Bệnh nhi 13 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, thở máy, huyết áp tụt, tiên lượng rất nặng. Tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhi - sơ sinh, bệnh nhi được các bác sĩ, điều dưỡng nhanh chóng cấp cứu, điều trị tích cực và chăm sóc đặc biệt. Sau quá trình điều trị, sức khỏe cháu Huyền dần hồi phục.
Theo bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Cuba, than củi khi cháy sẽ sinh ra khí CO cực độc. Khí này không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải khí CO, nạn nhân nhanh chóng bị giảm oxy trong máu, gây đau đầu, chóng mặt, đau ngực, di chứng thần kinh hoặc có thể bị tâm thần. Nạn nhân có thể tử vong nhanh, nhất là với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người già mắc các bệnh về tim, phổi mãn tính. Người dân tuyệt đối không dùng bếp than, đốt củi... sưởi ấm trong nhà hay trong phòng kín.
Trước đó, ngày 11-1, gia đình phát hiện 2 cháu Trần Thị Hồng Phượng (15 tuổi, ở thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa) và Đinh Thị Thanh Huyền bất tỉnh, không dậy đi học như mọi ngày, nên đưa cấp cứu, tuy nhiên Phượng đã qua đời...
Các tin, bài viết khác
-
Thêm 6 ca mắc Covid-19 tại ổ dịch Kim Thành, Hải Dương
-
Phẫu thuật thành công cho cụ bà 86 tuổi bị sỏi bám to bằng quả trứng
-
Suy tim, suy thận ở người bệnh đái tháo đường – mối nguy hiểm không được cảnh báo trước
-
Phòng chống dịch Covid-19 ở biển đảo
-
Quản lý chặt thực phẩm vì sức khỏe người dân
-
Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam ra viện
-
Sáng nay 4-3, cả nước không có ca mắc mới Covid-19
-
Sẵn sàng triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19
-
Hải Dương và Kiên Giang có thêm ca mắc mới dịch Covid-19
-
Gắp thành công đồng xu trong người bé gái 6 tuổi