Phường Tân Thuận có hơn 141.000 dân với 63 khu phố. Phường được bầu 30 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, chia thành 10 đơn vị bầu cử, dự kiến có 41 điểm bầu cử chính thức.
Theo cơ cấu phân bổ, phường Tân Thuận có 52 ứng cử viên đại biểu HĐND, trong đó có 22 nữ (chiếm 42,3%), 14 người dưới 40 tuổi (chiếm 27%), 10 đại biểu tái cử (chiếm 19,2%) và 8 người ngoài Đảng (chiếm 15,4%). Tính đến thời điểm giám sát, Ủy ban bầu cử của phường đã nhận được 7 hồ sơ ứng cử,
Báo cáo với đoàn giám sát, thời gian vừa qua Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử của phường đã triển khai 40 nội dung công việc, trong đó có xây dựng ứng dụng số thể hiện địa giới hành chính, trụ sở các đơn vị và sắp tới sẽ tích hợp thông tin 41 điểm bầu cử để người dân tra cứu.
Trong quá trình triển khai, địa phương có một số khó khăn do phần lớn đội ngũ cán bộ Mặt trận mới nhận nhiệm vụ, thiếu kinh nghiệm; cán bộ Mặt trận khu phố đa số lớn tuổi nên việc tham gia cơ cấu HĐND gặp hạn chế. Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp dẫn đến còn lúng túng trong thực hiện quy trình, nghiệp vụ.
Phát biểu kết luận, PGS.TS Phan Thanh Bình, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ TPHCM, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và cách làm khoa học của phường Tân Thuận - địa bàn có quy mô dân số lớn, khối lượng công việc cao.
Theo đồng chí, đợt bầu cử này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường kỳ 5 năm mà còn là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước và của Thành phố, nhất là sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành.
“Đây là bước khởi động cho chặng đường 5 năm tới, một giai đoạn mới đầy yêu cầu và kỳ vọng. Công tác bầu cử phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỹ lưỡng và trách nhiệm từ mỗi cán bộ, thành viên trong Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử phường”, PGS.TS Phan Thanh Bình nhấn mạnh.
Theo đó, việc lựa chọn người ứng cử và người được giới thiệu ứng cử phải thật kỹ lưỡng, công bằng, khách quan. “Đại biểu HĐND là đại biểu của nhân dân, phải làm sao để chọn được người có tâm huyết, có tinh thần xây dựng nhưng phải được người dân đồng ý. Cần tranh thủ tiếng nói của những người có uy tín và lựa chọn ra những người có khả năng gắn bó, chia sẻ, hiểu đời sống của người dân trên địa bàn”, đồng chí lưu ý.
Phường cũng cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến hơn 60.000 người cư trú vãng lai để đảm bảo quyền bầu cử và sự hiểu biết về nhân sự, về địa phương nơi cử tri tham gia bỏ phiếu.
PGS. TS Phan Thanh Bình nhấn mạnh, công tác bầu cử ở cơ sở luôn phải chú trọng “ý Đảng - lòng dân”. Do đó, mỗi khâu, mỗi bước đều phải thực hiện thật sự công tâm, kỹ lưỡng, đúng luật, đảm bảo công bằng giữa người tự ứng cử và người được giới thiệu. Mỗi cán bộ cần nắm vững quy trình, am hiểu luật và luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết.