các bạn Lào, thể hiện truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước thực sự là mối quan hệ mẫu mực, thuỷ chung, trong sáng, hiếm có. 
Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM trò chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak. Ảnh: VĂN MINH 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian lắng nghe những chia sẻ của cộng đồng người Việt tại tỉnh Champasak; ân cần và sẻ chia với những khó khăn mà cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự, cộng đồng người Việt tại tỉnh Champasak đang gặp phải.
Đồng chí động viên và bày tỏ tin tưởng, qua đó vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, trong đó có quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM và tỉnh Champasak mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Dưới đây là những hình ảnh đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm, nói chuyện tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse:
Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm ảnh 3Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tặng hoa chào mừng  Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm. Ảnh: VĂN MINH
Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Văn Nên chào hỏi bà con cộng đồng người Việt tại tỉnh Champasak. Ảnh: VĂN MINH
Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm ảnh 5 Tại đây, ngoài thăm hỏi cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán, đồng chí Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian thăm hỏi cộng đồng người Việt. Ảnh: VĂN MINH
Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm ảnh 6 Cũng như lắng nghe chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: VĂN MINH
Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm ảnh 7 Bà con vui mừng khi đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm nhân chuyến công tác tại Lào. Ảnh: VĂN MINH
Cộng đồng người Việt tại Champasak vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm ảnh 8 Mọi người chia sẻ với đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM về cuộc sống, quá trình làm ăn tại nước bạn. Ảnh: VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục