Theo ghi nhận, từ khoảng 0 giờ ngày 30-4, bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ trên đèo Bảo Lộc, nhất là theo hướng lên đèo. Thời điểm trên, phương tiện theo chiều đi xuống vẫn có thể lưu thông bình thường.
 Các phương tiện theo hướng từ chân đèo Bảo Lộc đi lên lấn làn khiến có nhiều thời điểm bị kẹt cứng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
 Các phương tiện theo hướng từ chân đèo Bảo Lộc đi lên lấn làn khiến có nhiều thời điểm bị kẹt cứng. Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Tuy nhiên, đến rạng sáng 30-4, khi nhiều xe từ hướng TPHCM lên đèo Bảo Lộc, tình trạng lấn làn khiến cho tình hình ùn tắc thêm nghiêm trọng.
 Để giảm tình trạng ùn ứ, các phương tiện được phân luồng từ xa. Ảnh: Dòng xe nối dài tại thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng)
 Để giảm tình trạng ùn ứ, các phương tiện được phân luồng từ xa. Ảnh: Dòng xe nối dài tại thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) 
Theo thông tin từ nhà xe lớn chuyên vận chở hành khách tuyến Đà Lạt – TPHCM, hầu hết các chuyến xe khởi hành đêm 29-4 từ TPHCM đi Đà Lạt đều bị kẹt hoặc di chuyển rất chậm qua đèo Chuối và đèo Bảo Lộc nên các xe không kịp quay đầu để tăng cường chở khách đi Đà Lạt dịp nghỉ lễ. Hành trình tuyến này thường mất khoảng 6 – 7 tiếng, thì nay tăng lên hơn 10 tiếng.
 Các phương tiện nối dài di chuyển khó khăn trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: HOÀNG HÙNG
 Các phương tiện nối dài di chuyển khó khăn trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: HOÀNG HÙNGCũng vì lượng phương tiện lưu thông quá đông trên Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc, khiến lịch trình thi đấu của đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021 cũng bị chậm hơn 30 phút so với dự kiến.
 Dòng người tập trung về khu vực chợ đêm Đà Lạt tối 29-4. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
 Dòng người tập trung về khu vực chợ đêm Đà Lạt tối 29-4. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 
Trước đó, tối 29-4, khung cảnh tấp nập tại những khu vực trung tâm Đà Lạt như chợ Đà Lạt, khu Hoà Bình, quảng trường Lâm Viên khiến nhiều người lo ngại trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.
 Nhiều người không đeo khẩu trang, hoặc đeo theo kiểu đối phó, không che hết miệng, mũi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
 Nhiều người không đeo khẩu trang, hoặc đeo theo kiểu đối phó, không che hết miệng, mũi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
