Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị khởi tố thêm tội danh

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng một cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh vì liên quan sai phạm giao "đất vàng".
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bị bắt. Ảnh: QUỲNH ANH
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bị bắt. Ảnh: QUỲNH ANH

Ngày 7-10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm tội danh đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016), Đào Công Thiên (59 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021), Võ Tấn Thái (60 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cả 3 ông này bị khởi tố thêm tội danh do liên quan đến việc cho triển khai dự án bất động sản Golden Gate, khu đất vàng nằm trên đường Trần Phú, TP Nha Trang, nhưng không tổ chức đấu giá tài sản trên đất sau khi thu hồi, không đấu giá đất đối với dự án.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị khởi tố thêm tội danh ảnh 1 Dự án Golden Gate - nơi xảy ra các sai phạm

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, khi ông Nguyễn Chiến Thắng còn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông này đã ký các quyết định triển khai đầu tư dự án khu phức hợp Golden Gate tại số 28E đường ven biển Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, có diện tích 14.200 m2 cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư. Tại đây, doanh nghiệp xây dựng khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp với tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng.

Đây là khu đất được vị trí đắc địa, mặt tiền trải dài giáp biển, cạnh sân bay Nha Trang cũ, và các khu đô thị, dự án lớn, thuộc cơ sở Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Tuy nhiên, sau đó tỉnh thu hồi diện tích đất này để doanh nghiệp thực hiện dự án.

Tháng 2-2016, ông Đào Công Thiên trong vai trò Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định giao đất, thuê đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm dự án Nha Trang Golden Gate với tổng diện tích hơn 20.100m2.

Theo đó, diện tích cho thuê đất trả tiền thuê một lần trong thời gian 50 năm (đến tháng 2-2064) là hơn 8.200m2, được xác định là đất thương mại - dịch vụ, để chủ đầu tư xây dựng khu khách sạn, căn hộ du lịch, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, giá cho thuê đất chỉ hơn 6,6 triệu đồng/m2 – được cho rẻ hơn so với giá thị trường.

4.700 m2 đất được xác định đất ở đô thị, được tỉnh này giao đất cho thu tiền sử dụng đất để chủ đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp, cũng có thời hạn sử dụng đến ngày 10-2-2064, giá chỉ hơn 5,3 triệu đồng/m2.

Hơn 7.200m2 đất còn lại cũng được UBND tỉnh giao cho chủ đầu tư không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công viên cây xanh và giao thông.

Tổng số tiền giao đất, chủ đầu tư chỉ nộp 75,9 tỷ đồng tiền thuê, giao đất. Đồng thời, nhà đầu tư cũng chỉ trả 28 tỷ đồng để trả tiền bồi thường cho Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Trước đó, ông Thắng, ông Thiên và ông Thái đều bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam đều về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" do có sai phạm trong các vụ án giao "đất vàng" tại Nha Trang khác.

Liên quan đến các sai phạm tại dự án "đất vàng" và núi tại TP Nha Trang cho doanh nghiệp, trước đó ông Lê Đức Vinh (56 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021) và Lê Mộng Điệp (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016) cũng bị bắt, khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai".

Tin cùng chuyên mục