Đa dạng phương thức tuyển sinh đầu cấp

Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên TPHCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Cùng với đó, nhiều phương thức phân tuyến mới đã được triển khai nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chỗ học của người dân.

Phân tuyến liên phường

Một trong những điểm mới của tuyển sinh đầu cấp năm nay là UBND TPHCM cho phép thí điểm triển khai bản đồ GIS (hệ thống thông tin địa lý phục vụ tuyển sinh) tại TP Thủ Đức và quận 8, quận Tân Bình.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, cho biết, những năm học trước, học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trong cùng một phường được phân tuyến học chung một trường. Năm nay, khi áp dụng tuyển sinh theo bản đồ GIS, học sinh trong cùng một phường có thể được phân bố chỗ học ở nhiều trường khác nhau tùy thuộc địa chỉ cư trú của các em.

Để xác định trường học gần nơi cư trú, phụ huynh phải khai báo thông tin nơi ở của học sinh chính xác. Song song đó, UBND 15 phường của quận chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp số lượng trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn, lập danh sách huy động trẻ ra lớp nhằm đảm bảo tất cả trẻ đều được phân bố chỗ học gần nơi cư trú.

Tương tự, tại quận 8, trong năm học đầu tiên đưa bản đồ GIS vào triển khai tuyển sinh đầu cấp, dữ liệu tuyển sinh được “quét” với tâm là địa chỉ cư trú của học sinh, bán kính là khoảng cách từ nhà đến các trường học trên địa bàn. Trên cơ sở đó, chỗ học được phân bố theo nguyên tắc trẻ được học gần nơi cư trú, có thể không theo địa giới hành chính phường.

Học sinh Trường THCS Trần Văn Quang (quận Tân Bình, TPHCM) trong giờ học môn Giáo dục địa phương

Học sinh Trường THCS Trần Văn Quang (quận Tân Bình, TPHCM) trong giờ học môn Giáo dục địa phương

Theo Trưởng Phòng GD-ĐT quận 8 Dương Văn Dân, cơ sở quan trọng nhất để phân bố chỗ học là thông tin “nơi ở hiện tại” của học sinh, và trước đó dữ liệu này đã được rà soát, cập nhật nhiều lần.

Riêng tại quận Bình Tân, do áp lực cao về sĩ số nên học sinh của 5 phường gồm Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa B và An Lạc được phân bố chỗ học không theo địa giới hành chính phường. Theo đó, phường Bình Trị Đông A dự kiến có 970 trẻ vào lớp 1 trong năm học 2023-2024, nhưng chỉ có một trường tiểu học với khả năng tiếp nhận 288 học sinh.

Vì vậy, địa phương phải tính đến phương án phân bố chỗ học cho học sinh qua các phường lân cận. Trong khi đó, do đã “gánh” 202 học sinh của phường Bình Trị Đông A nên phường Tân Tạo phải chuyển 189 học sinh qua học tại phường Tân Tạo A. Tương tự, các phường An Lạc, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông B không đủ trường học nên học sinh sau khi học hết lớp 5 được phân tuyến vào các trường THCS ở phường lân cận.

Hỗ trợ đăng ký tuyển sinh

Nhằm hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, UBND quận Tân Bình yêu cầu Hội đồng tuyển sinh các phường công khai lịch tiếp dân để giải đáp thắc mắc của người dân về tuyển sinh đầu cấp. Song song đó, phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị máy tính có kết nối mạng internet để hỗ trợ phụ huynh gặp khó khăn khi đăng ký tuyển sinh.

Theo ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM), tất cả trường hợp học sinh chưa có mã định danh đều được hệ thống tuyển sinh hỗ trợ cấp mã tạm để hoàn thành hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, do là năm đầu tiên thay đổi hình thức tuyển sinh, để hạn chế thấp nhất tình trạng phụ huynh chưa quen thao tác dẫn đến sai sót, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức tập huấn cho 1 lãnh đạo và 2 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin ở các trường học để thuận tiện trong việc hỗ trợ phụ huynh.

Đặc biệt, trong năm đầu tiên bỏ hộ khẩu trong tuyển sinh, ngành GD-ĐT phối hợp với công an địa phương tổ chức rà soát, thống kê dữ liệu học sinh đến tuổi đi học theo từng khu vực, lập danh sách có xác nhận của UBND phường, xã để tránh tình trạng một địa chỉ có nhiều học sinh “chạy” tạm trú.

Năm học 2023-2024, các trường tiểu học trên địa bàn TP Thủ Đức tuyển sinh trong 3 đợt thay vì 2 đợt như các năm trước. Đợt 1 ưu tiên phân bố chỗ học cho những trẻ đã được điều tra lập danh sách, xác thực nơi cư trú trước ngày 8-5; đợt 2 tuyển sinh những trẻ được địa phương điều tra lập danh sách bổ sung đến ngày 15-6; đợt 3 phân bố chỗ học cho những trẻ chưa có tên trong danh sách tuyển sinh của 2 đợt trước.

Trong năm đầu tiên triển khai bản đồ GIS, TP Thủ Đức không nhận học sinh ngoài địa bàn nếu chưa huy động hết 100% học sinh theo chỉ tiêu phân bố. Các trường hợp nhận ngoài danh sách sẽ do ban chỉ đạo tuyển sinh xét duyệt.

Tin cùng chuyên mục