Cựu Đại tá Phùng Anh Lê hầu tòa phúc thẩm

Sáng 20-4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng án của bị cáo Phùng Anh Lê (56 tuổi, cựu Đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội) liên quan vụ thả người trái phép xảy ra năm 2016.

Vụ án có 4 bị cáo nhưng chỉ bị cáo Phùng Anh Lê kháng án. Các bị án Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung đều có đơn xin vắng mặt và cam kết giữ nguyên lời khai trong giai đoạn điều tra, xét xử sơ thẩm.

Trong những người liên quan được hội đồng xét xử triệu tập, các ông Mai Trọng Thắng (nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ) và Phạm Quý Hải (nguyên Phó trưởng Công an quận Tây Hồ) cũng xin xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê có 5 luật sư nhưng 2 người không đến tham gia tố tụng.

Trước diễn biến trên, bị cáo Phùng Anh Lê đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập các cá nhân vắng mặt nêu trên. Bị cáo cũng mong muốn sự có mặt của đầy đủ luật sư bào chữa.

Theo bị cáo Lê, ông Hải là người trực tiếp điều tra, ông Thắng là Trưởng Công an quận ở thời điểm đầu năm 2021, do đó, bị cáo Lê mong được đối chất với họ tại phiên phúc thẩm này.

Đồng tình với những kiến nghị của bị cáo Lê, các luật sư bào chữa cho rằng việc vắng mặt luật sư là điều kiện cần thiết hoãn phiên xử. Bên cạnh đó, theo các quy định của pháp luật về dẫn giải người làm chứng, luật sư muốn tòa cho dẫn giải ông Mai Trọng Thắng đến tòa.

Người bào chữa còn đề nghị các cơ quan tố tụng tiếp tục trưng cầu giám định giọng nói trong bản ghi âm mà nhân chứng cung cấp, nhằm làm rõ đó là giọng của ai.

Với những quan điểm nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, theo đơn xin xét xử vắng mặt, 3 bị án và một số người liên quan khác được triệu tập đã cam kết giữ nguyên lời khai như trước. Căn cứ các quy định và đây là phiên tòa phúc thẩm mở lần 2, nên cơ quan công tố đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Sau thời gian hội ý, phiên tòa tiếp tục làm việc như kế hoạch.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 14-8-2022, bị cáo Phùng Anh Lê bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ". Tòa cấp sơ thẩm xác định cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ nhận 110 triệu đồng rồi chỉ đạo thả nghi phạm cướp tài sản. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê kháng cáo, cho rằng bản thân không phạm tội.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong đơn gửi tòa, bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng bản thân không phạm tội nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng như bản án sơ thẩm quy kết.

Bản án sơ thẩm nêu rõ bị cáo Phùng Anh Lê thông qua chú họ là Phùng Văn Bảy, đã nhận 110 triệu đồng từ người nhà của đối tượng Nguyễn Hữu Tài để không xử lý hình sự Tài về hành vi cướp tài sản.

Sau khi nhận được tiền, đêm 22-9-2016, bị cáo Lê chỉ đạo cấp dưới đến nhà tạm giữ đưa Tài ra ngoài, cho viết cam đoan rồi thả về.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Công an TP Hà Nội và Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục xem xét, xác minh làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan việc sửa chữa, làm thất lạc hồ sơ và tài liệu xác minh ban đầu liên quan đến Nguyễn Hữu Tài.

Đối với Nguyễn Hữu Tài, ngày 29-4-2021, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản".

Tin cùng chuyên mục