Cú huých từ khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng - Bài 1: Từ vùng ven đô đến trung tâm logistics quốc tế

Từng là vùng ven đô với cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông – ngư nghiệp nhỏ lẻ, khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Động lực của sự thay đổi đến từ hàng loạt dự án trọng điểm đang được triển khai, trong đó nổi bật là cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do – những “cánh chim đầu đàn” đang định hình lại không gian phát triển mới cho toàn khu vực.

Phát triển Liên Chiểu thành đô thị lớn phía Tây Bắc TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Phát triển Liên Chiểu thành đô thị lớn phía Tây Bắc TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

LTS: Khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng – nơi có các địa danh như: Nam Ô, Thủy Tú, Hải Vân (quận Liên Chiểu) đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ chưa từng có. Những dự án hạ tầng chiến lược, sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề, nỗ lực giữ gìn di sản, quá trình tái định cư… đang dần tạo ra bức tranh sống động về một địa phương đang vươn mình trở thành cực phát triển mới.

Hạt nhân của mạng lưới liên kết vùng và quốc tế

Cảng Liên Chiểu không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển về phía Tây Bắc TP Đà Nẵng. Khi hoàn thành, cảng sẽ trở thành điểm trung chuyển then chốt trên hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC), kết nối miền Trung Việt Nam với Lào, Thái Lan và xa hơn là vùng Đông Bắc Campuchia.

DSC09522.jpg
Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, cảng Liên Chiểu sẽ giúp giảm tải cho cảng Tiên Sa, đồng thời mở ra một chuỗi cung ứng hoàn toàn mới. Hàng loạt dịch vụ hậu cần sẽ được thúc đẩy phát triển theo, từ bãi container, kho bãi, trung tâm logistics đến vận tải, bảo quản và chế biến hàng hóa.

Theo ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, dự án này là chìa khóa mở rộng không gian đô thị và phát triển kinh tế của toàn khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Đây là cơ hội lịch sử để đưa Liên Chiểu từ một vùng bán sơn địa trở thành trung tâm logistics, công nghiệp sạch và dịch vụ hiện đại của khu vực miền Trung cũng như của cả nước và khu vực. Chính quyền quận đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị hạ tầng để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới.

“Dự án không chỉ mang lại vị thế mới cho quận mà còn tạo ra việc làm, sinh kế bền vững cho người dân”, ông Vũ khẳng định.

IMG_3015.JPG
Tháng 9-2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực nghiên cứu lấn biển dự kiến xây dựng khu thương mại tự do. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không dừng lại ở đó, theo ông Huỳnh Anh Vũ, khu thương mại tự do – mô hình đầu tiên được thí điểm trên cả nước – sẽ tạo thêm cú huých mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư quốc tế. Với các chính sách đặc biệt như miễn thuế, thông quan linh hoạt và môi trường đầu tư thuận lợi cho các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ cao và logistics, khu thương mại tự do sẽ kết nối trực tiếp với cảng Liên Chiểu, hình thành nên một chuỗi cung ứng khép kín từ hàng hóa cập cảng đến sản xuất, phân phối và tiêu dùng toàn cầu.

Đất "nở" đường, dân mở lòng

Điều làm nên sức sống cho các dự án chiến lược ở khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng không chỉ đến từ quy hoạch tầm cỡ mà còn nằm ở sự đồng thuận cao từ phía người dân. Không còn cảnh e ngại khi giải tỏa, không còn tâm lý bị động trong tái định cư, thay vào đó là sự chờ đợi, kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Là một trong những hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cảng, bà Hồ Thị Kim Hoa, người dân Tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: Đây là dự án quốc gia nên người dân khu vực rất mong chờ. Cán bộ đến thông tin, hướng dẫn công tác giải phóng mặt bằng rất cụ thể. Nguyện vọng của người dân cũng được lắng nghe và giải quyết thỏa đáng.

“Đường sá khang trang sẽ đem lại tương lai tươi sáng hơn cho con cháu. Hiện tại, việc mở quán xá cũng giúp tăng thêm thu nhập. Người dân cả miền Trung đều hướng về cảng Liên Chiểu vì đây là điểm kết nối giao thương quan trọng”, bà Hoa chia sẻ.

DSC09498.jpg
Là một trong những hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng, bà Hồ Thị Kim Hoa, người dân Tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) bày tỏ sự kỳ vọng vào tương lai phát triển từ dự án. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không chỉ người trẻ, những người cao tuổi từng trải qua thời kỳ thiếu thốn khi ở Làng Vân - một nơi hẻo lánh dưới chân núi Hải Vân - giờ đây cũng xúc động chứng kiến sự đổi thay. Cụ ông Nguyễn Văn Xứng (88 tuổi, trú Tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam) rưng rưng kể, trước đây, con em thất học, người dân phải trèo đèo khổ cực trăm bề. Vào khu tái định cư rồi, đời sống khá lên, con cháu học hành, có y tế chăm sóc. Nay nghe thành phố triển khai cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do, nên mừng lắm.

“Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để chứng kiến những công trình ấy thành hình, để tận hưởng những tiện ích mà chúng mang lại cho người dân”, ông Xứng chia sẻ.

IMG_1755.JPG
Đường Nguyễn Tất Thành – con đường ven biển khang trang, rợp bóng cây xanh, là tuyến huyết mạch nối liền trung tâm Đà Nẵng với cảng Liên Chiểu tương lai. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng với cảng Liên Chiểu và khu Thương mại tự do, nhiều hạ tầng khác cũng đang được đầu tư đồng bộ: các tuyến đường chiến lược như đường Nguyễn Tất Thành, đường ven biển nối cảng, đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, đường vành đai phía Tây 2… đều đang được đẩy nhanh tiến độ thi công; Trung tâm hành chính quận, trung tâm thương mại Mega Market, khu nghỉ dưỡng Mikazuki, trường học và trạm y tế mới… đang góp phần hình thành một đô thị vệ tinh năng động, hiện đại, kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố và các vùng kinh tế lân cận.

Tin cùng chuyên mục